Kỳ thi THPT Quốc gia

Căng thẳng lựa chọn môn thi

Mặc dù có sự chủ động ngay từ đầu năm học nhưng không khí căng thẳng, lo lắng vẫn bao trùm lên từng gương mặt giáo viên và học sinh chuẩn bị tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2015. Việc chọn môn thi nào, tổ chức ôn luyện kiến thức ra sao để đạt hiệu quả vẫn là những câu hỏi đặt ra ở thời điểm này.
Hôm nay, thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia
Lịch thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2015

Phần lớn học sinh đăng kí thi 5 môn

Theo ghi nhận từ các trường THPT trên địa bàn, ngoài 3 môn chính HS đăng ký là Toán, Văn, Ngoại ngữ thì việc lựa chọn môn tự chọn của thí sinh tập trung nhiều vào Vật lý, Hóa học và Địa lý bởi các môn này giúp các em có nhiều cơ hội xét tuyển ĐH-CĐ với ít nhất 3 tổ hợp môn thi (theo các khối thi truyền thống).

Với hơn 600 HS khối 12 Trường THPT Lương Thế Vinh chỉ có 1 học sinh đăng kí thi môn Lịch sử, số đăng kí thi môn Địa lý, Sinh học khoảng trên 50 em. Còn đến 90% đăng kí các môn Vật lý và Hóa học. Ông Tạ Duy Hiển- Phó hiệu trưởng trường THPT Ứng Hòa B cho biết, đợt khảo sát gần nhất, cả trường chỉ có duy nhất 1 học sinh đăng ký dự thi môn Lịch sử. “Điều này là thực tế buồn, nhưng cũng không thể trách các em. Bởi môn thi liên quan đến lựa chọn ngành nghề tương lai, trong khi các khối xã hội bị đánh giá là ít cơ hội việc làm và lương thấp hơn so với khối tự nhiên, đặc biệt là ngành sư phạm đã bão hòa. Mặc dù vậy, nhà trường vẫn đáp ứng nhu cầu của học sinh, bố trí ôn tập đầy đủ để học sinh có kết quả thi tốt” - ông Tạ Duy Hiển khẳng định.

Kết quả thăm dò với 359 học sinh lớp 12 Trường THPT Phan Huy Chú cho thấy, môn Vật lý và Địa lý là môn có nhiều sự lựa chọn nhất với 54,32% và 40.67%. Môn Lịch sử chỉ có 14,48% và môn Sinh chỉ có 1,95% học sinh đăng kí. "Tất cả học sinh đều dự thi với 2 mục đích xét công nhận tốt nghiệp THPT và dự tuyển ĐH-CĐ. Tuy nhiên, phần lớn cũng chỉ đăng kí 4-5 môn thi, không có học sinh đăng kí quá nhiều. Bởi như thế phù hợp với nhu cầu, điều kiện học tập, trình độ và sức khỏe của học sinh. Đây cũng là cơ sở để học sinh đăng kí nguyện vọng môn thi chính thức trong tháng 4 này” - cô Nguyễn Thị Nhiếp – Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú cho hay.

Ngợp kiến thức về đề thi minh họa

Tuyệt đối không thu tiền thi thử Về nội dung, cách thức ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, việc dạy thêm, học thêm là nhằm đáp ứng nhu cầu tự nguyện của học sinh. Tuy nhiên, các trường phải nắm rõ, việc phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi là trách nhiệm của nhà trường, không được thu tiền. Những em có nguyện vọng tự nguyện tham gia học thêm, nhà trường đáp ứng nhưng phải thực hiện đúng quy định.

Ngày 31/3, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT công bố đề thi minh họa, kèm theo đáp án 8 môn của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại trang thông tin điện tử http://moet.gov.vn. Qua đó, học sinh hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi. Theo Bộ GD- ĐT, nội dung các đề thi đều nằm trong chương trình THPT, chủ yếu ở lớp 12, đặt ra yêu cầu ở hai mức độ cơ bản và nâng cao, tương tự đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014. Trong đó, tỷ lệ điểm dành cho mức độ cơ bản chiếm 60% tổng số điểm và cho mức độ nâng cao chiếm 40% tổng số điểm. Riêng với đề thi môn Ngữ văn có hai phần: phần đọc hiểu và phần làm văn, trong đó, tỷ lệ điểm dành cho phần đọc hiểu chiếm 30% tổng số điểm. Còn đề thi các môn ngoại ngữ có hai phần: Phần viết và phần trắc nghiệm, trong đó tỷ lệ điểm cho phần viết chiếm 20% tổng số điểm.

Tuy nhiên qua phỏng vấn nhanh ý kiến của học sinh và giáo viên khối 12 đã tiếp cận với đề thi thử trên thì tất cả đều có chung nhận xét là kiến thức trong đề thi minh họa khá rộng và khó hơn so với hình dung của cả giáo viên và học sinh. Thậm chí khó hơn nhiều so với đề thi ĐH năm trước.

Theo em M. Hương – lớp 12 THPT Lương Thế Vinh, với sức học thuộc loại khá nhưng khi làm đề thi ngoại ngữ minh họa của Bộ GD-ĐT thì em chỉ thực hiện được 60% bài thi và hoàn toàn không làm được phần bài đọc hiểu bởi quá nhiều từ mới.

Còn theo một số giáo viên dạy Toán và Vật lý của trường Lương Thế Vinh, đề thi minh họa môn Toán lấy kiến thức quá rộng chứ không phải chỉ kiến thức lớp 12, thậm chí có câu hỏi liên quan đến phần kiến thức từ lớp 9- lớp 10.

Nên để các trường chủ động

Ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường phổ thông Marie Curie chia sẻ, nhiều năm rồi cứ theo cách thức học và thi như hiện nay thì vẫn sẽ khó khăn trong việc cân đối giữa môn thi và môn không thi. Ông Khang đưa ra dẫn chứng: “Trong lớp có 40 học sinh, rất ít học sinh chọn môn Địa lý hay Lịch sử, vậy giáo viên phải dạy thế nào đến lúc kết thúc năm học vào ngày 30/5? Thực tế, đến ngày 30/5 mà vẫn phải dạy giáo dục công dân, dạy thể dục thì ai học, giáo viên dạy thế nào”. Ông Khang cho rằng, nên tôn trọng thực tế, kết thúc sớm các môn không thi, chia nhóm học sinh học theo các môn các em đăng ký thi.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Thọ - Hiệu trưởng Trường THPT Tạ Quang Bửu cho rằng ngành giáo dục nên quan tâm phát triển năng lực cá nhân. Việc tổ chức thi hiện nay đã thể hiện rất rõ việc cho học sinh lựa chọn bộ môn phù hợp năng lực của mình và cũng nên để các trường chủ động.

Nói rõ về kế hoạch ôn tập, ông Trần Đăng Nghĩa- Phó trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GD-ĐT cho biết, khung kế hoạch năm học là 37 tuần, nhưng năm nay là năm đầu Hà Nội giao kế hoạch tự chủ cho các trường. Các trường tự chủ kế hoạch năm học cao hơn bằng cách vừa dạy vừa tổ chức cho học sinh ôn và luyện. Kế hoạch này cũng cần chú ý tới nội dung giảm tải chương trình. Thời gian ôn không nhất thiết từ ngày 31-5 đến 30-6.

Hiện Sở GD-ĐT yêu cầu các trường thực hiện phân nhóm học sinh theo khả năng nhận thức và theo các môn thi tự chọn. Các trường được yêu cầu quan tâm, giúp đỡ học sinh có học lực yếu, vận động học sinh khá giỏi hỗ trợ thêm, giúp những học sinh này nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của chương trình THPT. Đặc biệt, Sở yêu cầu, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phải thống nhất với học sinh và cha mẹ học sinh sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, ôn tập có hiệu quả nhưng không gây quá tải. Việc ôn tập của học sinh Hà Nội được triển khai ngay sau khi kết thúc năm học 2014-2015 theo hướng tăng cường thời gian dành cho học sinh tự học.

Hữu Thành

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã gửi hồ sơ dự án Luật Việc làm (sửa đổi) sang Bộ Tư pháp thẩm định, để tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Chính phủ. Đáng chú ý, ở lần sửa đổi này, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm nhiều đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

(LĐTĐ) Nhu cầu sử dụng lao động tăng, do tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc, nhiều doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng để sản xuất.
Kết nối hơn 26.000 cơ hội việc làm cho lao động 6 tỉnh, thành phố phía Bắc

Kết nối hơn 26.000 cơ hội việc làm cho lao động 6 tỉnh, thành phố phía Bắc

(LĐTĐ) Ngày 11/7, phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố phía Bắc gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn và Ninh Bình đã diễn ra thành công, thu hút hàng nghìn người lao động và hơn 100 doanh nghiệp tham gia. Sự kiện này đã phần nào hiện thực hóa các kế hoạch hỗ trợ, phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh khác trong khu vực.
Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+

Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+

(LĐTĐ) Là một mô hình đào tạo song song giữa học nghề và học văn hóa phổ thông dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), chương trình học nghề hệ 9+ (Chương trình 9+) hiện đang được triển khai tại nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn thành phố Hà Nội thật sự là cơ hội quý cho các em học sinh vừa có thể tiếp tục học tập theo chương trình phổ thông, vừa được đào tạo kỹ năng nghề để có thể lập nghiệp từ sớm.
Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động

Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động

(LĐTĐ) Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội ổn định đã tạo thời cơ tốt cho các doanh nghiệp trên địa bàn nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, tích cực tuyển dụng lao động đem lại những tín hiệu khả quan cho thị trường lao động Hà Nội.
Chi trả ngay lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

Chi trả ngay lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Tại buổi họp Chính phủ thường kỳ chiều 6/7, báo chí quan tâm tới việc tăng lương cơ sở và đặt câu hỏi đến Bộ Nội vụ là trong kỳ nhận lương tháng 7 này, mức lương mới của cán bộ, công chức, viên chức đã được lĩnh ngay hay chưa?
Thị trường lao động Hà Nội tiếp đà phục hồi

Thị trường lao động Hà Nội tiếp đà phục hồi

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh nền kinh tế thành phố Hà Nội xuất hiện nhiều điểm sáng, thị trường lao động của thành phố Hà Nội cũng tiếp tục đà phục hồi, phát triển. Điều này thể hiện ở việc trong 6 tháng đầu năm, tỉ lệ giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố tăng, số lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp của Thành phố giảm.
Gian nan tìm nguồn lao động

Gian nan tìm nguồn lao động

(LĐTĐ) Nền kinh tế đang dần phục hồi, nhiều doanh nghiệp (DN) tại các tỉnh Đông Nam Bộ đã có đơn hàng và kế hoạch mở rộng sản xuất. Tuy nhiên câu chuyện về lao động (LĐ) vẫn đang là một bài toán nan giải.
Quy định tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

Quy định tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

(LĐTĐ) Theo luật hiện hành, doanh nghiệp có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm, sau khi tham khảo ý kiến của người lao động, song cơ quan có thẩm quyền khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm có lợi hơn cho người lao động so với quy định chung...
Thu nhập của người lao động sụt giảm vì sao?

Thu nhập của người lao động sụt giảm vì sao?

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động quý II vừa qua là 7,5 triệu đồng/tháng, giảm 137.000 đồng so với quý trước. Nguyên nhân do quý II không còn các khoản thu nhập bổ sung từ tiền làm thêm cuối năm và thưởng Tết Nguyên đán.
Xem thêm
Phiên bản di động