Cần quan tâm hơn tới bác sĩ nội trú

Đối với ngành y, bác sĩ nội trú là vị trí mơ ước của hàng nghìn bác sĩ trẻ mới tốt nghiệp đại học. Có thể nói, đây là đội ngũ nhân lực chất lượng cao, được tuyển chọn, đào tạo đặc biệt và tương lai của ngành y tế nước nhà. 
Nghiêm cấm tiêm vắc-xin cho trẻ tại nhà
Nhận diện thực phẩm gây tắc ruột ở trẻ
L’Oréal vinh danh bốn nhà khoa học nữ vì sức khỏe cộng đồng

Ở Việt Nam, để trở thành bác sĩ nội trú là chuyện không hề đơn giản, ngoài quá trình học tập và làm việc với nhiều gian nan, thử thách, các bác sĩ nội trú còn phải trải qua vô vàn khó khăn. Sau 6 năm học đại học, những bác sĩ tốt nghiệp loại khá trở lên được phép thi lên cao học hoặc bác sĩ nội trú. Hình thức thi vào bác sĩ nội trú khó hơn nhiều so với thi cao học, chỉ có sinh viên y khoa chính quy mới được thi bác sĩ nội trú và chỉ được phép thi duy nhất một lần.

Cần quan tâm hơn tới  bác sĩ nội trú
Ảnh minh họa (internet)

Nếu vượt qua được cuộc thi, các sinh viên y khoa sẽ tiếp tục trải qua chương trình đào tạo bác sĩ nội trú kéo dài ba năm. Đây là thời gian dành cho thực hành nên phần lớn thời gian các học viên phải thường trú trong bệnh viện, học tập nghiên cứu với nhóm hướng dẫn, kèm cặp trực tiếp của các bác sĩ giỏi và có nhiều kinh nghiệm. Cả ngày trong BV, họ phải cùng ăn, cùng ở và cùng tham gia tất cả các công việc trong BV, từ những việc đơn giản nhất như tiếp đón bệnh nhân, vào hồ sơ sổ sách, đến thăm khám và điều trị bệnh.

Đối với các nữ bác sĩ nội trú thì còn vất vả hơn nhiều, ngoài chuyện học tập và rèn luyện kiến thức của bản thân, chuyện chồng con trở thành nỗi ám ảnh lớn khi họ quyết tâm theo học khóa đào tạo này. Sau 6 năm học đại học, cộng thêm 3 năm học nội trú nên bác sĩ trẻ nhất cũng đã xấp xỉ 30 tuổi, nhưng đa phần không có thời gian và cơ hội để tính chuyện chồng con. Còn riêng với những nữ bác sĩ nội trú đã có chồng thì không được phép sinh con trong 3 năm học.

Vất vả và khó khăn như vậy, tuy nhiên các bác sĩ nội trú ra trường không phải ai cũng có một công việc chuyên môn theo ý mình. Mặc dù hiện nay Bộ Y tế đã có cơ chế cho phép bác sĩ nội trú đăng ký nguyện vọng và phân công công tác theo nguyện vọng sau tốt nghiệp, song trên thực tế rất nhiều trường hợp khi tốt nghiệp không được về nơi công tác theo nguyện vọng của mình vì đơn vị nhận… từ chối với các lý do khác nhau. Nhiều bác sĩ nội trú sau tốt nghiệp được phân công đến những đơn vị không phù hợp với trình độ được đào tạo. Ngoài ra, vấn đề chế độ dành cho các bác sĩ nội trú sau khi tốt nghiệp vào các BV nhà nước thấp cũng là lý do làm nảy sinh một xu hướng mới là các bác sĩ nội trú sau khi tốt nghiệp từ chối vào công tác tại các đơn vị nhà nước để đến làm việc tại các BV tư.

Mới đây, tại lễ kỷ niệm 40 năm đào tạo bác sĩ nội trú, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, hiện nay cơ chế, chính sách đối với bác sĩ nội trú còn bất cập. Bác sĩ thông thường phải học 6 năm và hệ bác sĩ nội trú phải học 9 đến 10 năm. Tuy nhiên, lương khởi điểm, chỉ được hưởng mức lương tương tự các ngành học có thời gian đào tạo 4 năm, số năm công tác cũng thiệt thòi hơn do thời gian nội trú tại bệnh viện không được tính là thời gian công tác…Ngoài ra, nhiều năm nay bác sĩ nội trú không được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là thạc sĩ, mặc dù so với đào tạo cao học, thi tuyển đầu vào bác sĩ nội trú khó hơn, thời gian học lâu hơn, chi phí đào tạo tốn kém hơn.

Nhằm tạo điều kiện để các bác sĩ nội trú tập trung tốt hơn trong công việc học tập của mình, thời gian tới Bộ Y tế dự kiến sẽ đề xuất Chính phủ có những chính sách hợp lý hơn với nhóm bác sĩ nội trú như thay đổi về cách tính lương khởi điểm, thâm niên, chế độ bảo hiểm…Đồng thời tăng cường đào tạo cả về chỉ tiêu bác sĩ nội trú cũng như quy trình, chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu nhân lực chuyên môn cao cho ngành y tế trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho người bệnh.

P.An

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

(LĐTĐ) “Với sức khỏe răng miệng, vấn đề về thẩm mỹ được “xếp hạng” sau. Bởi vì, khi có các ổ viêm, nhiễm trùng trong khoang miệng, thì đó là nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe toàn thân, nguy cơ của các bệnh khác như: Viêm nội tâm mạc, viêm cầu thận, viêm khớp…”, đó là chia sẻ của GS.TS Trịnh Đình Hải - Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

(LĐTĐ) Việt Nam đã có Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, song do các văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ khiến thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng) vẫn được lưu hành và bày bán công khai. Đáng nói, loại thuốc lá thế hệ mới lại đang “hút hồn” giới trẻ, trong khi mức độ “nguy hiểm” ra sao chỉ mới dừng lại cấp độ cảnh báo chứ chưa có số liệu cụ thể về độ độc hại.
Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

(LĐTĐ) Phát hiện có sự tấn công vào trang web là do ghi nhận bất thường khi lượt truy cập cao hơn rất nhiều so với bình thường - khoảng 5 triệu lượt.
Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Ngày 27/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024”. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đầu năm 2024 đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là một số bệnh lây truyền từ động vật sang người như dại, cúm A(H5N1).
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được ban hành trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của Luật BHYT; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và được sự thống nhất của Bộ Y tế.
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 25/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao.
Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

(LĐTĐ) Hiện tình hình dịch tễ bệnh lao tại Việt Nam tốc độ giảm chậm trong khi kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống còn thấp, bởi vậy, căn bệnh nguy hiểm này luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Để đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, thì việc sàng lọc lao chủ động ở những nhóm nguy cơ cao và kiểm soát lao gắn với y tế cơ sở đang được kỳ vọng trở thành đột phá trong việc điều trị và quản lý bệnh lao trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động