Cần nhiều giải pháp để đại lý thuế đồng hành cùng doanh nghiệp

Nhiều chuyên gia thuế cho rằng, doanh nghiệp (DN) biết dùng đại lý thuế sẽ giảm tình trạng thất thu. Tuy nhiên trên thực tế, cộng đồng DN chưa mặn mà với việc sử dụng dịch vụ của đại lý thuế. Vì thế, cần nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực của ngành thuế hơn nữa để thu hẹp khoảng cách giữa DN và các đại lý thuế.
can nhieu giai phap ho tro thiet thuc Phải công khai hóa tiền thu
can nhieu giai phap ho tro thiet thuc Hà Nội: Bàn giao giải pháp phát triển đại lý thuế

Thiếu sự tương tác giữa DN và đại lý thuế

Đại lý thuế luôn được coi là cánh tay nối dài của ngành thuế. Bởi đây là những đơn vị gồm đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn nhất định với khả năng tư vấn, hướng dẫn DN thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Nhiều chuyên gia thuế cho rằng, biết dùng đại lý thuế sẽ giảm tình trạng thất thu.

can nhieu giai phap ho tro thiet thuc
Ảnh minh họa.

Đồng quan điểm trên, một số DN đã có sự đánh giá tích cực về hiệu quả của đại lý thuế. Ông Trần Hữu - giám đốc DN chuyên về lĩnh vực xây dựng cơ bản (Trung Kính, quận Cầu Giấy - Hà Nội)  cho biết, DN ông thành lập từ năm 2010, thời gian đầu triển khai, công ty gặp khá nhiều vướng mắc trong nghiệp vụ liên quan đến hồ sơ thuế.

Tuy nhiên, từ năm 2012, công ty đã thuê đại lý thuế để hỗ trợ các nghiệp vụ liên quan đến hồ sơ thuế và thấy hiệu quả rõ rệt. “Công ty gặp ít lỗi trong quá trình thanh tra thuế tới kiểm tra. Thời gian quyết toán thuế công ty được rút ngắn, mọi việc đều suôn sẻ và đúng tiến độ" - ông Hữu chia sẻ.

Hà Nội có trên 120 nghìn doanh nghiệp, 140 nghìn hộ cá thể và hơn 3,2 triệu người nộp thuế thu nhập cá nhân, 122 dự án nộp tiền sử dụng đất, 8.300 điểm thuê đất của tổ chức, cá nhân và gần 2 triệu hộ gia định nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) với số thu Ngân sách nhà nước (NSNN) hàng năm lớn nhất nhì cả nước.

Năm 2015, thu NSNN của Cục Thuế TP Hà Nội đã đạt 147.290 tỷ đồng, vượt 14,2% so với dự toán.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, số DN sử dụng đại lý thuế vẫn còn ở mức khiêm tốn. Theo số liệu từ Cục Thuế TP.Hà Nội cũng cho biết, Hà Nội hiện có 120 nghìn DN, hơn 140 nghìn hộ kinh doanh cá thể và hơn 3,2 triệu người nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trong khi đó, Hà Nội chỉ có 93 đại lý thuế, quy mô nhỏ, chủ yếu có từ 3 - 4 nhân viên. Với số lượng mỏng, trình độ chuyên môn của nhiều nhân viên vẫn chưa đáp ứng nên dẫn đến việc nhiều DN chưa quen sử dụng dịch vụ đại lý thuế.

Còn theo đại diện Công ty cổ phần Ferolli Việt Nam (KCN Ngọc Hồi – Thanh Trì - Hà Nội) để hỗ trợ DN trong tư vấn chính sách thuế thì địa phương cần chú trọng tổ chức các buổi đối thoại giữa DN và cơ quan thuế, trong đó có sự tham gia trực tiếp của đại lý thuế. Trong trường hợp này, đại lý thuế sẽ kịp thời giải đáp thắc mắc, giúp DN thông suốt hơn và từ đó, uy tín của đại lý thuế cũng sẽ thuyết phục các DN hơn nữa...”.

Cần hỗ trợ kịp thời

Thừa nhận thực tế này, vừa qua, tại Hội nghị Tọa đàm về giải pháp phát triển đại lý thuế do Cục Thuế  TP.Hà Nội tổ chức, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.Hà Nội đã đánh giá vai trò cũng như thực trạng tình hình hoạt động của các đại lý thuế trên địa bàn Thủ đô và đưa ra những giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng hoạt động của đại lý thuế trong thời gian tới.  

Theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội, số lượng đại lý thuế quá thấp so với nhu cầu còn kéo theo việc gia tăng áp lực lên cơ quan Thuế trong việc phải đón tiếp, trả lời các vướng mắc phát sinh ngày càng nhiều, nhất là trong bối cảnh số lượng người nộp thuế không ngừng gia tăng và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế.

“Hệ thống đại lý thuế làm tốt công tác làm cầu nối giữa cơ quan thuế và người nộp thuế sẽ sớm chấm dứt tình trạng đến gần ngày quyết toán thuế, các doanh nghiệp xếp hàng dài tại cục thuế. Thực trạng này đã được cải thiện nhiều từ cải cách thuế. Và nếu đại lý thuế phát triển, nâng cao chất lượng hơn thì vấn đề này còn tiếp tục thay đổi theo chiều hướng tích cực” – ông Sơn nói.

Chia sẻ rõ hơn về vấn đề này, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội - cho biết: “Cục thuế Hà Nội luôn tạo mọi cơ chế thông thoáng để đại lý thuế phát triển. Ví dụ như hiện nay Cục Thuế Hà Nội đã giải quyết thủ tục cấp giấy xác nhận hành nghề dịch vụ thủ tục về thuế giảm xuống còn 3 ngày thay vì 10 ngày theo quy định. Sự hỗ trợ này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đại lý thuế nhanh chóng, kịp thời, sớm đi vào hoạt động”.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

(LĐTĐ) Không chỉ mong giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nhiều người cao tuổi còn mong muốn được tăng số tiền trợ cấp để giúp họ đỡ phần nào khó khăn khi tuổi cao, sức yếu.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.

Tin khác

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

(LĐTĐ) Năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô (tháng 5 đến tháng 7) được dự báo tăng trưởng rất cao (lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%), riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động