Cần đưa tội danh sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi vào Bộ luật Hình sự
Thuốc tăng trưởng trong thực phẩm và những nguy hại khôn lường |
Các đại biểu đề nghị phải đưa tội danh tàng trữ, buôn bán, sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi vào Bộ luật Hình sự với hình phạt cao nhất là tử hình. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cũng cho rằng, phải xem sử dụng chất cấm trong chăn nuôi là tội ác nên xử như tội buôn bán ma túy.
Kỳ vọng của Đại Biểu
Khi kết thúc phiên chất vấn, bên hành lang Quốc hội, PV đã có cuộc trao đổi với ĐB Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) về vấn nạn sử dụng chất cấm tràn làn trong chăn nuôi, trồng trọt. ĐB Vinh trầm ngâm: “Quan điểm của tôi cho rằng, nếu không xét đến yếu tố bên ngoài như chủ quyền quốc gia, thì về nội sinh có hai yếu tố đang làm nghèo đất nước và ảnh hưởng đến giống nòi đó là tham ô, lãng phí và sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt tràn lan. Tham nhũng, lãng phí chúng ta đang tích cực chống và tin tưởng chắc chắn rằng nếu quyết tâm cao chúng ta sẽ chống được. Nhưng với vấn nạn sử dụng hóa chất độc hại trong chăn nuôi, trồng trọt đang âm thầm giết chết giống nòi thì chúng ta nói đã nhiều nhưng việc thực thi vẫn rất ít, có nhưng không đủ mạnh”.
Đến bao giờ người tiêu dùng mới được sử dụng nông phẩm sạch |
Và ĐB Vinh cũng như nhiều đại biểu khác đề nghị cần bổ sung tội danh sử dụng, lưu hành, kinh doanh chất cấm trong chăn nuôi vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) với hình phạt cao nhất là tử hình. Quy định như vậy, mới đủ răn đe, giúp người tiêu dùng có được nhiều sản phẩm nông sản sạch để ăn. Bệnh tật từ ăn uống cũng được đẩy lùi. Trao đổi với PV về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát từng nói: Đây là vấn nạn, thời gian qua các cơ quan chức năng đã “căng sức” để đấu tranh với việc sử dụng chất cấm, sử dụng quá liều các chất trong chăn nuôi và trồng trọt. Tuy nhiên, để loại trừ được vấn nạn này ra khỏi đời sống- xã hội cần phải cụ thể hóa vào luật. Xem sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt như tội danh ma túy. Nghĩa là hình phạt cao nhất là tử hình.
Vẫn băn khoăn
Đề nghị là thế, song vào ngày 27/11 diễn ra phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã ấn nút thông qua dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Theo đó, bộ luật lần này quy định 7 tội danh được bỏ hình phạt tử hình so với bộ luật hiện hành, gồm: cướp tài sản; phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; chống mệnh lệnh; đầu hàng địch; phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; chống loài người, tội phạm chiến tranh; vận chuyển trái phép chất ma túy.
Bình luận vấn đề này, không ít ĐB tỏ ra băn khoăn. ĐB Trần Ngọc Vinh nêu quan điểm: Đến tội buôn bán chất ma túy cũng không khép vào tội tử hình, thì làm gì có chuyện buôn bán, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và gieo trồng vào khung phạt cao nhất. Còn một số ĐB khác thì cho rằng, chúng ta không đưa hình phạt về việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt vào Bộ luật Hình sự (sửa đổi) thì khó nói đến việc sẽ chấm dứt được vấn nạn này. Buôn bán, sử dụng ma túy chỉ liên quan đến một số nhóm đối tượng, còn ăn uống liên quan đến cả 90 triệu dân, thậm chí cả giống nòi. Chưa bao giờ các bệnh hiểm nghèo như ung thư nhiều như hiện nay. Thế nhưng, rất tiếc Ban soạn thảo không đưa tội danh này vào luật với khung mức hình phạt cao nhất để răn đe.
Chính vì thế, tại cuộc tiếp xúc cử tri ở Bắc Giang, báo cáo về tình hình kỳ họp lần thứ 10 Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho hay, vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay là chất lượng an toàn của thực phẩm. MTTQVN đang thảo luận với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân xác định trong tiêu chuẩn đạt nông thôn mới có nội dung về sản xuất an toàn và không hủy hoại môi trường; bên cạnh đó, gia đình văn hóa là gia đình sản xuất an toàn. Đồng thời vận động “ba không”: không trồng và bán rau, củ quả không bảo đảm an toàn thực phẩm; không nuôi và bán gia súc, gia cầm, thủy hải sản không bảo đảm an toàn thực phẩm; không làm ngơ khi biết người cùng thôn, xóm nuôi trồng và bán sản phẩm không an toàn.
Để tạo ra thịt lợn có nạc cao, nhiều người dân đã sử dụng hai loại chất Salbutamol và clenbuterol trộn vào thức ăn cho lợn; trong khi những loại chất này theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) hiện sử dụng tại các khoa hô hấp như hoạt chất điều trị hen, phổi tắc nghẽn mãn tính... và được quản lý rất nghiêm ngặt. Nếu người chăn nuôi sử dụng chất này chỉ có mua hàng nhập lậu mà thôi. Được biệt đây cũng là các chất gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Còn với mặt hàng nông sản, không ít nông hộ, thương gia sử dụng các biện pháp tiêm thuốc, phun thuốc để ép chín hoa quả. Vẫn biết, giờ đây ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đã xuất hiện các cửa hàng rau sạch do các công ty tên tuổi sản xuất, nhưng tính trên quy mô dân số những sản phẩm đó là rau sạch thực sự cũng chỉ đáp ứng phần rất nhỏ so với nhu cầu. Để cứu sinh mạng con người và bảo tồn nòi giống đã đến lúc phải tuyên chiến với vấn nạn buôn bán, sản xuất, vận chuyển, sử dụng các chất cấm, sử dụng liều các hóa chất trong chăn nuôi, trồng trọt như chiến dịch tiêu diệt kẻ thù. |
Hương Phạm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Tin khác
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Tin mới 16/07/2024 22:56
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Tin mới 16/07/2024 22:28
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tin mới 16/07/2024 16:17
"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công
Tin mới 16/07/2024 13:59
TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA
Tin mới 16/07/2024 13:54
Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội
Tin mới 16/07/2024 12:34
Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính
Tin mới 16/07/2024 11:36
Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số
Tin mới 16/07/2024 06:32
Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân
Tin mới 15/07/2024 21:40
Đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực cho phát triển
Tin mới 15/07/2024 15:49