Cần chủ động có kế hoạch mở lớp bồi dưỡng quốc phòng

(LĐTĐ) Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm vừa tiến hành kiểm tra công tác quốc phòng 9 tháng đầu năm 2019 tại các phường Tây Tựu và Liên Mạc.
can chu dong co ke hoach mo lop boi duong quoc phong Tuổi trẻ Bắc Từ Liêm hưởng ứng phong trào nói không với rác thải nhựa
can chu dong co ke hoach mo lop boi duong quoc phong Khánh thành và bàn giao công trình sân chơi “Vì sức khỏe cộng đồng”
can chu dong co ke hoach mo lop boi duong quoc phong Hiệu quả từ các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) phường Tây Tựu, trong thời gian qua UBND phường đã nghiêm túc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

can chu dong co ke hoach mo lop boi duong quoc phong
Đoàn giám sát làm việc tại phường Tây Tựu

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên, UBND phường đã tham mưu giúp Đảng ủy phường ban hành các Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo về việc thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; UBND phường đã ban hành kế hoạch chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng năm 2019; Hội đồng nghĩa vụ quân sự.

9 tháng đầu năm phường Tây Tựu đã tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; hoàn thành chỉ tiêu chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019; đăng ký nghĩa vụ quân sự cho 98 công dân tuổi 17, đăng ký bổ sung cho 29 công dân tuổi 18-25 tuổi chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự; 31 đồng chí hoàn thành nghĩa vụ dân quân tự vệ;...

Tại phường Liên Mạc, đại diện lãnh đạo UBND phường cho biết, phường bao gồm 10 tổ dân phố nằm trải dài trên trục đường ven đê sông Hồng, ngành nghề sản xuất chính là nông nghiệp. UBND phường đã nghiêm túc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Tham mưu cho Đảng ủy phường ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên, UBND phường đã tham mưu giúp Đảng ủy phường ban hành các Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo về việc thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; Chương trình của Đảng ủy phường Liên Mạc về công tác xây dựng chính quyền, đảm bảo quốc phòng, an ninh và cải cách hành chính giai đoạn 2015-2020. Hàng tháng, Đảng ủy phường ban hành Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; UBND phường đã ban hành kế hoạch chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra trong từng giai đoạn, từng nhiệm vụ UBND phường Liên Mạc đều có các văn bản chỉ đạo thực hiện cụ thể sâu sát. Tích cực chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự phường và các Ban ngành đoàn thể của phường tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. UBND phường cũng đã tích cực khai thác mọi nguồn lực tại chỗ bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng. Thực hiện luân phiên lực lượng Dân quân đạt 20% so với tổng biên chế; Kiểm tra biên chế Trung đội Dân quân cơ động phường 31 đồng chí đúng theo danh sách biên chế;..

can chu dong co ke hoach mo lop boi duong quoc phong
Đoàn kiểm tra các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy - UBND phường Liên Mạc

Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành giám sát kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, UBND phường; kiểm tra thực tế tại kho quản lý quân trang và súng đạn; Kiểm tra công tác bảo đảm hậu cần tại chỗ, bảo đảm ngân sách chi cho công tác quốc phòng, quân sự địa phương của phường; Công tác phối hợp giữa lực lượng dân quân phường với Công an và các lực lượng khác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và vận động quần chúng;...

Theo đó, ghi nhận tại buổi kiểm tra cho thấy công tác chỉ đạo lãnh đạo của hai phường được thực hiện nghiêm túc; hàng năm phường đã thực hiện tốt việc giao quân vượt chỉ tiêu. Tuy nhiên bên cạnh đó còn tồn tại một số hạn chế như: chưa có một số Kế hoạch, chương trình, công tác chính trị; Kế hoạch phòng chống cháy nổ; không có sổ quản lý súng đạn; không có sổ cấp phát quân trang; Chưa điều chỉnh kịp thời kế hoạch phòng nhân; Quy chế phối hợp giữa Công an và Quân sự chưa có; Biên bản kiểm kê vũ khí, trang bị kỹ thuật năm 2019 không có.;….

Đối với những ý kiến còn tồn tại hạn chế, đoàn kiểm tra đã có ý kiến đề nghị phường cần làm rõ. Về phía UBND phường, đại diện cán bộ và lãnh đạo đã có ý kiến trả lời rõ ràng những vấn đề các đồng chí thành viên đoàn giám sát yêu cầu.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Xuân Ứng -Trưởng ban Pháp chế HĐND Quận, Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đến công tác quốc phòng 9 tháng đầu năm của phường Tây Tựu và phường Liên Mạc đã thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thành phố và Quận. Hàng năm phường thực hiện giao quân đạt chỉ tiêu yêu cầu.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, còn tồn tại một số hạn chế nhất định; đồng chí đề nghị đề nghị các đồng chí trong cấp quỷ, chính quyền hai phường có trách nhiệm chỉ đạo khắc phục thực hiện; tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn giám sát hoàn thiện báo cáo gửi Ban Pháp chế và Văn phòng HĐND-UBND Quận trước ngày 06/11/2019; UBND phường cần chủ động có kế hoạch mở lớp bồi dưỡng quốc phòng; cập nhật kịp thời tuyên truyền các văn bản mới có hiệu lực.

P.Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sẽ công khai danh sách các cá nhân nhận hỗ trợ để nhân dân cùng giám sát

Sẽ công khai danh sách các cá nhân nhận hỗ trợ để nhân dân cùng giám sát

(LĐTĐ) Tính đến ngày 26/9, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền 1.823 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.
Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch, văn hóa quận Bắc Từ Liêm

Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch, văn hóa quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Tối ngày 26/9, tại Công viên Hòa Bình (quận Bắc Từ Liêm), Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch, văn hóa địa phương đã được khai mạc, đông đảo người dân, du khách đã đến tham quan, mua sắm.
Infographic: Biểu dương 100 “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô”, 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Infographic: Biểu dương 100 “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô”, 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

(LĐTĐ) Ngày 2/10 tới đây, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương 100 “Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô” và tôn vinh 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2024.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà gia đình người có công

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà gia đình người có công

(LĐTĐ) Chiều 26/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng; cựu quân nhân; cựu chiến binh; gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hơn 200 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ

Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hơn 200 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ

(LĐTĐ) Tính đến 17h ngày 26/9 tổng số tiền các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã chuyển về Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội là 200 tỷ 401 triệu đồng.
LĐLĐ tỉnh Gia Lai: Tham gia phản biện để thực hiện dân chủ ở cơ sở

LĐLĐ tỉnh Gia Lai: Tham gia phản biện để thực hiện dân chủ ở cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 25/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo “Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.
Quận Bắc Từ Liêm gặp mặt hơn 100 doanh nghiệp, doanh nhân

Quận Bắc Từ Liêm gặp mặt hơn 100 doanh nghiệp, doanh nhân

(LĐTĐ) Chiều ngày 26/9, quận Bắc Từ Liêm tổ chức gặp mặt hơn 100 doanh nghiệp (DN), doanh nhân, nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Tin khác

Sẽ công khai danh sách các cá nhân nhận hỗ trợ để nhân dân cùng giám sát

Sẽ công khai danh sách các cá nhân nhận hỗ trợ để nhân dân cùng giám sát

(LĐTĐ) Tính đến ngày 26/9, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền 1.823 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.
Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch, văn hóa quận Bắc Từ Liêm

Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch, văn hóa quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Tối ngày 26/9, tại Công viên Hòa Bình (quận Bắc Từ Liêm), Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch, văn hóa địa phương đã được khai mạc, đông đảo người dân, du khách đã đến tham quan, mua sắm.
Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hơn 200 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ

Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hơn 200 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ

(LĐTĐ) Tính đến 17h ngày 26/9 tổng số tiền các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã chuyển về Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội là 200 tỷ 401 triệu đồng.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh thăm, tặng quà các chiến sĩ giải phóng Thủ đô

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh thăm, tặng quà các chiến sĩ giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội triển khai chủ động, tích cực từ cấp thành phố đến cấp cơ sở, trước hết làm tốt công tác chăm lo đời sống, văn hóa tinh thần của người dân, chăm lo cơ sở vật chất đối với người có công, gia đình chính sách.
Ngày Giải phóng Thủ đô - “mốc son” ghi dấu công nhân, tổ chức Công đoàn Thủ đô

Ngày Giải phóng Thủ đô - “mốc son” ghi dấu công nhân, tổ chức Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) đang đến gần, chúng tôi được lắng nghe ông An Đức Độ - nguyên Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Rạng Đông (nay là Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông) chia sẻ về những ngày giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn xây dựng kinh tế sau ngày Thủ đô giải phóng. Đặc biệt, là những ký ức trong lần Bác Hồ ghé thăm nhà máy, đây như một minh chứng cho trang sử vàng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Thủ đô.
Khích lệ lực lượng công nhân phát huy vai trò, đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô

Khích lệ lực lượng công nhân phát huy vai trò, đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô

(LĐTĐ) Công nhân, người lao động - lực lượng trực tiếp làm ra của cải vật chất - có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của Thủ đô. Để lực lượng này tiếp tục phát huy tốt vai trò, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của Thủ đô, rất cần những cơ chế, chính sách chăm lo, động viên, khích lệ cũng như quan tâm đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho họ.
Chăm lo tốt hơn nữa đời sống công nhân lao động

Chăm lo tốt hơn nữa đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Ông Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, để tạo động lực cho lực lượng công nhân, người lao động và tổ chức Công đoàn có thể bứt tốc, tăng tốc, thì Nhà nước cần có những chính sách quan tâm, chăm lo hơn nữa tới lực lượng công nhân, người lao động.
Tiếp nối truyền thống, xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại

Tiếp nối truyền thống, xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại

(LĐTĐ) Được sống trong thời bình, thế hệ trẻ có điều kiện được học hỏi, làm việc trong môi trường tiên tiến, tuy nhiên, để Thủ đô và đất nước phát triển hơn, cá nhân mỗi người phải cố gắng phấn đấu học tập, trau dồi kỹ năng tay nghề để đáp ứng được những yêu cầu mới trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Từ đó góp sức xây dựng, phát triển Hà Nội và đất nước, xứng đáng với những hi sinh của các thế hệ cha ông.
Cử tri Hà Nội kiến nghị Quốc hội sớm đánh giá việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Cử tri Hà Nội kiến nghị Quốc hội sớm đánh giá việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị

(LĐTĐ) Cử tri Hà Nội kiến nghị Quốc hội sớm đánh giá việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở một số thành phố, qua đó phát huy ưu điểm, khắc phục những bất cập để mở rộng mô hình ra các địa phương khác, nhằm giảm đầu mối, biên chế…
Kỳ 2: Quốc hội dẫn dắt và kiến tạo sự phát triển

Kỳ 2: Quốc hội dẫn dắt và kiến tạo sự phát triển

Luật Thủ đô là đạo luật đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Với sự dày công nghiên cứu, Luật đã được hoàn thiện với 7 chương 54 điều, gần gấp đôi so với Luật năm 2012, với những cơ chế mới chưa từng có tiền lệ, những chính sách được ban hành với sự phân cấp, phân quyền mạnh mẽ... cho thấy Luật đã được xây dựng theo đúng tinh thần “cả nước vì Hà Nội, cùng Hà Nội”.
Xem thêm
Phiên bản di động