Hiệu quả từ các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Ra quân tổng vệ sinh môi trường nhân các ngày lễ lớn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường của các cấp chính quyền. Với nhiều địa phương, đây còn được coi là cách làm tuyên truyền hiệu quả trong việc nâng cao ý thức người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn.
hieu qua tu cac dot ra quan tong ve sinh moi truong Bảo vệ môi trường bắt đầu từ thế hệ trẻ
hieu qua tu cac dot ra quan tong ve sinh moi truong Ngõ phố đẹp hơn nhờ Câu lạc bộ “Tình nguyện vì môi trường - trật tự đô thị”
hieu qua tu cac dot ra quan tong ve sinh moi truong Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua tranh tường bích họa

Xác định sự nghiệp bảo vệ môi trường là của cả các hệ thống chính trị, không riêng của cấp ngành nào. Do đó trong thời gian qua cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể quận Bắc Từ Liêm đều tập trung xây dựng kế họach bảo vệ môi trường, cũng như đưa các kế hoạch này vào nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện.

Để duy trì những kết quả đạt được của các buổi ra quân, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm một mặt tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức tự giác của người dân, đồng thời cũng qua đó góp phần để mỗi người dân đều có ý thức, trách nhiệm cùng với chính quyền, các ban ngành đoàn thể chung tay giữ gìn và bảo vệ môi trường.

hieu qua tu cac dot ra quan tong ve sinh moi truong
Các lực lượng ra quân xử lý vi phạm trât tự đô thị tại phường Xuân Đỉnh

Tại cuộc ra quân ngày 28/9 tại Ủy ban nhân dân phường Xuân Đỉnh, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt, xử lý bảng, biển hiệu sai quy định thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn quận chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019).

Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Đỉnh cho biết: Thực hiện theo kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận về việc ra quân tổng vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt, xử lý bảng, biển hiệu sai quy định thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2019, Ủy ban nhân dân phường Xuân Đỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động sâu rộng trong Nhân dân các quy định của Nhà nước, của Thành phố về vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông, quản lý lòng, lề đường, vỉa hè, hoạt động quảng cáo, viết đặt biển hiệu, lắp đặt mái che, mái vẩy,…

Đồng thời các lực lượng chức năng của phường tổ chức nhiều đợt ra quân, đôn đốc, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường, trật tự văn minh đô thị. Nhờ đó công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trên địa bàn phường có sự thay đổi rõ rệt, tiến bộ tích cực hơn so với những năm trước.

hieu qua tu cac dot ra quan tong ve sinh moi truong
Bóc xóa quảng cáo rao vặt

Được biết, để chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô các phường trên địa bàn Quận cũng tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Trước đó, dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7) phường Liên Mạc phối hợp với Công ty cổ phần phần đầu tư 2HTD Land, Trung tâm phát triển thế giới thêm xanh và Trường Đại học Tài nguyên môi trường tổ chức lễ phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo và trồng cây xanh trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Lãnh đạo phường Liên Mạc khẳng định, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự văn minh đô thị đảm bảo theo đúng quy định; duy trì thường xuyên các hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự văn minh đô thị, làm sạch đẹp ngõ phố, chung sức xây dựng quận Bắc Từ Liêm trở thành đô thị văn minh, hiện đại, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Ông Lê Minh Đốc - Tổng Giám đốc Công ty 2HTD Land, Trung tâm phát triển thế giới thêm xanh cho biết: Với vai trò là sứ giả xanh, công ty 2HTD Land, Trung tâm phát triển thế giới thêm xanh tham gia hoạt động trồng cây xanh tại với mong muốn góp phần xây dựng quận Bắc Từ Liêm nói chung và phường Liên Mạc nói riêng trở thành một điển hình về bảo vệ môi trường, có cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện lòng biết ơn, tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày TBLS, đồng thời gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử trên địa bàn Quận trang nghiêm, sạch đẹp.

Tại các đợt ra quân, hàng trăm cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên của các đoàn thể, lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố, sinh viên tình nguyện, học sinh và đông đảo Nhân dân trên địa bàn tích cực tổng vệ sinh môi trường, xử lý vi phạm về văn minh đô thị tại các tuyến đường, phố trên địa bàn. Cụ thể, các lực lượng bóc xóa quảng cáo, rao vặt, xử lý bảng biểu hiệu, biển quảng cáo, mái che, mái vẩy sai quy định tại các tuyến phố chính, các điểm phức tạp, khu đấu giá….Đồng thời tổ chức trồng cây xanh tại các khu di tích lịch sử, nhà văn hóa các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Sau các đợt ra quân, hàng trăm trường hợp vi phạm bị thu giữ xử lý về biển quảng cáo, biển vẫy, mái che, cầu dẫn, bục bệ và hàng trăm số điện thoại, giấy dán quảng cáo trên tường.

Có thể thấy, qua các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, xử lý các vi phạm trật tự đô thị cho thấy quyết tâm của chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng của quận Bắc Từ Liêm trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Việc tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm thực hiện trật tự văn minh đô thị trên địa bàn phường với sự tham gia của đông đảo các lực lượng chức năng, các ban, ngành đoàn thể và Nhân dân trong phường, là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm mỗi người dân trong việc gìn giữ vệ sinh môi trường, đem lại cuộc sống trong lành hơn.

Được biết, nhằm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 26/5/2016 của Thành ủy Hà Nội về “tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị” trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo 13 phường trên địa bàn triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự, văn minh đô thị, bảo vệ môi trường.

Đến nay đã có nhiều tuyến phố, khu dân cư chuyến biến rõ nét, vệ sinh môi trường sạch sẽ, đường thông, hè thoáng, không còn hiện tượng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bầy bán hàng hóa tràn lan như trước, bảng biển hiệu được sắp xếp lắp đặt theo đúng quy định, đảm bảo trật tự văn minh đô thị, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

P.Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động