Cận cảnh hai công chúa "hạ gục" giám khảo Vua đầu bếp nhí

Hai cô công chúa siêu đáng yêu là Hiền Anh (10 tuổi) và Bảo Anh (14 tuổi) sẽ “hạ gục” ban giám khảo bởi nét hồn nhiên, trong sáng và những câu chuyện đầy cảm xúc sau mỗi món ăn trong tập 3 Vua đầu bếp nhí.
can canh hai cong chua ha guc giam khao vua dau bep nhi Dương thịnh, âm suy tại vòng loại kịch tính của Vua đầu bếp nhí
can canh hai cong chua ha guc giam khao vua dau bep nhi Giám khảo tròn mắt trước tài năng của các đầu bếp nhí

Kết thúc tập 2 với việc “lên ngôi” của 3 thí sinh nam tiếp tục ghi tên mình vào top 12 danh giá, tuần này, gian bếp của Vua đầu bếp nhí sẽ chào đón hàng loạt các ứng viên tiềm năng đến từ khu vực phía Bắc. Ở lượt thi đấu thứ 3, cuộc tranh tài sẽ trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn bao giờ hết để xác định những ứng viên cuối cùng bước vào Vòng Kitchen.

Với những thế mạnh và sở trường khác nhau, bộ ba giám khảo Jack Lee, Tịnh Hải và Alain Nguyễn phải làm việc khá vất vả để tìm được những đầu bếp nhí xứng đáng nhất.

can canh hai cong chua ha guc giam khao vua dau bep nhi
Hiền Anh

Đến từ Hà Nội, Nguyễn Lê Hiền Anh (10 tuổi) nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh bởi gương mặt đáng yêu, nhất là vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn tưởng chừng như “lọt thỏm” giữa các anh chị cùng thi.

Được mẹ khuyến khích vào bếp từ năm 6 – 7 tuổi, đến nay, cô bé đã có hành trang khá vững vàng để tự tin bước vào gian bếp chuyên nghiệp của Vua đầu bếp nhí. Mẹ là người thầy đầu tiên, cũng là người đăng ký cho cô bé tham gia cuộc thi như là một cách cọ sát và trải nghiệm tuổi thơ. Mẹ cũng là lý do khiến Hiền Anh luôn tự tin và giữ được tâm lý thoải mái trong suốt thời gian thi.

Điều này khiến giám khảo Tịnh Hải phải thốt lên: “Hiền Anh tuy có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng khả năng nấu bếp thì không hề nhỏ chút nào” khi chứng kiến cách cô bé thực hiện món ăn của mình. Không chỉ ấn tượng trước kỹ năng nấu nướng của Hiền Anh, nét đáng yêu và dễ thương của cô bé cũng khiến nữ giám khảo “mê mệt” và đặt luôn biệt danh “Công chúa thỏ” cho đầu bếp nhí này.

Là một trong ứng viên chọn món bánh ngọt để thực hiện phần thi của mình, Bảo Anh còn khiến giám khảo Jack Lee bất ngờ hơn khi cô bé tiết lộ: “Đây là lần đầu con thực hiện món bánh này”. Còn nhớ ở lượt thi đấu trước, các ứng viên chọn món bánh ngọt được cho là lựa chọn mạo hiểm bởi thời gian không đảm bảo.

can canh hai cong chua ha guc giam khao vua dau bep nhi
Bảo Anh mạo hiểm với món bánh ngọt

Thực tế đã cho thấy, các đầu bếp nhí này không thể chinh phục ban giám khảo để giành cơ hội tiến thẳng vào top 12. Tuy nhiên, cô bé Bảo Anh lại tỏ ra khá tự tin: “Ở nhà con hay làm bánh Brownie hay Tiramisu cho bố mẹ ăn, nhưng hôm nay con muốn biến tấu một chút để mang đến một món mới. Dù là lần đầu con làm món này nhưng con nghĩ đã đi thi thì cũng cần sự mạo hiểm một chút (Cười)”.

Món ăn của cô bé này, bất ngờ hơn, đã chạm vào trái tim của giám khảo Jack Lee: “Đây là một món ăn rất ý nghĩa với Jack, bởi con gái của Jack rất thích làm món tráng miệng. Jack ăn xong cảm thấy rất nhớ con gái”. Lắng nghe những lời chia sẻ đầy xúc động của vị giám khảo đã khiến “Công chúa bánh” Bảo Anh bật khóc trong niềm hạnh phúc và chạy đến ôm chầm Jack Lee.

can canh hai cong chua ha guc giam khao vua dau bep nhi
Cô bé bật khóc trong phần giám khảo nhận xét

Tập 3 – Vòng Audition của Vua đầu bếp nhí sẽ được phát sóng vào lúc 20g00 Chủ nhật, ngày 16/10/2016 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.

vnmedia.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.

Tin khác

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động