Thai nhi chết bất thường vì bệnh viện tắc trách?

Vừa qua, một sản phụ tới Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa)  kiểm tra. Các bác sỹ chuẩn đoán sản phụ và thai nhi bình thường nhưng sau đó sản phụ phải mổ và thai nhi đã tử vong. Gia đình nạn nhân cho rằng, có dấu hiệu tắc trách từ phía bệnh viện.
Thai nhi chết bất thường vì bệnh viện tắc trách? Năm 2016, sẽ có 100% bệnh viện tuyến tỉnh tham gia mạng lưới bệnh viện vệ tinh
Thai nhi chết bất thường vì bệnh viện tắc trách? Làm rõ cái chết của một bệnh nhân tại bệnh viện Thanh Ba (Phú Thọ)
Thai nhi chết bất thường vì bệnh viện tắc trách? Thanh Hóa: Phê bình 6 giám đốc bệnh viện không trực đường dây nóng
Thai nhi chết bất thường vì bệnh viện tắc trách? Thạch Thành-Thanh Hóa: Công trình tiền tỷ gây lãng phí
Thai nhi chết bất thường vì bệnh viện tắc trách? Thanh Hóa: Một cháu bé tử vong sau khi tiêm vắc xin phòng tránh lao?
Thai nhi chết bất thường vì bệnh viện tắc trách? Vụ mẹ con sản phụ tử vong tức tưởi: Đưa quan tài đến bệnh viện

Ông Vũ Ngọc Sinh, bố chồng sản phụ Phạm Thị Phương (SN 1994, trú thôn 8, xã Thiệu Ngọc, huyện Triệu Sơn) phản ánh, khoảng 1 giờ sáng ngày 2/12/2015, chị Phương (đang mang thai tháng thứ 9) có dấu hiệu chuyển dạ nên gia đình đưa chị Phương tới Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) theo dõi.

Tại đây, chị Phương được các y bác sĩ siêu âm, xét nghiệm và cho kết quả “sản phụ và thai nhi trong tình trạng bình thường”. Tuy nhiên, chị Phương vẫn bị ra máu nên gia đình đã đề xuất các y bác sĩ ở đây khám lại. Sau khi khám lại các bác sĩ vẫn khẳng định, sản phụ và thai nhi bình thường và còn nói với gia đình yên tâm, không phải lo lắng.

Thai nhi chết bất thường vì bệnh viện tắc trách?
Người nhà nạn nhân bức xúc về sự việc

Đến 16 giờ chiều ngày 3/12, chị Phương bị ra máu nhiều hơn. Gia đình lại tiếp tục yêu cầu bác sỹ trong bệnh viện đến kiểm tra, xét nghiệm lần nữa nhưng kết quả vẫn như những lần trước. Quá bất an, gia đình liên tiếp yêu cầu bệnh viện xem xét lại nhưng chỉ nhận được câu trả lời “gia đình không phải lo lắng”.

Đến khoảng 17 giờ, gia đình nhận được tin báo chị Phương đang trong tình trạng nguy hiểm, cần phải mổ gấp và bệnh viện yêu cầu gia đình ký vào bản cam kết phẫu thuật.

Ông Lê Văn Trung, Phó giám đốc bệnh viện Triệu Sơn, người trực tiếp phẫu thuật thông báo, sản phụ đã qua thời điểm nguy kịch nên giữ lại bệnh viện theo dõi. Còn cháu bé xác định ban đầu là đứt mạch máu gây thiếu máu nghiêm trọng, cần làm thủ tục chuyển viện.

Khi chuyển cháu đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, các bác sĩ cho biết cháu bé không qua khỏi.

Qua bức xúc, ông Vũ Ngọc Sinh cho rằng, việc thai nhi chết là do bệnh viện tắc trách, vì từ khi chị Phương nhập viện cho đến khi thai nhi được chuyển viện cấp cứu thì cán bộ bệnh viện đã gây khó dễ như, bệnh viện bắt người nhà phải đóng tiền phương tiện vận chuyển mới cho xe đưa đi và phải làm theo các bước trình tự mất quá nhiều thời gian...

Trao đổi về vấn đề trên, ông Lê Văn Trung, Phó giám đốc bệnh viện, người trực tiếp mổ cho biết, bệnh nhân Phạm Thị Phương được chuyển vào viện lúc 1 giờ sáng ngày 2/12/2015. Đến khoảng 17 giờ ngày 3/12/2015, qua quá trình theo dõi thấy cháu bé có dấu hiệu suy thai nên phải tiến hành mổ gấp. Đến khi đưa cháu ra thấy cháu có biểu hiện ngạt, mất máu nên phải cấp cứu. Đến khoảng 1 giờ sau, cháu bé thở được nên chuyển cháu xuống bệnh viện Nhi Thanh Hóa thì cháu đã tử vong.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Hân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn cho biết, sự việc cháu bé tử vong là ngoài ý muốn của bệnh viện. Sau khi có thông tin từ phía gia đình nạn nhân, bệnh viện đã báo cáo vụ việc với Sở y tế đồng thời yêu cầu ca trực, những ai có liên quan phải báo cáo sự việc. Sau khi có kết luận, cá nhân nào sai phạm đến đâu phải xử lý và chịu trách nhiệm đến đó.

Trao đổi với Lao động thủ đô, ông Lê Hữu Uyển, Trưởng phòng nghiệp vụ (Sở Y tế Thanh Hóa) cho biết, hiện tại bệnh viện huyện Triệu Sơn đã báo cáo nhanh sự việc Với Sở Y tế. Chúng tôi sẽ thành lập hội đồng kiểm tra nguyên nhân và có hướng xử lý.

Trịnh Tuyên - Lộc Mã

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt

Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt

Là người nghiên cứu và áp dụng thành công kỹ thuật nội soi một lỗ, hồi sinh hàng ngàn ca bệnh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn được mệnh danh là người bác sĩ có “bàn tay vàng” không chỉ đối với ngành y khoa Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Gần 30 năm tận tụy với ngành y, ông đã thành công với hàng ngàn ca phẫu thuật nhi khó, đồng thời cũng là một nhà khoa học đầy đam mê, người thầy mẫu mực và người truyền cảm hứng sống đúng với triết lý: “Lương y như từ mẫu”.
Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả

Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả

Cúm A đang vào mùa cao điểm, nguy cơ lây lan nhanh, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần chủ động phòng ngừa để bảo vệ bản thân và gia đình. Trong đó, tiêm vắc xin, giữ vệ sinh cá nhân và nâng cao sức đề kháng là những biện pháp phòng bệnh hiệu quả.
Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà

Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh vừa cấp cứu kịp thời một sản phụ nguy kịch do tự ý uống thuốc phá thai tại nhà. Bệnh nhân được xác định chửa ngoài tử cung, tình trạng mà thuốc phá thai không có tác dụng và có thể gây vỡ khối chửa, dẫn đến mất máu ồ ạt, đe dọa tính mạng.
Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A

Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A

Trước số ca mắc cúm A có xu hướng gia tăng, nhiều người dân tự ý tìm mua và sử dụng Tamiflu để phòng hoặc điều trị, tiềm ẩn nguy cơ kháng thuốc và tác dụng phụ nguy hiểm. Các chuyên gia cảnh báo Tamiflu là thuốc kê đơn, chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ, bởi việc dùng sai thời điểm hoặc sai liều không chỉ không hiệu quả mà còn gây hại cho sức khỏe.
Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết

Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết ở nhiều địa phương trên cả nước, Hà Nội vẫn kiểm soát tốt tình hình nhờ chủ động triển khai nhiều biện pháp mạnh như: Tăng cường giám sát ca bệnh, phun hóa chất diện rộng, xử lý triệt để ổ bọ gậy và nâng cao cảnh giác trong cộng đồng. Những nỗ lực này giúp Thành phố hạn chế tối đa nguy cơ dịch lan rộng và bùng phát.
Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh

Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh

Thời gian gần đây, Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị bệnh ung thư tế bào hắc tố đến Bệnh viện thăm khám và điều trị. Ung thư tế bào hắc tố là một trong loại ung thư da ác tính nhất vì tiến triển nhanh, di căn xa.
Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm

Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm

Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D theo tiêu chuẩn Mỹ để tầm soát nguy cơ dẫn tới xơ gan, ung thư gan sớm.
Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại

Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025 với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng” đã chính thức khai mạc tại TP.HCM.
Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh

Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh

Theo các chuyên gia y tế, tình trạng kháng kháng sinh ngày càng gia tăng chủ yếu do thói quen lạm dụng kháng sinh trong cộng đồng. Nhiều người tự ý mua và dùng thuốc dù không có đơn của bác sĩ. Ngay cả khi được kê đơn, không ít bệnh nhân vẫn uống thuốc không đủ liều hoặc ngừng sớm khi thấy đỡ bệnh. Những hành vi này tạo điều kiện cho vi khuẩn kháng thuốc phát triển, đe dọa hiệu quả điều trị.
Xem thêm
Phiên bản di động