Cần ban hành Luật cổ phần hóa để tránh thất thoát tài sản từ đất đai

Báo Lao động Thủ đô số ra ngày 4/6 có bài “Nước rút cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (CPH DNNN): Đừng để lãng phí đất đai”, phản ảnh về tình trạng có những doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả, thậm chí kinh doanh ngoài ngành nhưng vẫn tiến hành CPH; thoái vốn nhà nước gây lãng phí tài sản đất đai cho Nhà nước. Bên lề Quốc hội, ĐB Trần Du Lịch đã có cuộc trao đổi với PV về chủ đề này.
Cần ban hành Luật cổ phần hóa để tránh thất thoát tài sản từ đất đai Nước rút cổ phần hóa: Đừng để lãng phí đất đai
Cần ban hành Luật cổ phần hóa để tránh thất thoát tài sản từ đất đai Các doanh nghiệp GTVT "sống khỏe" sau cổ phần hóa
Cần ban hành Luật cổ phần hóa để tránh thất thoát tài sản từ đất đai Cổ phần hóa doanh nghiệp: Cần làm rõ mục tiêu

TS Trần Du Lịch khẳng định, CPH là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, thực tế đã mang lại những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trong quá trình CPH DNNN đang xảy ra tình trạng những DN làm ăn tốt tiến hành CPH các cổ đông mua cổ phần để sở hữu DN đã đành, song có những DN làm ăn yếu kém, thua lỗ triền miên, nhưng khi tiến hành CPH vẫn có người mua vì các nhà đầu tư thấy quỹ đất của DN đó rất lớn, rất có tiềm năng.

Để hiểu căn nguyên của vấn đề chúng ta phải trở lại câu chuyện 20 năm trước khi nước ta mới bắt đầu tiến hành CPHDNNN. Khi đó trong việc tính giá trị tài sản của DN để tiến hành CPH thì không đưa đất đai vào giá trị cổ phần. Vì thế đã xảy ra nghịch cảnh một số khách sạn, nhà hàng ở vị trí vàng của Hà Nội, TP. HCM chỉ tiến hành định giá cái “xác” mà cái “hồn” là tài sản đất đai coi như cho không. Vấn đề đặt ra với DN, chủ đầu tư là làm thế nào các bên liên quan có được mảnh đất đó để tiến hành cho thuê kiếm lời mới là quan trọng. Vì thế, tài sản đất đai của nhà nước bị thất thoát lớn. Đất đai của Nhà nước được các DN, chủ đầu tư hợp pháp hóa mang đi cho thuê, cho kinh doanh. Một “thương quyền” vô tình được Nhà nước tạo ra cho các DN sau khi CPH.

Cần ban hành Luật cổ phần hóa để tránh thất thoát tài sản từ đất đai
Đại biểu QH Trần Du Lịch

Sau khi thấy việc tiến hành CPH như quy định là không ổn, trong cơ chế để tiến hành CPH bỗng nhiên quay 180 độ, mà nếu tôi nhớ không nhầm là Chính phủ ban hành Nghị định 109 bổ sung giá trị của đất vào giá trị cổ phần (định giá DN thông qua cả giá đất). Nghĩa là ta đi từ thái cực này đến thái cực khác. Quá trình xác định giá trị cổ phần, trong đó có quy định tính giá trị đất được dựa trên nhiều yếu tố như mục đích kinh doanh, vì thế mới có chuyện một bến xe khi định giá CPH giá trị chỉ 50 tỷ đồng, nhưng khi đưa giá đất vào thì lên tới 500 tỷ đồng. Điều này làm cho quá trình CPH bị tắc. Để tháo gỡ khó khăn, chúng ta tháo nút thắt CPH liên quan đến định giá đất dựa trên thương quyền sử dụng.

Vậy theo ông làm thế nào để trong quá trình CPH DNNN không xảy ra tình trạng lách luật để tài sản đất đai khổng lồ của Nhà nước không bị thất thoát, lãng phí?

Mấu chốt cuồi cùng là nhà nước, các cơ quan chức năng khi tiến hành CPH phải xác định quyền được thuê đất như thế nào để đất đai không bị sử dụng lãng phí. Cụ thể, khi tiến hành CPH, các cơ quan chức năng phải tiến hành rà soát xem năng lực của những DN chuẩn bị CPH hay thoái vốn thực sự thế nào. Mục đích kinh doanh là gì ? Thực tế đang sử dụng bao nhiêu đất ? Trong quá trình kiểm tra, rà soát xét thấy nếu DN yếu kém về tài chính, làm ăn không hiệu quả, kinh doanh không đúng chức năng thì Nhà nước chỉ cho DN đó thuê một phần diện tích đất mà DN đang sử dụng thôi, còn phải tiến hành thu hồi giao cho các đơn vị khác sử dụng hiệu quả hơn thông qua các hình thức được pháp luật cho phép. CPH DNNN chỉ cho bán cái đang có (tài sản ngoài đất, vốn hóa, thương hiệu… PV) chứ nhất định không được CPH cả tài sản đất đang sử dụng. Những DN kinh doanh không hiệu quả nhưng đang sử dụng hàng chục ngàn mét vuông đất, rõ ràng khi tiến hành CPH nhà đầu tư chẳng muốn mua cái “xác” làm gì, mà nhận thấy giá trị béo bở của mảnh đất. Khi CPH hoặc thoái vốn xong mảnh đất đó sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng. Kết quả mang về cho DN, các ông chủ siêu lợi nhuận.

Tôi cũng nói thêm, CPH đang trong giai đoạn nước rút của kế hoạch năm 2015 thôi, chứ nó đang còn giai đoạn triển khai dài. Việc CPH hoặc thoái vốn Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối tại các DN đã tiến hành CPH vẫn diễn ra, đồng nghĩa với việc một khối lượng tài sản đất đai đang nằm đó. Để không bị sử dụng đất đai lãng phí, tránh thất thoát, tại Diễn đàn kinh tế mùa xuân, nhiều chuyên gia đã đề nghị Quốc hội cần sớm ban hành Luật Cổ phần hóa để bịt những lỗ hổng dễ phát sinh tham nhũng, thất thoát.

Lê Hà (Thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động