“Cạm bẫy” qua môi giới hôn nhân

Trong những năm gần đây, tình hình hoạt động tội phạm mua bán người (MBN) diễn biến khá phức tạp. Một trong những thủ đoạn hết sức tinh vi đang có dấu hiệu gia tăng là hình thức MBN qua hôn nhân trái phép.  
cam bay qua moi gioi hon nhan Bắt đối tượng lừa bán phụ nữ qua Trung Quốc giá 30 triệu đồng/người
cam bay qua moi gioi hon nhan Hà Nội: Mạnh tay với tội phạm mua bán người
cam bay qua moi gioi hon nhan “Việt Nam có thể trở thành hình mẫu hợp tác về chống buôn bán người"
cam bay qua moi gioi hon nhan Gian nan cuộc chiến chống tội phạm buôn bán người

Nhiều thủ đoạn

Một trong những vụ MBN qua môi giới hôn nhân điển hình xảy ra vào cuối tháng 4/2017 tại nhà nghỉ Chấn Hưng thuộc khu phố 3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức môi giới kết hôn cho người nước ngoài bất hợp pháp.

Trước đó, do biết Khổng Anh Việt (30 tuổi, quê ngụ huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc; tạm trú khu phố 7, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên) dẫn người Trung Quốc đến nhà nghỉ ở để tìm vợ, Nguyễn Thị Thủy (28 tuổi, ngụ xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, chủ nhà nhỉ Chấn Hưng) đã giới thiệu 2 người phụ nữ để Việt tổ chức cho 3 người đàn ông Trung Quốc xem mặt.

Tại cơ quan điều tra, Việt khai nhận, do có người thân ở Trung Quốc nên thường xuyên dẫn đàn ông có ý định kết hôn với phụ nữ Việt Nam về nước. Tại Việt Nam, đối tượng tìm kiếm phụ nữ có nhu cầu lấy chồng nước ngoài tổ chức cho xem mặt, tiếp xúc. Người nào đồng ý thì Việt làm thủ tục tổ chức kết hôn. Việt thu phí của mỗi người đàn ông Trung Quốc 30.000 Nhân dân tệ (tương đương 100 triệu đồng). Trong đó, Việt cho nhà gái 30 triệu đồng; trả cho Thủy 10 triệu đồng/phụ nữ; làm các thủ tục kết hôn, số còn lại Việt hưởng hết...

cam bay qua moi gioi hon nhan
Nhiều cô gái bị lừa trong đường dây hôn nhân trái phép được cơ quan chức năng giải cứu (Ảnh: Dân trí)

Qua những vụ MBN qua môi giới hôn nhân trái phép, có thể thấy đối tượng phạm tội chủ yếu là lưu manh chuyên nghiệp, có tiền án, tiền sự về các hành vi liên quan đến MBN. Chúng cấu kết thành những đường dây khép kín để móc nối, lôi kéo, lừa gạt, cưỡng ép những người nhẹ dạ, phụ nữ mất cảnh giác đưa ra nước ngoài bán. Nhiều đối tượng người nước ngoài môi giới thông qua công ty nước ngoài vào Việt Nam tham quan, du lịch, ký kết làm ăn kinh tế… rồi móc nối, câu kết với bọn “cò mồi dẫn dắt, hình thành những đường dây MBN xuyên quốc gia, có tính quốc tế.

Theo Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an, từ đầu năm 2011 đến tháng 6/2017, trên cả nước xảy ra 2.748 vụ MBN, liên quan đến 4.110 đối tượng, lừa bán 5.984 nạn nhân. Trong đó có 447 vụ MBN vì mục đích hôn nhân (chiếm 16,27% tổng số vụ MBN), với 927 đối tượng, lừa bán 1.140 nạn nhân. Đặc biệt, tội phạm MBN đã xảy ra trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Riêng địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng và 13 tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ đã phát hiện 265 vụ, 700 đối tượng, với 1.395 nạn nhân, trong đó có 147 vụ việc có dấu hiệu MBN dưới dạng môi giới hôn nhân trái phép, tổ chức xem mặt chọn vợ, kết hôn giả, với 437 đối tượng tham gia, 1.294 nạn nhân.

Trong khoảng thời gian này, cả nước có gần 100.000 công dân Việt Nam (nữ giới chiếm trên 92%) kết hôn với công dân của trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ yếu là Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), các quốc gia châu Âu… Trung bình mỗi năm có khoảng 13.000 người Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, trong đó nhiều người tổ chức kết hôn thông qua môi giới hôn nhân trái phép khiến nguy cơ bị lừa bán rất cao.

Cần sự vào cuộc của toàn xã hội

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, trong thời gian tới tình hình hoạt động của tội phạm MBN, trong đó môi giới hôn nhân trái phép với người nước ngoài sẽ còn diễn biến phức tạp và quốc tế hóa.

Vì vậy, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về MBN.

Đặc biệt, phải kiên quyết xóa bỏ các trung tâm, tụ điểm môi giới hôn nhân trá hình, không để chúng có điều kiện hoạt động phạm tội. Các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố các vụ án MBN, xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cần tăng cường hợp tác quốc tế với các nước, tổ chức quốc tế trong việc trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh bắt giữ, chuyển giao tội phạm MBN, giải cứu và hồi hương nạn nhân, bảo hộ, giúp đỡ cô dâu Việt Nam kết hôn ở các nước sở tại…

Về phía Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, thời gian qua Hội đã tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục, truyền thông cho hội viên, phụ nữ về pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân có yếu tố nước ngoài, phòng chống mua bán người để chị em hiểu được các thủ đoạn để phòng tránh; đẩy mạnh hoạt động giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức của phụ nữ.

Hội cũng tổ chức các hoạt động nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sống cho phụ nữ để họ chủ động bảo vệ bản thân, có quyết định đúng đắn khi kết hôn với người nước ngoài, hướng phụ nữ chuyển từ kết hôn 4 “không” sang kết hôn 5 “biết” gồm: Biết văn hóa, phong tục tập quán, ngôn ngữ; biết tình trạng sức khỏe; biết hoàn cảnh gia đình của đối tượng sẽ kết hôn và hiểu biết pháp luật về hôn nhân gia đình; biết về thực trạng những cuộc hôn nhân có yếu tố nước ngoài thành công và thất bại của chị em đi trước, từ đó xây dựng hôn nhân trên nền tảng có tình yêu, sự hiểu biết, cảm thông chia sẻ và theo đúng pháp luật.

Bên cạnh đó, Hội cũng biên soạn nhiều tài liệu truyền thông dành cho các đối tượng có nhu cầu kết hôn với người nước ngoài; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng luật pháp, chính sách trong lĩnh vực hôn nhân có yếu tố nước ngoài, phòng chống mua bán người; tăng cường hợp tác thực hiện các mô hình, cách làm cụ thể nhằm hỗ trợ phụ nữ kết hôn với người nước ngoài giảm thiểu các rủi ro khi kết hôn, cả trước, trong và sau khi kết hôn.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh) vừa công bố điểm chất lượng của 120 bệnh viện, trong đó Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh ở vị trí thứ 7. Đây là năm thứ 3 liên tiếp bệnh viện này có mặt trong top 10 của bảng xếp hạng.
Hà Nội: Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực

Hà Nội: Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu, 100% Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có nhiều thay đổi nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, tăng độ bao phủ toàn dân, trong đó đáng chú ý là quy định điều kiện hưởng lương hưu, điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, và tăng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.
Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

(LĐTĐ) Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô năm 2024, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trực thuộc tổ chức các đêm diễn phục vụ nhân dân một số quận, huyện trên địa bàn thành phố trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

(LĐTĐ) Được phát động từ ngày 14/6 đến ngày 10/7, cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen" năm 2024 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và 500 thí sinh nữ tham gia.
Huyện Thạch Thất: Nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng dân số

Huyện Thạch Thất: Nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng dân số

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2024, có 20/23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thất tổ chức chiến dịch cung cấp dịch vụ dân số. Các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên... tiếp tục được nhân rộng qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin khác

Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

(LĐTĐ) Biểu dương những nơi làm tốt và phê bình nghiêm khắc những bộ, ngành, địa phương chưa làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "5 quyết tâm", "5 bảo đảm" để phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được giao (gần 670 nghìn tỷ đồng).
TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

(LĐTĐ) Theo Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), trong 6 tháng đầu năm 2024, Thành phố đã giải ngân được 711,162 tỷ đồng vốn ODA, đạt 13,24% so với kế hoạch năm 2024.
Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, trong nội dung về hợp tác quốc tế được bổ sung và đưa thành điều riêng. Cùng đó, với nhiều cơ hội hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội hiện nay, đòi hỏi cán bộ ngành BHXH Việt Nam cần được nâng cao, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng trong công tác đối ngoại.
Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong các thủ tục hành chính về giáo dục, quản lý hồ sơ, lao động phổ thông… và một số giao dịch hành chính, thủ tục hành chính ở trong nước.
Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, với vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng là thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đầu tàu kinh tế - văn hoá - khoa học - giáo dục của cả nước, Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, hướng tới xã hội văn minh, hiện đại.
Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân

Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2024 - 2029, thành phố Hà Nội cần xem xét thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở những tòa chung cư lớn để góp phần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ gia đình trên địa bàn. Đó là gợi mở của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến với thành phố Hà Nội.
TP.HCM: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm

TP.HCM: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm

(LĐTĐ) Ngày 15/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khóa X, (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức Kỳ họp thứ 17 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung họp bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2024.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực cho phát triển

Đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực cho phát triển

(LĐTĐ) Với tinh thần "không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương… nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy khí thế đang có, tiếp tục "giữ lửa", triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) một cách thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực, rõ ràng…
Giải cứu 9 người bị mắc kẹt trong thang máy tại thành phố Hồ Chí Minh

Giải cứu 9 người bị mắc kẹt trong thang máy tại thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ngay sau khi nhận thông tin, Công an quận 5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã điều động Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xuất 2 xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ chiến sĩ đến địa điểm xảy ra tai nạn, phối hợp công an địa phương thực hiện công tác cứu nạn.
Xem thêm
Phiên bản di động