Cai nghiện tự nguyện tại trung tâm: Mô hình mới, hiệu quả cao

Với chủ trương đa dạng hóa các biện pháp cai nghiện ma túy, tạo điều kiện cho người nghiện dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ thích hợp tại cộng đồng, thành phố Hà Nội đã triển khai thí điểm nhiều mô hình mới, trong đó mô hình cai nghiện tự nguyện tại trung tâm đã mang lại hiệu quả thiết thực.
Cai nghiện tự nguyện tại trung tâm: Mô hình mới, hiệu quả cao Cai nghiện ma túy bằng ngôn ngữ tình cảm
Cai nghiện tự nguyện tại trung tâm: Mô hình mới, hiệu quả cao Cai nghiện bằng phương pháp tâm lý

Thách thức mới

Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động số V (Sở LĐ-TB&XH) là đơn vị đầu tiên được chọn thí điểm thực hiện đề án này. Đề án thí điểm tập trung vào hai nhóm giải pháp chính đó là: Cai nghiện tự nguyện và điều trị thay thế chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. Học viên đăng ký cai nghiện tự nguyện theo khung thời gian từ 3 đến 6 tháng, khuyến khích thời gian tối đa.

Cai nghiện tự nguyện tại trung tâm: Mô hình mới, hiệu quả cao
Trung tâm Giáo dục Lao động số 6 hàng ngày tiếp đón nhiều người đến cai nghiện tự nguyện

Phó Giám đốc Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội số V Nguyễn Văn Lập cho biết, để hiện thực hóa đề án này, thành phố đã đầu tư cho trung tâm nâng cấp các phòng làm việc, khu nhà ở, khu nhà phục vụ bệnh nhân, khu thể thao đa năng, khu xông hơi giải độc, cùng các trang thiết bị dụng cụ y tế. Sự đồng bộ về cơ sở, vật chất đã góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả tiếp nhận và điều trị cai nghiện cho bệnh nhân. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ của trung tâm giàu kinh nghiệm, tâm huyết, rất nhiệt tình trong việc tư vấn, giúp đỡ đã tạo cho người nghiện yên tâm, không có cảm giác bị kỳ thị, cách ly với xã hội bên ngoài, tăng thêm quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy. Tính từ đầu năm 2015 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận và quản lý khoảng 700 người vào cai nghiện tự nguyện, đạt 183% so với kế hoạch năm và điều trị thay thế bằng Methadone cho 38 người.

Theo thống kê mới nhất của Sở Y tế Hà Nội, trên thành phố Hà Nội hiện có khoảng 16.000 người nghiện ma túy. Để thực hiện tốt công tác cai nghiện, thành phố tiếp tục khuyến khích người nghiện áp dụng hình thức cai nghiện tự nguyện tại trung tâm bằng mô hình điều trị thay thế các dạng chất thuốc phiện bằng Methadone.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái nhận định, trước tình hình thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính còn nhiều khó khăn, với chủ trương tăng dần hình thức cai nghiện tự nguyện trên địa bàn Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đang chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH sơ kết rút kinh nghiệm để từng bước nhân rộng thực hiện tại một số trung tâm khác. Kết quả bước đầu trong công tác cai nghiện nói chung và cai nghiện tự nguyện tại trung tâm nói riêng là tín hiệu vui để từ nay đến cuối năm, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện Đề án Thí điểm cai nghiện ma túy theo hình thức tự nguyện tại trung tâm, đưa mục tiêu tổ chức cai nghiện tự nguyện cho 1.500 lượt người thành hiện thực, góp phần kiềm chế tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố.

Hiệu quả cao

Để khuyến khích người nghiện có thêm động lực cai nghiện tự nguyện, thành phố đã có chủ trương hỗ trợ cho các đối tượng có hộ khẩu trên địa bàn Hà Nội từ ngân sách thành phố như tiền ăn, tiền thuốc, tiền điện, nước sinh hoạt, thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ... Cùng với chính sách ưu tiên, thủ tục đơn giản, thuận tiện, trong quá trình học viên cai nghiện tự nguyện luôn có sự thống nhất giữa gia đình và trung tâm bằng hợp đồng chữa bệnh. Thời gian cai nghiện được điều chỉnh phù hợp, linh hoạt sau khi đã có sự tư vấn của cán bộ trung tâm.

Cùng với Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội số V, thành phố Hà Nội đã thành lập nhiều cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện bằng Methadone thuộc các quận, huyện, thị xã là Đống Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên, Từ Liêm, Hà Đông, Sơn Tây, Đan Phượng. Việc hình thành các cơ sở này đã góp phần xóa bỏ rào cản về tâm lý e ngại khi đi cai nghiện của người nghiện. Bác sĩ Nguyễn Thế Phương, người trực tiếp điều trị cho người nghiện ma túy tại cơ sở điều trị Methadone huyện Ðan Phượng, cho biết: "Trong suy nghĩ của người nghiện ma túy, khi chấp nhận đi cai nghiện là sẽ phải sống tập trung trong trại, vật vã đấu tranh với những cơn thèm thuốc. Để tránh tâm lý đó, người nghiện khi tới đây đều được chúng tôi tư vấn để họ không nói dối về tình trạng nghiện ma túy, sẽ gây khó khăn cho công tác điều trị".

Phấn khởi trước việc cai nghiện thành công bước đầu, học viên Nguyễn Văn Minh, 30 tuổi, Quốc Oai, cho biết: “Tôi nghiện ma túy từ năm 2005, đây chính là lý do khiến gia đình tan vỡ, vợ con bỏ vào Sài Gòn sinh sống. Tôi đã quyết tâm đi cai nghiện tự nguyện để có cơ hội đoàn tụ cùng gia đình. Tuy mới vào trung tâm được hơn 10 ngày nhưng tôi đã thấy rất mừng vì nhờ có sự giúp đỡ của trung tâm mà tôi đã dần dần cắt được cơn nghiện”.

Cũng giống như học viên Minh, học viên Trịnh Văn Thức, 44 tuổi, Thường Tín, chia sẻ: “Tôi nghiện từ năm 2007, vì nghiện ngập mà bố mẹ tôi suy nghĩ nhiều nên đổ bệnh, con cái thì bị bạn bè xa lánh. Thấy việc làm của mình đã làm ảnh hưởng tới người thân, tôi đã quyết tâm tham gia cai nghiện tự nguyện tại đây. Sau thời gian cắt cơn tại trung tâm, tôi thấy thoải mái hơn về tinh thần và càng quyết tâm cai nghiện để được trở về với gia đình”. Tại trung tâm, người tham gia cai nghiện tự nguyện được chăm sóc sức khỏe, điều trị, tư vấn phòng, chống tái nghiện. Thời gian cai nghiện tại trung tâm từ 3 đến 6 tháng đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của gia đình và người nghiện. Tư tưởng của người nghiện ổn định, yên tâm, tự nguyện cai nghiện.

Từ đầu năm 2015 đến nay, các cơ sở cai nghiện tự nguyện bằng Methadone đã tiếp nhận, quản lý, điều trị cho khoảng 600 học viên cai nghiện tự nguyện. Theo đánh giá của Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND thành phố Hà Nội), việc triển khai mô hình thí điểm chuyển đổi mô hình Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội số V thành cơ sở điều trị tự nguyện đạt được kết quả khả quan. Trình tự, thủ tục tiếp nhận đối tượng vào trung tâm đơn giản, dễ thực hiện.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động