Cải cách hành chính khó hiệu quả nếu bộ máy cứ cồng kềnh
Tại Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khoá XI, đề cập đến vấn đề tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt vấn đề: “Vì sao từ lâu và nhiều lần chúng ta đã bàn, thống nhất chủ trương và thực tế cũng đã tích cực triển khai thực hiện nhưng đến nay tổ chức bộ máy vẫn ngày càng phình to, biên chế tăng cao, cấp phó còn nhiều; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chậm được cải thiện?”. Và để trả lời câu hỏi này, vừa qua Bộ Nội vụ, với tư cách là cơ quan tham mưu cho Đảng, Chính phủ trong lĩnh vực tổ chức nhà nước đã đề ra lộ trình về tinh giản biên chế trong bộ máy nhà nước đến năm 2020. Dẫu đã đề ra lộ trình, nhưng thực tế hiện nay bộ máy hành chính công vẫn quá cồng kềnh.
Ngoài việc không ít cơ quan, đơn vị có cấp phó quá nhiều, hiệu quả công việc thấp phải kể đến bộ máy hành chính vẫn không hề giảm. Theo thống kê, hiện cả nước có trên 2,8 triệu công chức, viên chức đang làm việc trong hệ thống chính trị, đoàn thể, bộ máy hành chính công. Điều đáng nói, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành lại đang có sự chồng chéo.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Đối với bộ máy công quyền, cũng cần phải sắp xếp theo hướng tinh gọn không chỉ về số lượng đơn vị mà ngay trong mỗi bộ ngành. Chẳng hạn, các bộ hiện nay ngoài các vụ chuyên môn, văn phòng, bộ nào cũng có một viện nghiên cứu chiến lược chính sách với số lượng biên chế cả trăm nhân viên; cạnh đó lại có cả các cục, tổng cục… Cơ cấu tổ chức, biên chế số lượng rất lớn. Trong khi đó, nếu xét công việc thực có thể rút gọn 30% số công chức, viên chức hiện có.
Cải cách bộ máy không chỉ mang lại hiệu quả trong công việc mà quan trọng hơn sẽ tiết kiệm chi tiêu ngân sách quốc gia, nhất là trong bối cảnh nguồn ngân sách hạn hẹp. Nếu như bộ máy giữa các hệ thống được tinh gọn, chắc chắn chúng ta sẽ tiết kiệm được nguồn ngân sách lớn chi cho đầu tư phát triển.
Hà Lê
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Sự kiện 27/02/2026 23:01
Nghị quyết 80: Từ nền tảng tinh thần đến động lực phát triển bền vững
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 27/02/2026 21:50
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Sự kiện 27/02/2026 18:28
Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo
Tin mới 27/02/2026 14:40
Nghị quyết 79: Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 26/02/2026 07:59
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Mặt trận Tổ quốc 25/02/2026 07:07
Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp
Hội Đoàn thể 24/02/2026 06:35
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường
Tin mới 22/02/2026 21:05
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết
Tin mới 22/02/2026 20:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân
Tin mới 22/02/2026 20:05
