Công đoàn hỗ trợ phương tiện lao động:

Cách làm hay giúp người lao động thoát nghèo

Trao tặng phương tiện lao động được xem là một trong những hoạt động quan trọng và mang tính tiên quyết trong mục tiêu giảm nghèo bền vững cho người lao động nghèo. Nhận thức được điều đó, thời gian qua, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn quận bên cạnh việc hỗ trợ kinh phí, giới thiệu việc làm thì còn quan tâm, tìm hiểu đời sống của các hộ nghèo để từ đó hỗ trợ phương tiện sinh kế thích hợp, kịp thời, góp phần nâng cao ý thức của người lao động nghèo tự vươn lên thoát nghèo từ chính sức lao động của mình.
cach lam hay giup nguoi lao dong thoat ngheo Huyện Thanh Oai: Quyết tâm giúp người dân thoát nghèo bền vững
cach lam hay giup nguoi lao dong thoat ngheo Quận Hoàng Mai: Trên 1,3 tỷ đồng hỗ trợ 1784 lượt người nghèo
cach lam hay giup nguoi lao dong thoat ngheo “Người đàn bà nấm” và những ước mơ không mỏi

30 năm quẩy quang gánh đi bán đồng nát

Đến thăm nhà chị Đinh Thị Hoa – gia đình hộ nghèo ở Khu tập thể Văn phòng phẩm Hồng Hà, phường Đồng Mác, phải đợi chị một lúc vì chị còn bận đi chở xe ôm. Công việc trước đây của chị là làm đồng nát, nhưng từ khi có xe máy thì chuyển sang làm xe ôm cho đỡ vất vả.

cach lam hay giup nguoi lao dong thoat ngheo
Chị Hoa chở xe ôm bằng chiếc xe máy được LĐLĐ quận Hai Bà Trưng hỗ trợ.

Chiếc xe này là tài sản có giá trị lớn nhất trong nhà chị, được LĐLĐ quận Hai Bà Trưng phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận vận động các doanh nghiệp hỗ trợ phương tiện lao động cho hộ nghèo trên địa bàn quận năm 2018.

Chị Hoa vốn xuất thân từ tỉnh lẻ, bố mẹ mất sớm, lên Hà Nội từ năm 13 tuổi. Từ đó, cuộc đời chị gắn liền với nghề buôn đồng nát. Khi trời tờ mờ sáng cũng là lúc chị Hoa hối hả quẩy đôi quang gánh đi khắp các con phố Hà Nội để nhặt ve chai, thu mua sắt vụn. Chị bảo cái công việc mà không ít người đời cho là ở đáy cùng của xã hội này đã gắn bó với chị gần 30 năm.

Ngày mưa vắng khách, ngày nắng nóng thì việc di chuyển ngoài đường như một cực hình, nhưng chị Hoa vẫn gồng mình chống chọi, chỉ mong có thêm thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình. Mỗi cuốc xe kết thúc, chị lại tìm về bóng mát, uống vội ngụm nước mang theo để tiết kiệm chi phí.

Nhờ chạy thêm xe ôm mà thu nhập gia đình chị khá hơn trước và còn có phương tiện đưa đón con đi diễn. Chị Hoa hồ hởi khoe: “Cháu gái lớn nhà tôi có khiếu nghệ thuật lắm. Cháu được Đoàn làm phim gọi đi diễn vài phân cảnh nhỏ nên thi thoảng tôi lại chở cháu đi. Có xe máy nên tôi cũng chủ động đưa đón con hơn, có cơ hội gần gũi, quan tâm con nhiều hơn”.

Nghề đồng nát là nghề kén người. Nếu không nhẫn nại, tỉ mỉ, sợ vất vả, khổ sở, không chịu được ánh nhìn khinh bỉ của người khác thì không thể theo nghề này. Bởi vậy, hầu hết những người hành nghề thu mua phế liệu trên từng con đường, góc phố là những người phụ nữ lam lũ, cần cù.

Bao nhiêu năm làm nghề nhưng nhà chị Hoa khó khăn đến độ đồ nghề của chị chỉ là đôi quang gánh, một chiếc cân nhỏ, vài bao tải đựng phế liệu và một cọc tiền lẻ. Ngày ngày, từ sáng sớm đến nhá nhem, chị len lỏi vào từng ngõ hẻm để thu mua đủ thứ thượng vàng hạ cám: Sách cũ, bìa các tông, đồng nhôm, sắt vụn - những thứ tưởng chừng vô dụng nhưng vẫn có thể tái sử dụng, tái chế.

Chị Hoa bảo, nhiều khi còn phải đi bới từng đống rác bên đường xem có thể kiếm được vài cái chai lọ nào không. Cái gọi là đồ bỏ đi của người khác có thể chính là bữa cơm có thịt hay đồng học phí ít ỏi cho những đứa con nhỏ ở nhà. “Mỗi ngày tôi đều đi thu mua sắt vụn từ 6 giờ sáng. Vì là nghề “thời vụ” nên thu nhập của tôi cũng rất bấp bênh. Khi “trúng mối” thì có thể vài trăm nghìn nhưng có những hôm chỉ được vài chục bạc.

Nghề này vất vả lắm, chỉ biết lấy công làm lãi. Kiếm được đồng tiền phải đổi bằng biết bao công sức, đi rạc người cả ngày. Ngày nắng thì da cháy sạm, mặt mày đen nhẻm, nhưng cực nhất là những ngày mưa gió dầm dề, vẫn phải khoác tấm áo mưa mỏng manh, rẽ màn mưa mà đi thu gom phế liệu” – chị Hoa cho biết.

Chị Hoa tâm sự, chồng chị ốm yếu, mắc bệnh hen từ nhỏ nên mỗi năm vào viện điều trị 2 đợt. Mỗi lần như vậy lại tốn cả chục triệu đồng. Đối với gia đình chị còn phải nuôi 2 đứa con ăn học thì số tiền đó không hề nhỏ. Cứ mỗi khi tích góp được một khoản là lại dành để chữa bệnh cho anh, lo ăn học cho bọn trẻ nên không để dư ra được đồng nào. Bao nhiêu năm chị vẫn quẩy quang gánh đi bán đồng nát.

Cuộc đời sang trang mới khi được hỗ trợ xe máy

Nhận thấy hoàn cảnh gia đình chị Hoa, nhiều năm qua, Ủy ban MTTQ phường Đống Mác đã đưa chị Hoa vào đối tượng hộ nghèo để trợ cấp, miễn giảm học phí cho con chị theo diện xoá đói giảm nghèo. Mới đây, LĐLĐ quận cũng đã hỗ trợ gia đình chị một chiếc xe máy để làm phương tiện kiếm sống.

Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Quang cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 29/5/2018 của UBND quận Hai Bà Trưng về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 của quận, LĐLĐ quận đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận vận động các doanh nghiệp hỗ trợ phương tiện lao động cho hộ nghèo trên địa bàn quận năm 2018.

Theo đó, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã hỗ trợ cho 02 lao động nghèo là chị Định Thị Hoa ở phường Đống Mác và chị Nguyễn Thị Len ở phường Cầu Dền 1 chiếc xe máy trị giá 20.000.000 đồng từ nguồn kinh phí tài trợ của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup. Trong năm 2018, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng cũng đã vận động đoàn viên Công đoàn tại các cơ quan, doanh nghiệp đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” về Ủy ban MTTQ quận với số tiền là 329.517.200 đồng.

Sau khi được hỗ trợ xe máy, chị Hoa ban ngày vẫn đi buôn đồng nát nhưng chiều đến chị lại chạy thêm xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Bất kể ngày nắng hay mưa, ngày nghỉ, lễ, Tết, chị Hoa chọn cho mình một góc riêng đầu ngõ để “cắm chốt” đợi khách hơn năm nay.

Chị Hoa bộc bạch: “Từ ngày có xe máy, cuộc đời tôi như sang trang mới. Tôi có phương tiện để chủ động đi lại. Cái quan trọng nhất là tôi làm thêm nghề chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Những hôm đông khách tôi cũng kiếm được vài trăm nghìn. Mấy ngày Tết đông người gọi nên thu nhập khá lắm, chạy không hết việc”.

Tuy vậy, ngày làm việc của người chạy xe ôm phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết. Ngày mưa vắng khách, ngày nắng nóng thì việc di chuyển ngoài đường như một cực hình, nhưng chị Hoa vẫn gồng mình chống chọi, chỉ mong có thêm thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình. Mỗi cuốc xe kết thúc, chị lại tìm về bóng mát, uống vội ngụm nước mang theo để tiết kiệm chi phí. Nhờ chạy thêm xe ôm mà thu nhập gia đình chị khá hơn trước và còn có phương tiện đưa đón con đi diễn.

Chị Hoa hồ hởi khoe: “Cháu gái lớn nhà tôi có khiếu nghệ thuật lắm. Cháu được Đoàn làm phim gọi đi diễn vài phân cảnh nhỏ nên thi thoảng tôi lại chở cháu đi. Có xe máy nên tôi cũng chủ động đưa đón con hơn, có cơ hội gần gũi, quan tâm con nhiều hơn”. Khi trò chuyện với phóng viên, chị Hoa liên tục nói lời cảm ơn tới LĐLĐ quận Hai Bà Trưng và các tổ chức đoàn thể đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho gia đình có cơ hội được lao động thoát nghèo.

Thực tế, hoạt động phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể về giảm nghèo bền vững những năm qua đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trong đó, trao phương tiện cho các lao động nghèo là cách làm khá hiệu quả. Trong đó, cái quan trọng nhất là những hỗ trợ đó không tập trung vào việc đưa đến “cái ăn trước mắt” mà là những phương tiện để họ có thể lao động lâu dài.

Và nhiều thay đổi thực sự đến với họ đó chính là thái độ lao động. Điều đó quan trọng hơn số tiền được hỗ trợ. Đó chính là phương tiện thoát nghèo bền vững thực sự mà chương trình của LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đem đến.

Có thể nói, hoạt động trao phương tiện sinh kế đã được LĐLĐ quận Hai Bà Trưng triển khai thực hiện trong thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, những hộ được trao tặng phương tiện sinh kế, vốn sử dụng đúng mục đích và mang lại hiệu quả. Qua đó, đã mở ra nhiều cơ hội cho người lao động nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Ngoại hạng Anh 2024/25: Cuộc đua Champions League nghẹt thở đến phút chót

Ngoại hạng Anh 2024/25: Cuộc đua Champions League nghẹt thở đến phút chót

Chín vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh 2024/25 hứa hẹn mang đến màn “hỗn chiến” khốc liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Không chỉ vì tính cạnh tranh đỉnh cao, mà còn bởi cục diện bảng xếp hạng đang diễn ra với một thế trận vô tiền khoáng hậu: gần như một nửa số đội tại giải còn nguyên cơ hội giành suất dự Champions League mùa tới.
Các bước cập nhật số Căn cước công dân vào ứng dụng VssID

Các bước cập nhật số Căn cước công dân vào ứng dụng VssID

Để sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VssID, VNeID thực hiện đăng ký khám chữa bệnh BHYT, người dùng có thể thực hiện các bước sau để cập nhật số Căn cước công dân (CCCD) hay mã số định danh cá nhân vào ứng dụng VssID.
Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện

Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện

Lê Thị Huyền Thanh, cô gái 27 tuổi đến từ Nam Định với dáng người nhỏ nhắn và nụ cười luôn rạng rỡ, đã miệt mài trên hành trình 7 năm tổ chức các chương trình thiện nguyện vùng cao, khóa tu sinh viên và giúp đỡ rất nhiều các bạn sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 15 tập thể, 165 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 15 tập thể, 165 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Từ các phong trào thi đua được các cấp Công đoàn quận Đống Đa tổ chức triển khai, trong năm 2024 đã có 312 tập thể, 5.116 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. Trong đó có 1.146 lượt cá nhân được khen thưởng cấp cơ sở; 15 tập thể, 165 cá nhân tiêu biểu được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận khen thưởng tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2024 cấp quận.
Miền Bắc sắp đón đợt nồm ẩm, Hà Nội mưa vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Miền Bắc sắp đón đợt nồm ẩm, Hà Nội mưa vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Đợt rét nàng Bân đang suy yếu dần ở miền Bắc. Dự báo trong vài ngày tới nhiệt độ sẽ tăng lên khá nhiều và nồm ẩm cũng sẽ quay trở lại.
Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Hai lần được tham gia đối thoại trực tiếp cùng Thủ tướng Chính phủ là một dấu ấn đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật và cống hiến của cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung (sinh năm 1993) - giảng viên Khoa Piano Giao hưởng, Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, cô còn dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giảng dạy và các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa âm nhạc đến cộng đồng.
Lãi suất vay bao nhiêu là hợp lý để người thu nhập thấp có thể mua được nhà ở xã hội?

Lãi suất vay bao nhiêu là hợp lý để người thu nhập thấp có thể mua được nhà ở xã hội?

Trong bối cảnh giá nhà vẫn ở mức cao, thu nhập người lao động khó tăng nhanh và chi phí sinh hoạt ngày một lớn, việc sở hữu một căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) vẫn là giấc mơ xa vời với nhiều người dân đô thị. Mặc dù đã có chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi, thế nhưng mức lãi suất hiện tại vẫn khiến không ít người "chùn bước".

Tin khác

LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 15 tập thể, 165 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 15 tập thể, 165 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Từ các phong trào thi đua được các cấp Công đoàn quận Đống Đa tổ chức triển khai, trong năm 2024 đã có 312 tập thể, 5.116 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. Trong đó có 1.146 lượt cá nhân được khen thưởng cấp cơ sở; 15 tập thể, 165 cá nhân tiêu biểu được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận khen thưởng tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2024 cấp quận.
Công đoàn đồng hành xây dựng môi trường làm việc văn hóa cho người lao động

Công đoàn đồng hành xây dựng môi trường làm việc văn hóa cho người lao động

Thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần thiết kế và xây dựng Giza Việt Nam (thuộc LĐLĐ quận Tây Hồ) luôn tham gia tích cực vào xây dựng văn hóa doanh nghiệp với từng hoạt động thiết thực. Qua đó đã góp phần tạo môi trường làm việc an toàn, thân thiện, gắn bó người lao động, tạo mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Kết quả nổi bật trong hoạt động công đoàn những tháng đầu năm

LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Kết quả nổi bật trong hoạt động công đoàn những tháng đầu năm

Thực hiện ch­ương trình công tác năm 2025, bám sát chương trình công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, nhiệm vụ chính trị của huyện, LĐLĐ huyện Mỹ Đức xây dựng chương trình công tác tập trung, chỉ đạo có hiệu quả công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quý I/2025.
Đoàn đại biểu cán bộ Công đoàn và CNVCLĐ quận Đống Đa dâng hương tại đền thờ Bác Hồ

Đoàn đại biểu cán bộ Công đoàn và CNVCLĐ quận Đống Đa dâng hương tại đền thờ Bác Hồ

Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa đã tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại đền thờ Bác Hồ trên đỉnh núi Vua ở Vườn quốc gia Ba Vì, trước khi diễn ra Hội nghị biểu dương Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” quận Đống Đa năm 2024.
Sứ mệnh mang lại giá trị tinh thần cho người lao động

Sứ mệnh mang lại giá trị tinh thần cho người lao động

Trải qua 32 năm không ngừng đổi mới phát triển, đến nay Báo Lao động Thủ đô đã khẳng định được dấu ấn và vị thế trong lòng độc giả, tạo được sự tin tưởng, trở thành điểm tựa về mặt tinh thần, người bạn đồng hành cho cán bộ công đoàn, công nhân, viên chức, lao động. Hầu hết công nhân lao động đều rất hào hứng đọc Báo Lao động Thủ đô vì nội dung phong phú, sát với những vấn đề mà công nhân quan tâm. Trong thời gian tới, Báo Lao động Thủ đô sẽ không ngừng đổi mới đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số nhưng vẫn giữ bản sắc riêng có của Báo để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.
Thực sự là diễn đàn của công nhân viên chức lao động

Thực sự là diễn đàn của công nhân viên chức lao động

Trải qua 32 năm qua, Báo Lao động Thủ đô không chỉ là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy, góp phần phản ánh tâm tư, nguyện vọng của giai cấp công nhân, người lao động trên địa bàn Thủ đô.
Lan tỏa hình ảnh của tổ chức Công đoàn

Lan tỏa hình ảnh của tổ chức Công đoàn

Trong suốt hành trình 32 năm xây dựng và phát triển, công tác tuyên truyền về hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) luôn được Báo Lao động Thủ đô xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Báo có đội ngũ phóng viên ở cả ba miền của đất nước nên mọi mặt hoạt động của hệ thống Công đoàn cả nước đều được phản ánh sinh động trên cả báo giấy và báo điện tử Lao động Thủ đô, từ đó, góp phần lan tỏa hình ảnh của tổ chức Công đoàn đến với đông đảo bạn đọc.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn

Sáng nay (31/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày 3/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-BCH ngày 15/3/2021 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban kiểm tra (UBKT) Công đoàn.
LĐLĐ quận Long Biên - LĐLĐ tỉnh Hậu Giang chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn

LĐLĐ quận Long Biên - LĐLĐ tỉnh Hậu Giang chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn

Chiều nay (28/3), đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hậu Giang do đồng chí Lê Công Khanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang làm Trưởng đoàn đã có buổi thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại LĐLĐ quận Long Biên.
Phát động 2 cuộc thi trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

Phát động 2 cuộc thi trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức phát động Cuộc thi viết “Công nhân lao động Thủ đô suy nghĩ hay, hành động đẹp” và Cuộc thi Ảnh/Video Clip với chủ đề “Công đoàn Thủ đô vững bước vào kỷ nguyên mới”.
Xem thêm
Phiên bản di động