Cá chết tại miền Trung do nhiễm độc nguồn nước

Vụ cá chết tại các tỉnh miền Trung, vừa qua liên bộ NN&PTNT, Tài nguyên Môi trường đã có buổi họp khẩn với các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế để bàn giải pháp khắc phục và tìm ra nguyên nhân.
ca chet tai mien trung do nhiem doc nguon nuoc Bộ NNPTNT và 4 tỉnh có cá chết họp tại Hà Tĩnh
ca chet tai mien trung do nhiem doc nguon nuoc ​Cá vẫn tiếp tục chết tại các vùng biển miền trung
ca chet tai mien trung do nhiem doc nguon nuoc Cá chết hàng loạt tại Hà Tĩnh: Có thể do độ mặn trong nước tăng đột ngột
ca chet tai mien trung do nhiem doc nguon nuoc ​Dân hoang mang vì cá chết hàng loạt

Như Báo Lao động Thủ đô đã đưa tin, hiện tượng cá chết bất thường bắt đầu xuất hiện ngày 6/4 tại xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà, Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), sau đó lan rộng sang bờ biển xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cũng xảy ra hiện tượng cá nuôi lồng bè, cá biển chết hàng loạt ngay sau đó.

ca chet tai mien trung do nhiem doc nguon nuoc
Thứ trưởng bộ NN&PTNT đã trao đổi với đại diện các tỉnh tại buổi làm việc.

Sau khi hiện tượng này xảy ra các bộ ngành liên quan đã vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân. Bước đầu cho thấy cá tự nhiên chết nhiều trôi dạt vào bờ, chủ yếu là cá sống ở tầng đáy như cá phèn, cá đục, cá liệt, cá hanh, cá ba sọc; ngoài ra cá, tôm nuôi lồng bề cũng chết theo hiện tượng như vậy.

Chiều 23/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh và liên bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Tài nguyên Môi trường đã có cuộc họp trao đổi về tình trạng cá chết hàng loạt vừa qua. Đến nay ước tính tổng thiệt hại do cá, tôm ngao chết là 4,71 tỉ đồng. Sau đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất cơ quan trung ương khẩn trương vào cuộc truy tìm nguyên nhân gây nên tình trạng đó, đồng thời có chính sách hỗ trợ cho ngư dân bị thiệt hại.

Báo cáo tại buổi họp ông Trần Đình Du, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Bình thông tin, hiện nhiều hộ dân nuôi cá lồng bè đang lâm vào cảnh khó khăn, không chỉ người dân nuôi trồng thủy sản mà các ngư dân cũng điêu đứng khi đi đánh bắt hải sản về mà buôn bán không có lãi thậm chí còn lỗ. Ảnh hưởng cá chết hàng loạt này Quảng Bình cũng giảm sút về lượng khách du lịch đến với các bãi biễn đẹp đậm dấu ấn xứ Quảng. Nếu không tìm ra nguyên nhân sớm thì sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế chung của tỉnh.

ca chet tai mien trung do nhiem doc nguon nuoc
Ông Trần Đình Du, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Bình thông tin về vụ cá chết tại địa phương.

Thông tin trước buổi họp bà Nguyễn Thị Phương Dung, Vụ trưởng Vụ bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản cho hay, chuyến đi đi lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra đoàn mới tiến hành ở các Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, sắp tới tiếp tục lấy mẫu ở Hà Tĩnh. Qua khảo sát, đoàn công tác Vụ bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản xác định hiện tượng cá chết chủ yếu ở tầng đáy và đều chết rất nhanh....

Ông Như Văn Cẩn, Vụ trưởng Vụ NTTS (Bộ NN&PTNT) cho biết, thông qua kết quả quan trắc môi trường ở các tỉnh cho thấy, hiện tượng cá chết không có dấu hiệu chết do bệnh lý; một số chỉ tiêu khác về môi trường nước đều nằm trong ngưỡng cho phép. Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế, có 3/6 mẫu quan trắc vượt quy chuẩn cho phép nhưng chỉ mang tính cục bộ.

Tại buổi làm việc này đại diện cho tỉnh Thừa thiên Huế, ông Lê Trần Nguyên Hùng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Thừa Thiên Huế đã đặt ra câu hỏi, tại sao cá không chết tại Nghệ An hay Quảng Trị mà chết tại Hà Tĩnh, nơi có nhiều khu công nghiệp lớn?

Về nguyên nhân gây ra cá chết hàng loạt bộ, ngành đã loại trừ không phải bệnh tật mà do nhiễm độc nguồn nước. Nhưng nhiễm độc nguồn nước có rất nhiều yếu tố nên phải chờ đợi các mẫu xét nghiệm mới đưa ra kết luận cuối cùng.

Trao đổi tại cuộc họp, đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện nay các sở ngành, địa phương liên quan đã thông tin đến người dân là các cơ quan chức năng Trung ương đang vào cuộc điều tra tìm ra nguyên nhân, đồng thời khuyến cáo người dân không lấy nước vào các hồ nuôi tôm, tuyên truyền vận động đến các tập thể, địa phương tập trung xử lý cá chết, không sử dụng làm thực phẩm, chăn nuôi.

Nguyễn Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khánh thành công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa tại phường Linh Đông.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

(LĐTĐ) Các phương tiện phải “giam chân” tại đây nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều tài xế phải xuống khỏi xe, tìm bóng mát để tránh nóng, nhiều em nhỏ, phụ nữ, người lớn tuổi phải tìm đến các quán cà phê, trung tâm thương mại ven đường để “giải quyết nỗi buồn” vì ngồi trên xe quá lâu.
Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Mùa hè ở Singapore là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động giải trí sôi động và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Từ chèo thuyền kayak, vui chơi tại công viên nước, thư giãn tại câu lạc bộ bãi biển sang trọng hay thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng hàng đầu, Singapore chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách.

Tin khác

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, ngày 4/5, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn Thành phố.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động