Bưởi Diễn trước nguy cơ vang bóng một thời

LĐTĐ - Quá trình đô thị hóa chóng mặt cùng sức ép kinh tế, không ít hộ gia đình trước đây nổi tiếng nghề trồng bưởi Diễn đã phải chặt bỏ cây để xây nhà trọ cho thuê.

Chặt bưởi để xây nhà trọ

Giờ này, đến thăm những xã có truyền thống trồng bưởi Diễn hẳn nhiều người sẽ không khỏi giật mình khi những vườn bưởi xum xuê quả ngày nào đã được gia chủ dành đất xây nhà SV (nhà cho sinh viên thuê). Thi thoảng còn vườn bưởi Diễn xơ xác, lưa thưa quả đứng trơ trọi bên những dãy nhà trọ san sát. Khu đất trồng bưởi trước kia trên cánh đồng làng Đình Quán, Đức Diễn, Phú Diễn đang được các đơn vị thi công san lấp để xây dựng khu đô thị mới, làm cho vùng bưởi hẹp dần. Các vườn bưởi xóm Chùa, xóm Đản cũng được người dân phá bỏ thay thế vào đó là những dãy nhà trọ cho thuê mọc nên khắp nơi.

Ông Nguyễn Xuân Lý, thôn Ngọa Long, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, là một trong số ít người dân tại địa phương có thâm niên trồng bưởi Diễn cũng không còn mặn mà với nghề truyền thống. Do bưởi thường mất mùa, năm được năm không nên ông quyết định phá vườn hơn một sào đã canh tác hơn 30 năm để xây 20 phòng trọ cho thuê.

Những gốc bưởi Diễn còn sót lại bên những dãy nhà trọ san sát

Ông Lý cho biết, tổng thu nhập trước đây (khoảng năm 2010) từ vườn bưởi khoảng 90 triệu đồng/ năm (Đấy là tính với bưởi lâu năm ngon, ngọt, chứ bưởi nhạt, mất mùa thì không được nhiều thế). Cũng theo tính toán của ông Lý, với 20 phòng trọ bình quân 1,5 triệu/ phòng/tháng, một năm gia đình thu được khoảng 360 triệu, gấp trên 3 lần lợi nhuận từ trồng bưởi.

“Để trồng một sào bưởi, người dân phải chờ ít nhất ba năm mới được thu hoạch, mỗi năm một vụ. Những năm gần đây hiệu quả thu nhập từ trồng bưởi kém, người dân thi nhau chuyển sang nghề khác hoặc xây nhà trọ cho thuê” – ông Lý cho hay.

Chị Nguyễn Thị Bình, thôn Nguyên Xá, xã Minh Khai có gần 2 sào bưởi. Gia đình chị đã có kinh nghiệm hơn 40 năm trồng bưởi Diễn. Có cây bưởi chỉ cao khoảng đầu người nhưng tuổi thọ 30-40 năm. Với hơn 2 sào bưởi cách đây vài năm, mỗi vụ gia đình thu về cả trăm triệu đồng. Nhưng ba vụ vừa qua, bưởi liên tục mất mùa. Do đất đai cằn cỗi, ô nhiễm môi trường, cộng với quá trình đô thị hóa... khiến bưởi ra hoa mà không đậu quả, nên gia đình chị đã phá vườn bưởi để xây 60 phòng trọ lớn nhỏ. Thu nhập khoảng 50 triệu đồng một tháng, 600 triệu/năm.

Xã Phú Diễn, Từ Liêm (Hà Nội) nổi tiếng bởi sản vật bưởi Diễn tiến vua. Theo tài liệu của người dân địa phương, bưởi Diễn có từ năm 920, do cụ Lý Năm, xóm Đông, thôn Đức Diễn, xã Phú Diễn (Từ Liêm, Hà Nội) trồng, từ đó, bưởi được nhân rộng trong toàn xã. Bưởi có hương vị thơm mát, quả hơi dẹt, màu vàng đồng và chỉ to bằng bát ăn cơm.

Bưởi Diễn sẽ chỉ là dĩ vãng?

Trước đây bưởi Diễn được trồng nhiều ở xã Phú Diễn, Minh Khai, Kiều Mai (Từ Liêm) nhưng hiện nay diện tích đất bị thu hẹp, những hộ còn trồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vài năm trở lại đây quá trình đô thị hóa kéo theo ô nhiễm môi trường, sâu bệnh, mất mùa nên diện tích trồng bưởi thu hẹp dần. Chỉ trong 5 năm, diện tích trồng bưởi xã Phú Diễn giảm tới 40 ha. Đến năm 2012 này chỉ còn 60 ha và nay đứng trước nguy cơ vang bóng một thời.

Hiện nay bưởi Diễn còn được trồng ở nhiều nơi khác như Hà Tây (cũ), Phú Thọ, Hưng Yên… Thương lái thu gom bưởi từ những nơi này mang về Hà Nội, để lẫn với bưởi Phú Diễn để bán càng làm cho thương hiệu bưởi Diễn phai mờ.

Theo lời của nhiều người dân thì bưởi ngon nhất là được trồng ở đất thổ cư, đưa bưởi ra trồng ngoài đồng cũng đã không ngon bằng chứ đừng nói là trồng ở các vùng khác. Sở dĩ bưởi Diễn chính gốc được nhiều người chọn mua vì bưởi có mùi  thơm, mọng nước, vị ngọt đậm và khi bóc ra tôm bưởi có màu vàng.
Lo ngại mua phải bưởi Diễn “nhái” nên nhiều người phải cất công đến tận vườn để đặt mua. Vườn bưởi ngày càng teo tóp nên giá bưởi Diễn gần đây liên tục tăng. Theo nhiều nhà vườn, thời điểm này, nhiều khách quen đã tới tận vườn để đặt trước. Giá bưởi lâu năm hiện trung bình 80.000 đồng/quả, bưởi 6-7 năm tuổi 60.000 - 70.000 đồng/quả, bưởi cành 50.000 - 60.000 đồng/quả. Riêng giá bưởi tết được dự đoán ở mức 90.000 - 100.000 đồng/quả.

Đại diện UBND xã Phú Diễn cho hay, trước đây xã đã có chủ trương xây dựng vùng chuyên canh trồng bưởi 50 ha và đăng ký thương hiệu độc quyền bưởi Diễn nhưng đất không còn. Chúng tôi sợ, một ngày không xa bưởi Diễn có số phận như húng Láng, đào Nhật Tân sẽ chỉ còn là dĩ vãng.

Ông Nguyễn Văn Việt, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Từ Liêm thừa nhận không ít hộ phá vườn, chặt bưởi để xây nhà trọ và chuyển nghề khác. Theo ông Việt, người dân phá vườn làm nhà trên đất thổ cư là quyền của người dân, chính quyền không thể cấm được. Tuy nhiên, chủ trương của huyện là luôn vận động người dân giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống. Chính quyền địa phương cũng đã vận động tuyên truyền người dân giữ lại gốc bưởi để nhân giống; đồng thời huyện cũng chỉ đạo chính quyền xã xây dựng khu chuyên canh giống bưởi Diễn để bảo tồn giống bưởi quý.

Ông Việt kiến nghị, để thương hiệu bưởi Diễn không bị mất, cần có sự quan tâm hỗ trợ của TP Hà Nội, chí ít cũng phải bảo tồn một vài vườn bưởi tiến vua trên đất Diễn.

Phương Linh

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Xem thêm
Phiên bản di động