Bưởi Diễn “rục rịch” phục vụ Tết Đinh Dậu

Còn gần hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán nhưng tại thôn Văn Trì, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, quê hương của bưởi Diễn đã rục rịch, sẵn sàng chuẩn bị cho thị trường tiêu dùng dịp Tết Đinh Dậu.Với những vườn bưởi sai trĩu quả, năm nay, người dân hứa hẹn sẽ có một mùa bưởi bội thu.
buoi dien ruc rich phuc vu tet dinh dau Hương hoa bưởi
buoi dien ruc rich phuc vu tet dinh dau Người trồng bưởi khốn đốn vì mưa kéo dài
buoi dien ruc rich phuc vu tet dinh dau Bưởi Diễn trước nguy cơ vang bóng một thời

Tại khu vườn cuối thôn Văn Trì, cứ cách nhau khoảng vài trăm mét là xuất hiện những cành bưởi nặng trĩu, xanh um tùm. Xưa kia, được lợi thế từ nguồn đất tự nhiên phù hợp cho gieo trồng giống bưởi ngon, bưởi Diễn được lựa chọn làm thức quả tiến vua. Sau nhiều năm, đến nay, bưởi Diễn vẫn được nhiều người tiêu dùng bình chọn là đặc sản hoa trái Hà thành. Bởi vậy, mặc dù chưa đến Tết nhưng làng bưởi Phú Diễn đã tấp nập khách đến đặt hàng làm quà biếu Tết.

buoi dien ruc rich phuc vu tet dinh dau

Vườn bưởi Diễn tại thôn Văn Trì, Từ Liêm

Vào khoảng cuối tháng 11 đầu tháng 12 âm lịch, bưởi Diễn bắt đầu vào vụ chính. Thời điểm này, hầu như các vườn bưởi đều không còn bưởi để bán ra thị trường. Khách tìm đến vườn đặt với số lượng lớn thường rất đông. Trung bình, một vườn bưởi có khoảng gần 1000 quả thì có đến chục khách đến đặt mua, mỗi người đặt từ 100 quả trở lên về làm quà biếu hoặc chọn làm thực phẩm sạch ngày Tết. Bưởi Diễn được bán tại vườn vào thời điểm này có giá 55.000 đến 60.000/quả nhưng khi cận kề đến Tết Nguyên Đán, giá bưởi có thể tăng lên đến 80.000/quả. Với giá cao ngất ngưởng nhưng nhiều nhà vườn còn không đủ bưởi để cung cấp cho khách hàng.

Theo nhiều người trồng bưởi ở Phú Diễn, nếu như thời tiết thuận lợi từ giờ đến cuối năm, bưởi sẽ còn tiếp tục vàng ươm và thơm ngon hơn nữa. Những gia đình có vườn trồng từ 40 – 60 gốc bưởi thì sau mỗi mùa bưởi sẽ thu được từ 50 – 70 triệu đồng, có những vườn bưởi rộng đến hơn 1 mẫu, đem lại nguồn thu nhập lên đến cả trăm triệu đồng mỗi năm.

Dọc quốc lộ 32, không khó để bắt gặp những biển hiệu quảng cáo treo nhan nhản với tiêu đề “bười Diễn chính hiệu” cùng đủ các mức giá chênh lệch . Khi được hỏi lý do vì sao bưởi Diễn mua tại vườn với số lượng lớn mà giá vẫn cao hơn so với ngoài thị trường, anh Tuyên, chủ một vườn bưởi có hơn 40 gốc bưởi ở Văn Trì lý giải : “ Không có nơi nào trồng bưởi Diễn ngon được như ở đây, vị của bưởi Diễn thường có vị ngọt thơm nhưng hơi đắng, ăn rất ngon và bùi. Hơn nữa, việc bảo quản cũng không khó khăn, càng để lâu, bưởi tóp lại càng ngon. Nếu bên ngoài chợ bán với giá 30.000 – 40.000/quả thì là giống bưởi được nhiều thương lái mua tại Phú Diễn đem đi nơi khác trồng rồi bán ra chợ. Mọi năm, bưởi Diễn còn không đủ cung cấp cho người mua tại vườn chứ chưa nói xuất ra chợ”.

Vườn bưởi nhà anh Tuyên thi thoảng lại có khách vào hỏi thăm, vừa đưa khách đi thăm quan, anh Tuyên vừa phấn khởi giới thiệu với giọng tự hào, đây là mảnh đất vàng mười cho ra giống bưởi ngon mà không nơi nào trồng được. Khách ở các tỉnh thành lân cận cũng đều tìm về đây đặt mua, gần Tết, ô tô đến chở đi nên nếu không đặt sớm sẽ không còn bưởi để cung cấp cho khách.

Phú Diễn được lợi thế có nguồn đất cho gieo trồng giống bưởi quý nhưng có một thực trạng đáng buồn là đến nay, nhiều hộ dân đã thu hẹp diện tích trồng bưởi để chuyển sang xây dựng nhà trọ cho sinh viên thuê. Bởi việc cho thuê nhà trọ đem lại cao hơn và không tốn công sức so với việc trồng bưởi. Một số người dân khác thì đi làm ăn xa, không mặn mà với việc trồng bưởi nữa.

Mặc dù bưởi Diễn ngày nay đã được nhân giống và trồng ở nhiều nơi nhưng chỉ những cây trồng trên đất Diễn là cho quả ngon và đẹp nhất. Là một trong 5 loại quả không thể thiếu trong mâm ngũ quả ngày Tết của người miền Bắc, lại có thể để lâu ngày nên bưởi Diễn vẫn được nhiều người sành sỏi tìm mua.

Mai Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

(LĐTĐ) Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và cao điểm hè, một số cảng hàng không, hãng bay đồng loạt điều chỉnh tăng slot, chuyến bay.
Chứng khoán lập đỉnh mới

Chứng khoán lập đỉnh mới

(LĐTĐ) Hôm nay (28/3), VN-Index lập mốc cao mới ở vùng 1.290 điểm, TCB hỗ trợ đắc lực cho đà tăng của chỉ số chính sau thông báo chia cổ tức “khủng”. Thanh khoản tiếp tục gia tăng dù thị trường vẫn chưa ghi nhận sự trở lại của các nhà đầu tư tại VNDirect.
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

(LĐTĐ) Nhằm cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng để cha mẹ có thể thực hành hỗ trợ cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ tại gia đình, ngày 28/3, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ em Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ”.
Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam. Theo đó, Vinhomes Ocean Park 2 sẽ là nơi đầu tiên trong toàn chuỗi đô thị Vinhomes triển khai, tiên phong mở ra mô hình dưỡng lão tiêu chuẩn quốc tế ngay trong lòng các khu đô thị tại Việt Nam.
7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

(LĐTĐ) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo 7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng Việt Nam.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.

Tin khác

Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

(LĐTĐ) Những năm qua, làng nghề đã đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của các địa phương nói riêng, Thủ đô nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó “vấn nạn” ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe nhân dân thì vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.
Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời  nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 28/3, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng.
Một xã có 50 phụ nữ làm “đồng nát” và câu chuyện cảm động

Một xã có 50 phụ nữ làm “đồng nát” và câu chuyện cảm động

(LĐTĐ) Sáng sớm, đội cái nón lên, bà Nở lại đạp cái xe cũ kỹ, thoăn thoắt đi trên tuyến đường liên thôn. Cũng như bà Nở, gần 50 chị em phụ nữ xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì đang hối hả hoàn thành nốt công việc gia đình để tham gia đội quân “đồng nát”.
Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/3, khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 30 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 26/3: Hà Nội tiếp tục nhiều mây, có mưa

Dự báo thời tiết ngày 26/3: Hà Nội tiếp tục nhiều mây, có mưa

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), dự báo thời tiết ngày 26/3, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi.
Đồng Nai: Đến năm 2025 phải thu khoảng 27.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

Đồng Nai: Đến năm 2025 phải thu khoảng 27.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Hiện, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai đang tiến hành rà soát và đề xuất 21 khu đất, thửa đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất (ĐGQSDĐ) trong năm 2024 với tổng diện tích hơn 470 ha, giá trị ước tính thu được hơn 8.000 tỷ đồng.
Dự báo thời tiết ngày 25/3: Hà Nội tiếp tục có mưa phùn, sương mù rải rác

Dự báo thời tiết ngày 25/3: Hà Nội tiếp tục có mưa phùn, sương mù rải rác

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), dự báo thời tiết ngày 25/3, khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/3: Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/3: Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), dự báo thời tiết ngày 24/3, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng.
Hè 2024 nhiệt độ sẽ cao hơn, nắng nóng gay gắt hơn

Hè 2024 nhiệt độ sẽ cao hơn, nắng nóng gay gắt hơn

(LĐTĐ) Nhận định sơ bộ về xu thế thiên tai năm 2024, các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, số đợt nắng nóng năm nay có khả năng nhiều hơn và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Dự báo nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 4,5,6 sẽ phổ biến cao hơn bình quân các năm từ 1 - 2 độ C, có nơi cao hơn.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/3: Sáng có mưa phùn và sương mù, trời lạnh về đêm

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/3: Sáng có mưa phùn và sương mù, trời lạnh về đêm

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 23/3, khu vực Hà Nội nhiều mây, mưa phùn và sương mù rải rác, đêm trời lạnh.
Xem thêm
Phiên bản di động