Nam giới có tinh trùng 100% bất động vẫn có con:

Bước tiến mới của nền y khoa

Trước kia, những nam giới sau khi phát hiện tinh trùng 100% bất động thì bị coi như tinh trùng chết. Những năm gần đây, nhờ sự phát triển của công nghệ xử lý tinh trùng 100% bất động bằng Hos – Test trong điều trị  vô sinh nam, đã phát hiện nhiều tinh trùng bất động nhưng vẫn sống, điều này mở ra cơ hội cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn.
buoc tien moi cua nen y khoa Những điều kỳ diệu về chuyển phôi đông lạnh trong thụ ống nghiệm
buoc tien moi cua nen y khoa Đón em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo

Mở ra nhiều cơ hội mới…

Chia sẻ về công nghệ mới có khả năng phát hiện tinh trùng 100% bất động nhưng vẫn sống, bác sĩ Nguyễn Thị Nhã – Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (Bệnh viện Bưu Điện) cho biết, tinh trùng là tế bào sinh sản nam, mang mã di truyền của người bố. Về cấu tạo tinh trùng gồm có đầu, cổ (còn gọi là thân) và đuôi. Nhờ sự vận động của đuôi, tinh trùng loại tế bào duy nhất có thể di chuyển chủ động (tự bơi) ngược dòng (từ cổ tử cung lên thụ tinh với trứng tại vòi trứng). Tinh trùng là tế bào nhỏ nhưng có khả năng di động cực lớn.

“Một “chú lính chì dũng cảm” và nhỏ bé sẽ phải bơi quãng đường dài 3.500 lần chiều dài của mình để gặp trứng. Nếu tinh trùng lớn bằng người trưởng thành thì tinh trùng này sẽ phải bơi 6 km ngược dòng để gặp bạn đời của mình. Tinh trùng bơi nhanh nhất sẽ về đích trong vòng 45 phút. Khi gặp trứng, chính những chuyển động của đôi sẽ góp phần tạo lực đẩy giúp đầu tinh trùng thâm nhập vào trứng” – bác sĩ Nhã cho biết thêm.

buoc tien moi cua nen y khoa
Niềm hạnh phúc của nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn.

Cũng theo bác sĩ Nhã, đặc tính “có thể di chuyển” của tinh trùng có ý nghĩa vô cùng quan trọng với việc thụ tinh và khả năng sinh sản của nam giới. Khi mất khả năng di động, tinh trùng sẽ không thể bơi đến điểm trứng rụng, cũng như không thể thâm nhập vào trứng. Với những trường hợp này, phương pháp tiêm trực tiếp tinh trùng vào bào tương ứng (ICSI) sẽ là chỉ định khả năng duy nhất của bác sĩ điều trị.

Tuy nhiên, trở ngại lúc này sẽ là làm thế nào để nhận biết và chọn tinh trùng sống để tiêm vào trứng. Các thuốc nhuộm hình dạng, nhuộm sống/chết có thể dùng để nhận biết tinh trùng sống, nhưng thuốc nhuộm là hóa chất sẽ phá hủy tinh trùng.

…biến ước mơ làm bố thành hiện thực

Nói về công nghệ mới này, bác sĩ Nhã cho biết, Hos-test là biện pháp dùng dung dịch nhược trương để nhận biết tinh trùng sống nhưng bất động. Tinh trùng cũng như các tế bào khác đều cần môi trường trong tế bào (nội môi) và môi trường ngoại bào có sự cân bằng về áp suất thẩm thấu. Khi tinh trùng được đưa vào môi trường có áp suất thẩm thấu thấp hơn (nhược trương), muối trong tế bào thấm ra ngoài và nước sẽ thấm vào tế bào để đảm bảo duy trì cân bằng thẩm thấu. Sau một thời gian ngắn (tính bằng phút), tinh trùng còn sống sẽ có đuôi cong lên đặc trưng. Việc dùng dung dịch nhược trương này sẽ không làm ảnh hưởng đến chất lượng của tinh trùng.

“Nếu như trước kia, khi công nghệ chưa phát triển, nhiều trường hợp nam giới bị tinh trùng 100% bất động thì coi như mất khả năng làm bố. Và, cũng từ việc không có khả năng sinh con, nhiều cặp vợ chồng phải đối mặt với nguy cơ tan vỡ rất đáng tiếc” – bác sĩ Nhã chia sẻ.

Kể về niềm vui của nhiều cặp vợ chồng khi may mắn được áp dụng phương pháp mới này, bác sĩ Nhã đã nêu một trường hợp thành công điều trị vô sinh hiếm muộn thành công bằng phương pháp xử lý tinh trùng 100% bất động bằng Hos-test, đó là vợ chồng anh Trần Quốc Hảo, 33 tuổi (quê tỉnh Ninh Bình), đã nhiều năm điều trị hiếm muộn tưởng chừng như vô vọng vì nguyên nhân tinh trùng bất động 100%. Sau khi biết được nguyên nhân, các bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (Bệnh viện Bưu Điện) đã chỉ định vợ chồng anh chị sẽ được áp dụng quy trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)/ICSI, hos-test đối với tinh trùng. Sau quá trình điều trị, năm 2015, anh chị đã sinh hai bé gái khỏe mạnh.

Hay cũng giống như vợ chồng anh Hảo, chị Thao, 44 tuổi (ở Hà Nội) có chồng bị tinh trùng 100% bất động, cũng nhiều năm hai vợ chồng mòn mỏi đi tìm chữa nhiều nơi nhưng vô vọng. 13 năm anh chị phải đối mặt với nhiều khó khăn trong đó có nguy cơ gia đình tan vỡ. Nhưng thật may mắn, năm 2014 anh chị đã đi khám và các bác sĩ Khoa Hỗ trợ sinh sản cho biết chồng chị bị tinh trùng 100% bất động nhưng vẫn tìm ra trong số đó có tinh trùng sống và vợ chồng chị vẫn có thể có con. Sau đó, chồng chị đã được chỉ định áp dụng phương pháp IVF/ICSI bằng Hos-test. Kết quả, vợ chồng anh chị đã có một bé trai nặng 3,1kg.

Việc áp dụng thành công phương pháp xử lý tinh trùng 100% bất động bằng Hos –test, đã mở ra hướng điều trị cho bệnh nhân vô sinh nam có tinh trùng bất động hoàn toàn, biến ước mơ làm bố của nhiều “đấng mày râu” trở thành hiện thực.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".

Tin khác

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Xem thêm
Phiên bản di động