Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân thăm, chúc Tết quân dân huyện đảo Bạch Long Vỹ

(LĐTĐ) Ngày 28/1, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân do Đại tá Nguyễn Viết Khánh - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trên huyện đảo Bạch Long Vỹ (thành phố Hải Phòng).
bo tu lenh vung 1 hai quan tham chuc tet quan dan huyen dao bach long vy Mang Tết đến sớm với các cán bộ, chiến sĩ tuyến đảo phía Bắc
bo tu lenh vung 1 hai quan tham chuc tet quan dan huyen dao bach long vy Kỳ 2: Thi gói bánh chưng xanh - Lưu giữ hương vị Tết truyền thống của dân tộc
bo tu lenh vung 1 hai quan tham chuc tet quan dan huyen dao bach long vy Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân: Thăm, tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tuyến đảo Đông Bắc

Cùng tham gia đoàn công tác còn có lực lượng Phòng không, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không không quân do Đại tá Phùng Đức Quang - Phó Sư đoàn Trưởng Sư đoàn 363 làm Trưởng đoàn.

bo tu lenh vung 1 hai quan tham chuc tet quan dan huyen dao bach long vy
Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Viết Khánh - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 490

Ngay khi cập cảng, đoàn công tác đã tới dâng hương, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ để tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Đoàn công tác đã tới thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết một số đơn vị đóng quân trên đảo Bạch Long Vỹ, như: Trạm ra đa 490, Trạm Trinh sát kỹ thuật (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân); Trạm ra đa 27, Trung đoàn Ra đa 295 (Sư đoàn 363) và UBND huyện đảo Bạch Long Vỹ.

Tại Trạm ra đa 490, Đại úy Nguyễn Danh Ngọc - Trạm trưởng cho biết, mặc dù thời tiết năm nay diễn biến bất thường, gió mùa thường xuyên xảy ra, mục tiêu trên biển đa dạng, phức tạp... nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn đảm nhiệm phiên ca 24/24 giờ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp Tết này, đơn vị đã tổ chức quán triệt tới 100% cán bộ, chiến sĩ “Sẵn sàng chiến đấu cao, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”, đặc biệt công tác quan sát, quản lý vùng biển và công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn đơn vị.

Về công tác chuẩn bị đón Tết và ăn Tết cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo, Đại úy Nguyễn Danh Ngọc cho biết: Đơn vị đã cấp phát đủ chế độ tiêu chuẩn Tết tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ bao gồm quà Tết các cấp cho và tiêu chuẩn ăn thêm trong những ngày Tết. Đồng thời xây dựng kế họach vui chơi và các hoạt động trong những ngày Tết, bảo đảm cho bộ đội đón Tết đầm ấm, đầy đủ hương vị Tết cổ truyền.

bo tu lenh vung 1 hai quan tham chuc tet quan dan huyen dao bach long vy

Đoàn công tác dâng hương, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Bạch Long Vỹ

Theo đánh giá của đoàn công tác, các đơn vị trên đảo đã thực hiện nghiêm túc lệnh sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh Hải quân, quân số trực đảm bảo theo quy định. Ngoài tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng, quà Tết của Bộ Tư lệnh Vùng 1, các đơn vị cũng tăng gia sản xuất, có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong những ngày Tết.

Ghi nhận tình cảm của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, ông Đào Trọng Tuệ - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Bạch Long Vỹ cho biết, với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong năm, cùng với sự quan tâm của các cấp chính quyền, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm nay, bà con huyện đảo Bạch Long Vỹ sẽ đón một cái Tết tươi vui, đầm ấm.

bo tu lenh vung 1 hai quan tham chuc tet quan dan huyen dao bach long vy

Đoàn công tác chuyển quà từ tàu lên đảo, chúc Tết các đơn vị

“Đây là món quà rất quý báu đối với anh em chúng tôi, là nguồn cổ vũ động viên đối với cán bộ, nhân dân chiến sĩ trên đảo xa. Niềm mong mỏi nhất của anh em chúng tôi là được đón nhận tình cảm của đất liền, hậu phương gửi ra. Theo kế hoạch của huyện, từ nay đến Tết Nguyên đán, chúng tôi sẽ bố trí thêm 2 chuyến tàu ra đảo phục vụ người dân đón Tết; nếu nhu cầu của nhân dân còn thì huyện tiếp tục bố trí tàu, nếu điều kiện cho phép. UBND huyện sẽ tạo mọi điều kiện và chuẩn bị đầy đủ mọi cơ sở vật chất để quân và dân đón một cái tết hết sức vui vẻ trên đảo”, ông Đào Trọng Tuệ khẳng định.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Lao động Thủ đô ghi nhận không khí chuẩn bị đón Xuân của quân dân trên đảo:

bo tu lenh vung 1 hai quan tham chuc tet quan dan huyen dao bach long vy

Đại tá Nguyễn Viết Khánh và Đại tá Phùng Đức Quang thắp hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Bạch Long Vỹ

bo tu lenh vung 1 hai quan tham chuc tet quan dan huyen dao bach long vy

Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Viết Khánh - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 490

bo tu lenh vung 1 hai quan tham chuc tet quan dan huyen dao bach long vy

Chiến sĩ Trạm ra đa 490 trang trí, chuẩn bị đón Tết

bo tu lenh vung 1 hai quan tham chuc tet quan dan huyen dao bach long vy
Chiến sĩ Trạm ra đa 490 gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết
bo tu lenh vung 1 hai quan tham chuc tet quan dan huyen dao bach long vy

Đại tá Nguyễn Viết Khánh trao qùa động viên cán bộ Trạm ra đa 490 Tết này trực chiến đấu tại đảo, có vợ đang điều trị bệnh ở quê nhà

bo tu lenh vung 1 hai quan tham chuc tet quan dan huyen dao bach long vy

Trưởng đoàn công tác thắp hương bàn thờ Bác Hồ tại Trạm Trinh sát kỹ thuật

bo tu lenh vung 1 hai quan tham chuc tet quan dan huyen dao bach long vy

Đoàn công tác thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền huyện đảo Bạch Long Vỹ

bo tu lenh vung 1 hai quan tham chuc tet quan dan huyen dao bach long vy

Đại tá Phùng Đức Quang - Phó Sư đoàn Trưởng Sư đoàn 363 chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trạm Trinh sát kỹ thuật

bo tu lenh vung 1 hai quan tham chuc tet quan dan huyen dao bach long vy

Đoàn công tác hỏi thăm tình hình sẵn sàng chiến đấu và đón Tết tại Trạm Trinh sát kỹ thuật

bo tu lenh vung 1 hai quan tham chuc tet quan dan huyen dao bach long vy

Chiến sĩ Trạm Trinh sát kỹ thuật thực hiện tuần tra, bảo vệ vùng biển

bo tu lenh vung 1 hai quan tham chuc tet quan dan huyen dao bach long vy

Chiến sĩ tăng gia sản xuất, đảm bảo lương thực cho bữa ăn hàng ngày

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 28/3/2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.
Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Thành phố Vinh luôn là điểm nóng trong tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi này được đánh giá là căng thẳng hơn cả kỳ thi tuyển sinh vào đại học.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành: Viện Kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của 8 đại gia

Vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành: Viện Kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của 8 đại gia

(LĐTĐ) Thực hiện quyền công tố, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã đề nghị tòa phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo của 8 đại gia bị "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành mang sổ tiết kiệm đi thế chấp vay tiền tại các ngân hàng.
Đen Vâu, Double2T lập cú đúp tại Giải Cống hiến lần 18 năm 2024

Đen Vâu, Double2T lập cú đúp tại Giải Cống hiến lần 18 năm 2024

(LĐTĐ) Lễ trao giải Cống hiến lần 18 năm 2024 do báo Thể thao và Văn hóa - Thông tấn xã Việt Nam tổ chức diễn ra tối 27/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là mùa giải Cống hiến lần 18 và là mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến.

Tin khác

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

(LĐTĐ) Chiều 25/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Xem thêm
Phiên bản di động