Biểu diễn văn nghệ chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

(LĐTĐ) Tối 26/2, tại Tượng đài Lý Thái Tổ, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long đã thực hiện chương trình nghệ thuật “Đẹp mãi Thăng Long”, thu hút đông đảo người dân Thủ đô, du khách trong nước, quốc tế, đặc biệt là các nhà báo quốc tế đến Việt Nam đưa tin Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai.
bieu dien van nghe chao mung hoi nghi thuong dinh my trieu Cô trò Trường Mẫu giáo Việt – Triều Hữu Nghị say mê tập văn nghệ chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều
bieu dien van nghe chao mung hoi nghi thuong dinh my trieu Tưng bừng hội diễn văn nghệ tiếng hát thầy và trò quận Hoàng Mai
bieu dien van nghe chao mung hoi nghi thuong dinh my trieu Nhiều hoạt động chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô

Chương trình hội tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Tấn Minh, Khánh Linh, Lô Thủy, Đông Hùng, Bảo Trâm… Các nghệ sĩ mang đến chương trình nhiều màn biểu diễn ấn tượng như: “Dáng xinh sân đình”, “Hà Nội 12 mùa hoa”, “Chiều phủ Tây Hồ”, “Nồng nàn Hà Nội”, “Tiếng chuông và ngọn cờ hòa bình”, “Tôi là người Việt Nam”…

bieu dien van nghe chao mung hoi nghi thuong dinh my trieu
Chương trình nghệ thuật “Đẹp mãi Thăng Long” do Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long thực hiện. (Ảnh: Nguyên Công)

NSƯT Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Tổng đạo diễn chương trình cho biết, ngay khi có kế hoạch thực hiện đêm nhạc chào mừng hội nghị, các nghệ sĩ đã tập trung, nỗ lực để mang đến những tiết mục nghệ thuật hấp dẫn, ngợi ca đất nước, Thủ đô và tinh thần yêu chuộng hòa bình.

Cũng tại Tượng đài Lý Thái Tổ, vào đêm ngày 27 và 28 cũng sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật do các nghệ sỹ nổi tiếng của Thủ đô biểu diễn nhằm chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai diễn ra tại Hà Nội.

bieu dien van nghe chao mung hoi nghi thuong dinh my trieu
Màn trình diễn song ca của ca sĩ Tấn Minh. (Ảnh: Nguyên Công)

Vào đêm 27/2, chương trình nghệ thuật “Thăng Long - Việt Nam bay lên” do Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện, hứa hẹn mang đến cho khán giả những khoảnh khắc thăng hoa cùng đất nước.

Chương trình là tổ hợp các tiết mục ca, múa, nhạc ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng và Bác Hồ vĩ đại. Với sự góp mặt của gần 100 ca sĩ, diễn viên múa, cùng các tiết mục được đầu tư công phu, như: “Mùa xuân làng lúa, làng hoa” do ca sĩ Ngọc Khuê thể hiện, “Hát về Tổ quốc hôm nay” do ca sĩ Quốc Phòng biểu diễn, “Bài ca thống nhất” do NSƯT Thanh Loan thể hiện…

Còn vào đêm ngày 28/2, chương trình văn nghệ với chủ đề “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” sẽ đem đến cho công chúng Thủ đô và du khách quốc tế những cảm nhận rõ nét về sự chuyển mình của Hà Nội trong công cuộc xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp, con người thân thiện. Các tiết mục biểu diễn trong chương trình mang màu sắc trẻ trung, nói về hòa bình và tình hữu nghị.

*Một số hình ảnh của chương trình nghệ thuật “Đẹp mãi Thăng Long”:

bieu dien van nghe chao mung hoi nghi thuong dinh my trieu
Các nghệ sĩ mang đến chương trình nhiều màn biểu diễn ấn tượng. (Ảnh: Nguyên Công)
bieu dien van nghe chao mung hoi nghi thuong dinh my trieu
Màn trình diễn xẩm Hà Thành. (Ảnh: Nguyên Công)
bieu dien van nghe chao mung hoi nghi thuong dinh my trieu
Các tiết mục nghệ thuật hấp dẫn, ngợi ca đất nước, Thủ đô và tinh thần yêu chuộng hòa bình. (Ảnh: Nguyên Công)
bieu dien van nghe chao mung hoi nghi thuong dinh my trieu
Đông đảo người dân Thủ đô, du khách và phóng viên quốc tế theo dõi chương trình. (Ảnh: Nguyên Công)
bieu dien van nghe chao mung hoi nghi thuong dinh my trieu
Phóng viên của một đài truyền hình của Mỹ chăm chú theo dõi chương trình. (Ảnh: Nguyên Công)
bieu dien van nghe chao mung hoi nghi thuong dinh my trieu
Nhiều người tranh thủ ghi hình để làm kỷ niệm. (Ảnh: Nguyên Công)
bieu dien van nghe chao mung hoi nghi thuong dinh my trieu
Tối 27 và 28 tới đây sẽ tiếp tục diễn ra các chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Tượng đài Lý Thái Tổ.(Ảnh: Nguyên Công)
Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang

Tin khác

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Xem thêm
Phiên bản di động