Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cán bộ chủ động nhường cơ hội cho thế hệ trẻ rất đáng biểu dương

(LĐTĐ) Khẳng định công tác cán bộ có ý nghĩa “then chốt”, quyết định thành bại trong thực hiện các nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, hiện Hà Nội đang chú trọng xem xét công tác nhân sự cho đại hội các cấp, ưu tiên trọng dụng cán bộ có năng lực, bản lĩnh. Đáng mừng có nhiều cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy hoặc đủ tuổi tái cử nhưng đã chủ động nhường lại cơ hội cho thế hệ trẻ, đó là tinh thần rất đáng biểu dương.
bi thu thanh uy ha noi can bo chu dong nhuong co hoi cho the he tre rat dang bieu duong Vì sao quận Nam Từ Liêm phát triển nhanh mà thu nhập của người dân lại thấp?
bi thu thanh uy ha noi can bo chu dong nhuong co hoi cho the he tre rat dang bieu duong Hà Nội: Thành công trong “cuộc chiến” chống dịch Covid-19 là nhờ sức dân
bi thu thanh uy ha noi can bo chu dong nhuong co hoi cho the he tre rat dang bieu duong Trọng dụng cán bộ bản lĩnh để quận Bắc Từ Liêm đi đầu trên mặt trận kinh tế

Chiều nay (7/5), ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các đại biểu Quốc hội ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp xúc cử tri tại quận Nam Từ Liêm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV.

bi thu thanh uy ha noi can bo chu dong nhuong co hoi cho the he tre rat dang bieu duong
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Nam Từ Liêm

Tại buổi tiếp xúc, đã có 6 cử tri nêu kiến nghị, làm nổi bật các vấn đề tồn tại của quận Nam Từ Liêm và Thủ đô Hà Nội. Đáng chú ý, cử tri Phùng Thế Minh (phường Cầu Diễn) bày tỏ vui mừng trước thành công trong chống dịch Covid-19 của Thủ đô và cả nước. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị Trung ương và Thành phố có chiến lược đào tạo cán bộ cho đất nước, nhất là cán bộ trẻ dưới 40 tuổi; đồng thời có giải pháp trọng dụng người tài, chống chạy chức, chạy quyền.

Phản ánh còn có dự án “treo” trên địa bàn, gây lãng phí tài nguyên đất, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, cử tri Nguyễn Xuân Thủy (phường Mỹ Đình I) đề nghị Thành phố quan tâm, sớm có giải pháp xử lý triệt để. Cử tri Phạm Đức Minh (phường Xuân Phương) cho biết, các hộ dân sinh sống ổn định hai bên bờ sông Nhuệ từ những năm 1983 - 2014; mong muốn cơ quan có thẩm quyền xem xét, tạo điều kiện cấp phép để ổn định cuộc sống…

Tiếp thu ý kiến của các cử tri, ông Vương Đình Huệ cho biết, sẽ chuyển các ý kiến này đến các cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền; những vấn đề thuộc thẩm quyền của Thành phố và quận Nam Từ Liêm sẽ đốc thúc để sớm giải quyết triệt để. Cho biết công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã bước sang giai đoạn mới, tinh thần là sẽ nới lỏng việc giãn cách xã hội, tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, tuyệt đối không được buông lỏng. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt đều phải bảo đảm an toàn phòng dịch.

bi thu thanh uy ha noi can bo chu dong nhuong co hoi cho the he tre rat dang bieu duong
Cử tri quận Nam Từ Liêm nêu kiến nghị

Về công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng, đây là nhiệm vụ “then chốt”, cùng với nhiệm vụ soạn thảo văn kiện trong công tác chuẩn đại hội Đảng các cấp, bởi sẽ quyết định đến sự thành bại trong triển khai công việc. Nguyên tắc quy hoạch cán bộ phải đảm bảo đúng quy trình, quy định, chất lượng và đáp ứng được cơ cấu tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. “Điều rất mừng là ở Hà Nội vừa qua, rất nhiều cán bộ hết tuổi quy hoạch, không đủ tuổi tái cử cấp ủy hoặc đủ tuổi tái cử cấp ủy nhưng đã tự nguyện, chủ động xin nghỉ chế độ để nhường lại cơ hội cho thế hệ trẻ. Đó là tinh thần rất đáng biểu dương”, ông Huệ nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh, công tác cán bộ trước đại hội Đảng sẽ phải làm rất quyết liệt, xuyên suốt nhằm “sàng lọc” lựa chọn được những cán bộ tốt đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp. Để làm việc này, một trong những nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên là giải quyết đơn thư. Thành ủy rất chú trọng nhiệm vụ này, đã ban hành Nghị quyết, Chỉ thị riêng, cũng đồng thời lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban. Những kết quả đạt được cho thấy sự nỗ lực của Hà Nội, từ hơn 200 tổ chức cơ sở đảng yếu kém, đến nay chỉ còn khoảng 30.

Tuy nhiên, ông Vương Đình Huệ cho biết, qua nắm bắt thực tế, vẫn có tình trạng đơn thư chuyển lòng vòng, né tránh, hoặc đã giải quyết nhưng không xem xét tình huống mới phát sinh, giải quyết không đúng trọng tâm… Vấn đề này, Ủy ban kiểm tra các cấp phải vào cuộc với tinh thần quyết liệt, công tâm, giải quyết triệt để từng vụ việc và không làm phát sinh vấn đề mới. Sắp tới Thành ủy sẽ làm việc với Ban Cán sự Đảng các bộ, ngành để từng bước giải quyết các lĩnh vực gây nhiều bức xúc trong nhân dân…

bi thu thanh uy ha noi can bo chu dong nhuong co hoi cho the he tre rat dang bieu duong
Quang cảnh hội nghị

Ngoài ra, theo ông Vương Đình Huệ, công tác đào tạo cán bộ và đưa cán bộ vào “bệ phóng” để phát triển cũng rất quan trọng, nhất là đối với cán bộ trẻ. “Ngay trong chiến tranh ác liệt, Đảng ta đã gửi hàng vạn cán bộ ra nước ngoài, từ miền Nam ra miền Bắc để học tập, từ đó mới có đội ngũ cán bộ tài giỏi để lãnh đạo cuộc đấu tranh của dân tộc”, Bí thư Thành ủy nêu và cho biết, tới đây sẽ có chủ trương tuyển chọn người ưu tú nhất trong các lĩnh vực để gửi đi đào tạo ở những nước tiên tiến trên thế giới nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ chất lượng, góp sức xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Liên quan đến vấn đề còn tồn tại dự án “treo” trên địa bàn, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, mới đây, Hội đồng nhân dân Thành phố đã rà soát và thu hồi một loạt các dự án. Tới đây, Hà Nội cũng quyết tâm vượt qua khó khăn, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư sớm nhất, từ đó sẽ rà soát lại các dự án, kể cả dự án của tư nhân; tinh thần là những dự án “treo” sẽ phải thu hồi để giao cho nhà đầu tư mới, hiệu quả. “Quỹ đất có hạn, nên chúng ta phải coi trọng quy hoạch không gian ngầm và chống các dự án “treo”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động