Trọng dụng cán bộ bản lĩnh để quận Bắc Từ Liêm đi đầu trên mặt trận kinh tế

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với quận Bắc Từ Liêm sáng nay (6/5), nhằm mục tiêu xây dựng, phát triển địa phương này đi đầu trên mặt trận kinh tế, từ đó hỗ trợ cho các địa bàn còn lại của Thủ đô.
sang loc quy hoach trong dung can bo co ban linh trinh do Hà Nội đặt mục tiêu sớm hoàn thành quy hoạch hai bờ sông Hồng
sang loc quy hoach trong dung can bo co ban linh trinh do Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Xây dựng huyện Đan Phượng trở thành đô thị của tương lai
sang loc quy hoach trong dung can bo co ban linh trinh do Làm tốt phương châm: "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin"

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Thế Cương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm cho biết, 4 tháng đầu năm 2020, thu ngân sách quận đạt 2.339 tỷ đồng (đạt 76,5% dự toán giao) và tăng 1.301 tỷ đồng (tăng 125% so với cùng kỳ năm 2019). Tính đến ngày 24/4, quận đã khởi công được 2/25 dự án và trong tháng 5 sẽ khởi công thêm 20 dự án. Trong năm 2020, toàn quận thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với 130 dự án, trong đó có 25 dự án trọng điểm của thành phố, quận.

sang loc quy hoach trong dung can bo co ban linh trinh do
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ dâng hương tại khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Kiều Mai (quận Bắc Từ Liêm)

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ông Cương cho biết, từ ngày 19/4 đến nay, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm không có trường hợp mắc mới và tất cả trường hợp F1, F2 đã hết thời gian cách ly về địa phương.

Về công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm cho hay, đến nay Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã hoàn thành việc xây dựng đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II là 225 đại biểu và thống nhất phương án công tác nhân sự.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ biểu dương những nỗ lực của quận Bắc Từ Liêm, dù chịu tác động không nhỏ của dịch bệnh Covid-19 nhưng trong 4 tháng đầu năm các hoạt động của quận cơ bản vẫn được duy trì.

Bên cạnh những hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng ghi nhận, quận Bắc Từ Liêm dù là quận “non trẻ”, lại được thành lập trên cơ sở huyện, nền tảng hạ tầng thấp, các thiết chế văn hóa, kinh tế xã hội có nhiều khó khăn, nhưng đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; công tác cải cách hành chính cũng nằm trong top của thành phố. “Đặc biệt, thu ngân sách của quận trong 4 tháng đã hoàn thành hơn 70% dự toán năm, đó thực sự là thành tích nổi trội”.

sang loc quy hoach trong dung can bo co ban linh trinh do
Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng, kết quả mà quận Bắc Từ Liêm đạt được có nhiều nguyên nhân nhưng cơ bản là đã thể hiện được vai trò của cấp ủy, người đứng đầu. Mấu chốt là công tác tổ chức, công tác cán bộ, quyết tâm chính trị, đoàn kết trong nội bộ.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và yêu cầu quận Bắc Từ Liêm sớm có giải pháp khắc phục. Trong đó, chuyển dịch cơ cấu lao động rất chậm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa tương xứng với tiềm năng, nhất là tốc độ tăng trưởng dịch vụ, thương mại. Thu nhập bình quân đầu người vẫn thấp hơn thu nhập bình quân của cả nước. Cộng đồng doanh nghiệp chưa đủ mạnh, khởi nghiệp sáng tạo chưa hiệu quả. Nguồn thu từ đất vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách...

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, quận Bắc Từ Liêm rà soát lại mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, coi mặt trận phát triển kinh tế là mục tiêu hàng đầu và phải phấn đấu đi đầu để còn hỗ trợ cho các địa bàn còn lại của Thủ đô. Trước mắt, trong năm 2020, quận cần đặt ra mục tiêu để nỗ lực đạt tốc độ tăng trưởng gấp 1,5 lần so với Thành phố.

Để làm được điều đó, theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, trước hết phải dựa vào bản lĩnh, trình độ của đội ngũ cán bộ. “Đây là dịp để sàng lọc cán bộ. Nếu cán bộ nào làm tốt nhưng không có trong quy hoạch thì chúng ta vẫn có thể xem xét để bố trí. Cán bộ nào có quy hoạch rồi mà giữ mình không dám làm thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc xem có nên trọng dụng không”, Bí thư Thành uỷ gợi ý.

sang loc quy hoach trong dung can bo co ban linh trinh do
Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao tặng quận Bắc Từ Liêm 5.000 khẩu trang và 15 máy nhiệt kế hồng ngoại để phòng, chống dịch Covid-19

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, quận Bắc Từ Liêm tiếp tục hoàn thiện về nhân sự, cập nhật, bổ sung thêm vấn đề về quy hoạch. Đặc biệt, trong văn kiện Đại hội phải xác định tư duy, tầm nhìn, trên nền tảng từ văn hóa của mảnh đất Từ Liêm; đặt mục tiêu xây dựng quận đi đầu về phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; mạnh dạn xác định chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người vào cuối nhiệm kỳ 2020-2025 gấp đôi hiện nay, đạt 120 triệu đồng.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng, quận Bắc Từ Liêm phải gắn với trục phát triển xuyên tâm hồ Tây - Ba Vì, tập trung phát triển dịch vụ, gia tăng hàm lượng dịch vụ chất lượng cao, giá trị cao như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, logistics; đi sâu vào nông nghiệp công nghệ cao, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, coi trọng yếu tố “xanh, sạch, đáng sống” trong yêu cầu phát triển... Trong thẩm quyền của mình, Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện cho quận Bắc Từ Liêm phát triển, nhất là về cơ chế.

* Nhân dịp này, thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã trao tặng 5.000 khẩu trang và 15 nhiệt kế hồng ngoại phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại các trường học trên địa bàn quận.

Trước khi bước vào buổi làm việc, Bí thư Thành ủy cùng đoàn công tác đã tới thắp hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Kiều Mai, thuộc phường Phú Diễn. Đây là nơi vào đầu năm 1966, Bác Hồ về thăm và trồng cây đa lưu niệm. Phường Phúc Diễn cũng là nơi vinh dự được Bác Hồ 3 lần về thăm. Đồng chí Bí thư Thành ủy và đoàn cũng đã tới thăm và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên dự án trụ sở Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm.
Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Sự ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không chỉ là bước đột phá về thể chế, mà còn mở ra mô hình phối hợp chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp". Trong cấu trúc đó, trường đại học giữ vai trò hạt nhân nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao công nghệ, bảo đảm mỗi đề tài khoa học gắn với bài toán thực tiễn, mỗi sản phẩm đổi mới sáng tạo đều có “địa chỉ” ứng dụng cụ thể, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động