Bảo tồn và phát triển Vườn quốc gia Ba Vì qua tuyên truyền, giáo dục
| Khám phá thế giới đại ngàn Vườn quốc gia Ba Vì | |
| Phát triển các sản phẩm du lịch mới |
Bảo tồn và phát triển hệ sinh thái rừng
Thời gian qua, Vườn quốc gia Ba Vì đã tổ chức khoán quản lý bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư trong khu vực nhằm tạo công ăn, việc làm tăng thu nhập ổn định lâu dài trên diện tích được nhận khoán. Theo đó, Vườn đã khoán quản lý bảo vệ rừng cho 150 hộ gia đình sống gần rừng với 3.350 ha trong khu phục hồi sinh thái. Đồng thời, ban quản lý rừng phối kết hợp với UBND các xã, các thôn bản xây dựng quy ước bảo vệ rừng, xây dựng hệ thống đường dây nóng nhằm ngăn chặn các vụ phá rừng.
![]() |
| Vườn quốc gia Ba Vì được coi là "lá phổi xanh" của Thủ đô |
Ông Nguyễn Phi Truyền – Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì cho biết, Vườn đã đầu tư các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng, xây dựng các trạm quan sát, làm đường băng cản lửa, tăng cường lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng, kết hợp với các lực lượng công an, quân đội, các đơn vị du lịch và nhân dân địa phương tuần tra những vùng có nguy cơ cháy rừng cao. Để tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập từ rừng, hàng năm Vườn hợp đồng với các hộ dân địa phương trồng phục hồi lại rừng bằng những loài cây bản địa, cây đa tác dụng, cây quý hiếm trên đất không có rừng nhằm khôi phục lại các hệ sinh thái đã bị mất.
Theo báo cáo về Bảo tồn và phát triển Vườn quốc gia Ba Vì - lá phổi xanh với đa dạng sinh học đặc sắc của Thủ đô tại Hội thảo khoa học “Cùng hành động vì môi trường Thủ đô” ngày 17/5, khoảng 2.157 ha rừng đã được trồng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 450 ha, cải tạo làm giàu 275 ha, trồng vườn thực vật 40 ha với 250 loài cây, vườn cây thuốc 0,5 ha với 150 loài, vườn tre trúc 17 ha với 117 loài cây, vườn xương rồng 0,5 ha với 1.200 loài. Kết quả đã tăng độ che phủ toàn vườn hiện nay lên 76%.
Tuyên truyền và giáo dục môi trường nâng cao nhận thức
Xác định rõ cộng đồng dân cư địa phương có vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ rừng và bảo tồn hệ sinh thái rừng, ban quản lý đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng đến mỗi người dân, đặc biệt trú trọng đến đối tượng thanh thiếu niên học sinh thông qua hình thức phát thanh, truyền hình, tờ rơi...
Chương trình giáo dục môi trường với các đối tượng học sinh, sinh viên, du khách và cộng đồng địa phương từ năm 2001 đến nay vẫn luôn được duy trì hiệu quả. “Về cơ bản đã xây dựng được bộ tài liệu với sự tham gia của các thầy cô giáo, cán bộ Vườn Quốc gia Ba Vì và đưa vào chương trình giảng dạy tại trường học cấp xã từ lớp 3 đến lớp 9” ông Nguyễn Phi Truyền chia sẻ.
Vùng đệm không thuộc quyền quản lý của Vườn nhưng Vườn quốc gia Ba Vì có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương nhằm nâng cao đời sống cho người dân và khuyến khích họ tham gia vào công tác bảo vệ rừng. “Đến nay cơ bản không còn hiện tượng đốt nương làm rẫy, tài nguyên rừng được duy trì và phát triển tốt. Lực lượng lao động trên địa bàn khá dồi dào. Phát triển du lịch sinh thái theo hướng thân thiện với môi trường, đồng thời xây dựng một số dự án phát triển vùng đệm nhằm cải thiện đời sống người dân trong khu vực, hạn chế đến mức thấp nhất tệ nạn tàn phá tài nguyên rừng đã có những kết quả nhất định” ông Truyền cho biết.
![]() |
| Khu nhà xương rồng tại Vườn quốc gia Ba Vì |
Vườn quốc gia Ba Vì đã được Chính phủ và Bộ NN&PTNT cho phép thí điểm thực hiện đề án cho thuê môi trường rừng đặc dụng để sử dụng kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái. Đến nay đã có 8 đơn vị đang hoạt động sử dụng môi trường rừng ở mức độ khác nhau đề kinh doanh. Qua nhiều năm thí điểm đã cho thấy một số hiệu quả kinh tế xã hội như: Vườn không phải bố trí cán bộ chuyên trách quản lý bảo vệ cho phần diện tích này nên có thể dành nhân lực để bảo vệ những vùng xung yếu khác; tạo thêm nhiều việc làm cho nhân dân địa phương trong các khu du lịch; tạo ra thị trường tại chỗ để tiêu thụ các nông sản thực phẩm cho nhân dân địa phương; tăng cường mối giao lưu văn hóa giữa các dân tộc; tăng thu ngân sách địa phương qua hoạt động phát triển kinh tế...
Để trở thành địa điểm du lịch tầm cỡ của Thủ đô, Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì cho rằng Vườn cần tiếp tục tăng cường công tác đầu tư nâng cấp hạ tầng du lịch, khai thác các sản phẩm du lịch mới như vườn hoa xương rồng, đồi hoa dã quỳ… nhằm phát triển công tác quảng bá tiếp thị thu hút du khách hơn nữa.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hải Phòng đồng hành cùng Grab Việt Nam quảng bá du lịch và ẩm thực địa phương
Dừng chân lắng nghe mùa xuân qua âm nhạc tại Vườn hoa Lý Thái Tổ
Kết quả đánh giá công chức là căn cứ để trả thưởng, thu nhập tăng thêm
Xã Phù Đổng: Phát huy sức mạnh Mặt trận Tổ quốc trong giảm nghèo bền vững
Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển
Công đoàn xã Ngọc Hồi: Khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong mô hình mới
Yên Nghĩa đồng loạt ra quân làm sạch môi trường, đón Xuân Bính Ngọ
Tin khác
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025
Tin mới 27/12/2025 19:55
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình
Tin mới 27/12/2025 16:07
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh
Tin mới 27/12/2025 15:43
Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026
Tin mới 27/12/2025 14:46
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
Tin mới 27/12/2025 13:48
Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường
Tin mới 27/12/2025 13:36
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Tin mới 27/12/2025 11:27
"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027
Tin mới 27/12/2025 08:12
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị
Tin mới 26/12/2025 19:38
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Tin mới 26/12/2025 15:06

