Báo Lao động Thủ đô nhận bằng khen vì phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

(LĐTĐ) Sáng 6/5, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Công an thành phố Hà Nội, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an thành phố Hà Nội trao bằng khen, giấy khen cho tập thể và cá nhân báo Lao động Thủ đô đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019.    
bao lao dong thu do nhan bang khen vi phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc Tăng cường chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
bao lao dong thu do nhan bang khen vi phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong CNVCLĐ
bao lao dong thu do nhan bang khen vi phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc Triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
bao lao dong thu do nhan bang khen vi phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc
Bà Lê Thị Bích Ngọc - Tổng biên tập đón nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho tập thể báo Lao động Thủ đô

Theo đó, PA03 đã công bố Quyết định số 0146/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019 và trao bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố cho báo Lao động Thủ đô.

Đồng thời, công bố Quyết định số 354/QĐ-CAHN-PV05 của Công an thành phố về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019 và trao giấy khen cho tập thể Ban Thời sự và pháp luật, cá nhân ông Nguyễn Văn Hinh - Trưởng ban Hành chính trị sự và Tài chính kế toán.

Thượng tá Ngô Xuân Hải - Phó trưởng phòng PA03, Công an thành phố Hà Nội đánh giá, trong năm qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã được báo Lao động Thủ đô thực hiện tốt, kịp thời, nhất là tăng cường tuyên truyền về các đợt ra quân trấn áp tội phạm.

Đồng thời, báo đã nêu lên các phương thức, thủ đoạn của tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đặc biệt là đối với tội phạm tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao; công tác phòng chống tội phạm ở các địa bàn trọng điểm. Kịp thời thông tin gương người tốt việc tốt, góp phần cho sự phát triển của Thủ đô.

Đặc biệt, báo Lao động Thủ đô là một trong số ít tờ báo của Hà Nội tổ chức thành công nhiều cuộc giao lưu trực tuyến tại các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội với hàng ngàn lượt công nhân lao động tham gia trực tiếp. Đây là được coi là mô hình điểm trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật tới công nhân lao động nói riêng, bạn đọc nói chung.

bao lao dong thu do nhan bang khen vi phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc
Ông Nguyễn Văn Hinh nhận giấy khen của Công an thành phố Hà Nội.

Thay mặt cho tập thể cán bộ, phóng viên báo Lao động Thủ đô, bà Lê Thị Bích Ngọc - Tổng biên tập, bày tỏ vinh dự, cảm ơn sự đánh giá, ghi nhận, động viên kịp thời của Ủy ban nhân dân thành phố và Công an thành phố với những nỗ lực của báo trong thời gian vừa qua.

Bà Lê Thị Bích Ngọc cũng nhấn mạnh, trong thời gian vừa qua, nhất là giai đoạn Thành phố Hà Nội và cả nước bước vào cuộc chiến chống dịch Covid-19, lực lượng chuyên môn của báo Lao động Thủ đô làm việc không có ngày nghỉ, giờ nghỉ. Các chỉ đạo của cấp trên đều được triển khai nhanh chóng, đưa tin kịp thời, đã cho thấy tinh thần trách nhiệm của báo Lao động Thủ đô, cùng khối báo chí Hà Nội tạo nên bức tranh phòng chống dịch cụ thể, quyết liệt, góp phần dẫn tới kết quả cơ bản khống chế được dịch như ngày hôm nay.

"Việc trao tặng bằng khen là động lực để báo Lao động Thủ đô tiếp tục cố gắng hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền nói chung, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nói riêng trong thời gian tới, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, ổn định chính trị xã hội trên địa bàn Thủ đô", bà Lê Thị Bích Ngọc bày tỏ.

Mạnh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.

Tin khác

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch tổng thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tuyên truyền và cổ động trực quan để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.
Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Ngày 15/4, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Bắc Từ Liêm tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề của quận tới người tiêu dùng. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Tây Hồ nỗ lực cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân

Tây Hồ nỗ lực cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân

(LĐTĐ) Quận Tây Hồ xác định trọng tâm cải cách hành chính là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
Hiểu đúng để triển khai đúng Phong trào “Kế hoạch nhỏ”

Hiểu đúng để triển khai đúng Phong trào “Kế hoạch nhỏ”

(LĐTĐ) Trước sự việc gây xôn xao dư luận tại một trường học ở quận Hoàng Mai liên quan đến Phong trào “Kế hoạch nhỏ”, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đã có các văn bản nêu rõ ý nghĩa của phong trào này và đề nghị các đơn vị hiểu đúng, triển khai đúng, lưu ý không thu tiền dưới mọi hình thức.
Xem thêm
Phiên bản di động