Công an Thành phố Hà Nội:

Triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Công an Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) khối cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường trên địa bàn Thành phố năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019” với nhiều nội dung quan trọng.
trien khai cong tac xay dung phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
trien khai cong tac xay dung phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc Tiếp tục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
trien khai cong tac xay dung phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc Trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho phụ trách Văn phòng UNODC tại Việt Nam

Tại Hội nghị, Thượng tá Nghiêm Minh Hương – Đại diện phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03), cho biết: Năm 2019, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Số đối tượng chống đối chính trị trong và ngoài nước tiếp tục lợi dụng mạng Internet, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm trong xã hội để gây rối an ninh trật tự, bạo loạn lật đổ.

Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp; một số tội phạm mới có xu hướng gia tăng với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn nhằm đối phó với lực lượng chức năng, tạo ra nhiều khó khăn, thách thức đối với công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Trước tình hình trên, Công an Thành phố Hà Nội đã đề nghị các cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

trien khai cong tac xay dung phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc
Thượng tá Nghiêm Minh Hương – Đại diện phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03), phát biểu triển khai Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019

Cụ thể, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phổ biến, vận động cán bộ, công nhân viên chức, học sinh sinh viên tham gia công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, từng địa bàn, tạo điểm nhấn có sức lôi cuốn, lan toản.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố đến cán bộ, công nhân viên, học sinh sinh viên. Không để các cán bộ, công nhân viên, học sinh sinh viên tin theo luận điệu của thế lực thù địch.

Tiếp tục củng cố, duy trì các mô hình, chuyên đề về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đang phát huy tác dụng, đồng thời xây dựng thêm các chuyên đề, mô hình mới có tính sáng tạo, hiệu quả thiết thực. Phát huy ngày càng tốt hơn sức mạnh của cán bộ, công nhân viên, học sinh sinh viên tham gia phòng chống tội phạm.

Đặc biệt, Công an Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh việc chủ động, phát hiện và giải quyết dứt điểm mâu thuẫn, khiếu nại tố cáo trong nội bộ cơ quan, không để kéo dài gây phức tạp về an ninh trật tự. Kịp thời phát hiện các hoạt động phát tán tài liệu xấu, đặc biệt là qua các trang mạng xã hội, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Chủ động phát hiện, đấu tranh với số người có tư tưởng, quan điểm sai trái, cơ hội, bất mãn, lợi dụng các sự kiện nóng được dư luận quan tâm để phát tán, lưu truyền, phổ biến tài liệu chống Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần đẩy mạnh công tác phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chủ động phối hợp với lực lượng Công an các cấp và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đặc biệt trong dịp Lễ, Tết và các sự kiện trọng đại.

Phối hợp với Công an Thành phố trong công tác tập huấn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật chuyên sâu cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường, lực lượng công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế… nhằm từng bước nâng cao trình độ mọi mặt, hiệu quả hoạt động của các lực lượng này, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, cần làm tốt công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Kịp thời phát hiện, động viên, tạo điều kiện để những gương “người tốt, việc tốt”, những mô hình hay, những điển hình tiên tiến được phát huy và nhân rộng; thường xuyên phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, những cách làm tốt, phát hiện nhân tố mới. Từ đó tiến hành khen thưởng kịp thời để khích lệ tinh thần phấn đấu của các cá nhân, tổ chức trong công tác thi đua bảo vệ ANTQ.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động