Bạn có đang chọn đúng nghề?

Một phần ba thời gian trong ngày, ít nhất là 8 tiếng, chúng ta dùng để làm việc. Liệu bạn có đang dành 8 tiếng đó ở một nơi không dành cho mình không?
tin nhap 20171126105446 8 nghề lạ thu nhập gần tỷ đồng mỗi năm trên thế giới
tin nhap 20171126105446 5 mấu chốt quan trọng định hướng nghề nghiệp sớm cho con
tin nhap 20171126105446 Những công việc kì quặc lại có mức lương cao không tưởng
tin nhap 20171126105446 6 công việc trong mơ không phải ai cũng biết

Cảm thấy hào hứng và động lực mỗi khi thức dậy vào buổi sáng

Khi chuông báo thức reo, bạn nhấn nút tắt và những suy nghĩ gì đang hiển thị trong đầu của bạn? Nếu bạn hình dung đến công việc hoặc chí ít là chỉ xếp sau hình ảnh của người yêu trong trường hợp bạn đang yêu, bạn có thể xem nó là dấu hiệu nhận biết mình đang quan tâm đến công việc.

Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Nếu bạn cảm thấy mình hứng khởi và có động lực lao ra cửa để bắt đầu ngày làm việc mới, nó cho bạn biết là mình đang chọn đúng công việc.

Bạn luôn nói những điều tích cực thay vì than phiền

Khi yêu, bạn có thể dành cả ngày nói về người ấy, nhiều đến mức khiến người nghe có thể phát ngán lên. Nhưng ai có thể trách bạn được, bạn đang hạnh phúc và luôn khao khát chia sẻ. Công việc cũng vậy, bạn chỉ có thể gắn bó khi bạn yêu. Mà yêu rồi thì cả thế giới đều biết.

Nếu như chiều tan sở, bạn chỉ muốn về gọi ngay cho cô bạn để khoe có chị sếp tâm lý hoặc hôm nay gặp được anh khách hàng đẹp giai thì xin chúc mừng, bạn đang đi đúng hướng rồi đấy. Khả năng tập trung vào những điều tích cực chính là dấu hiệu đầu tiên cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa bạn và công việc. Mặc dù đôi khi còn nhiều điều chưa suôn sẻ nhưng để có thể phá hỏng một ngày đẹp trời của bạn thì chắc phải cần đến một thảm họa cỡ bom tấn mới được.

tin nhap 20171126105446
Ảnh: Shutter Stock

Ngày có thể thấy mệt còn khó chịu thì không

Nếu chỉ mệt mỏi về thể chất thì tám tiếng bận túi bụi ở công sở cũng chẳng làm bạn phiền lòng. Nhưng nếu mệt mỏi về tinh thần thì kể cả ngày có rảnh rỗi mấy cũng có điều khiến bạn không yên.

Suy cho cùng, hành động của chúng ta đều phải xuất phát từ trong suy nghĩ. Suy nghĩ tích cực, công việc tiến triển. Suy nghĩ tiêu cực, công việc trì trệ. Động lực để bạn làm việc cũng hình thành như vậy. Có thể bạn khó chịu vì không tìm thấy cơ hội thăng tiến hoặc hiệu suất công việc chẳng như mong đợi, hệ quả là liên tục cảm thấy bế tắc. Nếu như tìm kiếm giải pháp không phải là lựa chọn thì có lẽ công việc này không dành cho bạn rồi.

Hiếm khi nhìn vào đồng hồ

Nếu một người liên tục nhìn đồng hồ hoặc hỏi người khác về giờ giấc và kêu lên rằng, “sao thời gian trôi lâu vậy”, điều có nghĩa là người đó không hào hứng trong môi trường đang ở.

Còn khi bạn nhìn vào đồng hồ và ngạc nhiên tại sao thời gian trôi qua trong nháy mắt thì bạn có thể yên tâm vì bạn đang yêu những gì mình đang làm.

Không thể ngừng nói với mọi người về công việc của mình

Hầu hết mọi người đều muốn chia sẽ những thử thách trong công việc mà mình đang làm với người thân, bạn bè và cả những người xa lạ. Vì thế, cách để nhận định bạn có đang yêu thích công việc của mình không là qua thái độ trong cuộc nói chuyện.

Nếu bạn phàn nàn, chê bai công việc được biểu hiện bằng một gương mặt cau có và chau mày thì hẳn công việc này chỉ là lựa chọn tạm thời. Còn nếu gương mặt bạn thể hiện sự hạnh phúc thì chắc chắn bạn đang quyết định đúng.

Bạn thích dành thời gian với đồng nghiệp

Nếu bạn ngay lập tức nhắn tin cho đồng nghiệp của bạn sau khi kết thúc công việc, hoặc dành thời gian với họ vào cuối tuần, bạn may mắn có một nhóm bạn tốt để vừa thư giãn vừa làm việc cùng nhau.

Tự hào về công việc hơn là mức lương

Warren Buffett là nhà tài phiệt người Mỹ có thể kiếm cả triệu đô trong khi ngủ. Nhưng có một người nông dân trồng cà rốt lại nhất quyết không chịu đổi công việc của mình để làm điều tương tự. Vì sao lại như vậy?

Câu trả lời thật ra khá đơn giản, đó là vì người nông dân kia có động lực khác còn lớn hơn cả tiền. Hàng năm, nông sản của anh có thể giúp 500 ngàn đứa trẻ thoát khỏi căn bệnh mù lòa do thiếu dinh dưỡng, và vì thế nên anh tin điều mình làm đã là công việc tuyệt vời nhất.

Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao có rất nhiều người sẵn sàng đi tình nguyện cả năm trời mà chẳng nhận một đồng lương nào không. Đó là bởi họ biết rằng mình đang cống hiến, là một phần của một cộng đồng đang phát triển. Công sức dù ít hay nhiều nhưng chẳng có gì gọi là vô nghĩa hết. Tiền quan trọng thật nhưng đó không phải là động lực duy nhất để bạn để bạn gắn bó với công việc lâu dài. Hãy đi tìm nguồn cảm hứng, tiền cạn thì làm thêm, nhưng cảm hứng cạn thì cỗ máy kiếm tiền sẽ chẳng buồn chạy nữa.

Khánh Ly (Tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

(LĐTĐ) Nhu cầu sử dụng lao động tăng, do tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc, nhiều doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng để sản xuất.
Kết nối hơn 26.000 cơ hội việc làm cho lao động 6 tỉnh, thành phố phía Bắc

Kết nối hơn 26.000 cơ hội việc làm cho lao động 6 tỉnh, thành phố phía Bắc

(LĐTĐ) Ngày 11/7, phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố phía Bắc gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn và Ninh Bình đã diễn ra thành công, thu hút hàng nghìn người lao động và hơn 100 doanh nghiệp tham gia. Sự kiện này đã phần nào hiện thực hóa các kế hoạch hỗ trợ, phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh khác trong khu vực.
Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+

Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+

(LĐTĐ) Là một mô hình đào tạo song song giữa học nghề và học văn hóa phổ thông dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), chương trình học nghề hệ 9+ (Chương trình 9+) hiện đang được triển khai tại nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn thành phố Hà Nội thật sự là cơ hội quý cho các em học sinh vừa có thể tiếp tục học tập theo chương trình phổ thông, vừa được đào tạo kỹ năng nghề để có thể lập nghiệp từ sớm.
Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động

Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động

(LĐTĐ) Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội ổn định đã tạo thời cơ tốt cho các doanh nghiệp trên địa bàn nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, tích cực tuyển dụng lao động đem lại những tín hiệu khả quan cho thị trường lao động Hà Nội.
Chi trả ngay lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

Chi trả ngay lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Tại buổi họp Chính phủ thường kỳ chiều 6/7, báo chí quan tâm tới việc tăng lương cơ sở và đặt câu hỏi đến Bộ Nội vụ là trong kỳ nhận lương tháng 7 này, mức lương mới của cán bộ, công chức, viên chức đã được lĩnh ngay hay chưa?
Thị trường lao động Hà Nội tiếp đà phục hồi

Thị trường lao động Hà Nội tiếp đà phục hồi

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh nền kinh tế thành phố Hà Nội xuất hiện nhiều điểm sáng, thị trường lao động của thành phố Hà Nội cũng tiếp tục đà phục hồi, phát triển. Điều này thể hiện ở việc trong 6 tháng đầu năm, tỉ lệ giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố tăng, số lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp của Thành phố giảm.
Gian nan tìm nguồn lao động

Gian nan tìm nguồn lao động

(LĐTĐ) Nền kinh tế đang dần phục hồi, nhiều doanh nghiệp (DN) tại các tỉnh Đông Nam Bộ đã có đơn hàng và kế hoạch mở rộng sản xuất. Tuy nhiên câu chuyện về lao động (LĐ) vẫn đang là một bài toán nan giải.
Quy định tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

Quy định tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

(LĐTĐ) Theo luật hiện hành, doanh nghiệp có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm, sau khi tham khảo ý kiến của người lao động, song cơ quan có thẩm quyền khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm có lợi hơn cho người lao động so với quy định chung...
Thu nhập của người lao động sụt giảm vì sao?

Thu nhập của người lao động sụt giảm vì sao?

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động quý II vừa qua là 7,5 triệu đồng/tháng, giảm 137.000 đồng so với quý trước. Nguyên nhân do quý II không còn các khoản thu nhập bổ sung từ tiền làm thêm cuối năm và thưởng Tết Nguyên đán.
Cung - cầu lao động trên địa bàn Thủ đô tiếp tục có dấu hiệu khởi sắc

Cung - cầu lao động trên địa bàn Thủ đô tiếp tục có dấu hiệu khởi sắc

(LĐTĐ) Do nhu cầu phát triển, mở rộng sản xuất - kinh doanh, dự báo trong quý III/2024 và những tháng cuối năm, một số ngành có nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao như: Bán buôn, bán lẻ; vận tải - kho bãi; công nghiệp chế biến, chế; du lịch, lưu trú ăn uống…
Xem thêm
Phiên bản di động