Bạn có đang bị ‘nghiện’ dùng thuốc giảm đau?
Phát hiện các loại thuốc giảm đau làm gia tăng nguy cơ suy tim | |
Thuốc giảm đau có thể gây chết người |
Thuốc giảm đau chỉ ức chế được cơn đau tạm thời
Thuốc giảm đau thực chất chỉ là một cách ‘đánh lừa’ cảm giác của cơ thể. Cơ chế tác động của loại thuốc này chính là làm giảm tính cảm thụ của các ngọn dây thần kinh cảm giác, khiến cơn đau của người người bệnh bị ức chế, và một số loại còn chứa chất dopamine, tạo cảm giác phấn khích khiến người dùng tạm quên đi cơn đau.
Nếu lạm dụng loại thuốc này trong một thời gian dài, chúng ta sẽ ‘lười’ chữa trị các bệnh lý trong cơ thể mà chỉ phụ thuộc vào thuốc giảm đau.
Nguy hiểm khi kết hợp với rượu, bia
Ngay sau khi uống rượu bia mà bị đau đầu, tuyệt đối bạn không được dùng thuốc giảm đau để cắt cơn. Cả rượu bia và thuốc giảm đau đều có tác động mạnh lên hệ tiêu hóa, vì vậy, khi hai thứ này kết hợp lại có thể gây ra viêm niêm mạc da dày, chảy máu đường tiêu hóa, nguy hiểm hơn có thể gây ra tổn thương gan, hoặc thậm chí là đột tử.
Những người hay lo âu dễ bị nghiện
Những người hay lo âu có xu hướng nghĩ quá nhiều về các loại bệnh lý, vậy nên tần suất sử dụng các loại thuốc giảm đau sẽ tăng lên. Ngoài ra, một số đối tượng khác cũng dễ bị nghiện dùng thuốc giảm đau là những bệnh nhân trầm cảm, nghiện rượu, tâm thần phân liệt hoặc rối loạn lưỡng cực.
Nghiện do… di truyền
Nếu trong gia đình bạn đã có người mắc phải chứng nghiện sử dụng thuốc giảm đau thì bạn nên đề phòng và cắt giảm tối đa liều lượng loại thuốc này đi vào cơ thể.
Không nên dùng thuốc giảm đau để cân bằng lượng Dopamine
Nhiều người được sinh ra với sự thiếu hụt Dopamine ( một chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hưng phấn) trong não nên họ đã chọn cách sử dụng các loại thuốc giảm đau để cân bằng lượng chất này trong não. Đây là giải pháp mà các bác sĩ khuyến cáo không nên sử dụng vì có thể gây ra những tác động xấu lên dạ dày, gan và tim.
Gây nhiều tác dụng phụ
Việc lạm dụng thuốc giảm đau sẽ gây ra một loạt tác dụng phụ không mong muốn như tâm trạng dễ thay đổi, buồn nôn, táo bón, buồn ngủ, co giật, khó thở, nói lắp, trầm cảm hoặc thậm chí là gia tăng nguy cơ đột tử. Vì vậy, nếu cơn đau vẫn còn nằm trong giới hạn chịu đựng được thì bạn chớ nên động đến thuốc giảm đau.Trên đây, đều là những hiểu biết cơ bản về thuốc giảm đau mà mọi người nên ghi nhớ để sử dụng thuốc giảm đau một cách an toàn và hiệu quả.
Ngọc Ánh (Theo Boldsky)
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024
Tin khác
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu
Y tế 24/04/2024 06:17
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ
Y tế 23/04/2024 18:18
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Y tế 23/04/2024 16:51
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa
Y tế 20/04/2024 06:12
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng
Y tế 20/04/2024 06:10
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin
Y tế 18/04/2024 17:21
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người
Y tế 17/04/2024 16:00
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm
Xã hội 17/04/2024 07:12
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý
Y tế 16/04/2024 17:19
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!
Đề án Hà Nội 16/04/2024 15:26