Quản lý kinh doanh thuốc kích dục: Cơ quan nào chịu trách nhiệm?

Bài 1: Những hệ lụy đau lòng

Là một mặt hàng nhạy cảm, đi ngược thuần phong mỹ tục cũng như chưa được phép kinh doanh, nhưng hiện nay thuốc kích dục lại được mua bán tràn lan, còn người dùng thì tùy tiện sử dụng dẫn đến những hệ quả khôn lường. Tuy nhiên, về mặt quản lý  nhà nước dường như chưa rõ cơ quan nào vào cuộc và chịu trách nhiệm.
bai 1 nhung he luy dau long Thuốc kích dục - “trò lừa” siêu đẳng
bai 1 nhung he luy dau long Bắt 2 đối tượng buôn bán súng và thuốc kích dục

Thời gian gần đây, báo chí thông tin nhiều các vụ cưỡng hiếp, trong đó có trường hợp đối tượng ép nạn nhân phải sử dụng thuốc kích dục. Câu hỏi đặt ra là tại sao mặt hàng nhạy cảm như thuốc kích dục lại dễ dàng được mua và sử dụng như vậy?

Gọi là thuốc nhưng thuốc kích dục đang được buôn bán vô tội vạ, không có sự kê đơn, không có chỉ định, người bán – người dùng trở thành bác sĩ, dược sĩ, tự bắt bệnh và phát thuốc cho nhau.

bai 1 nhung he luy dau long
Thuốc kích dục có giá 150.000 đồng (sử dụng được 5 lần) được PV mua tại Hàng Chiếu.

PV đã có cuộc khảo sát thực tế về thị trường của mặt hàng nhạy cảm này. Dạo quanh trên con phố nhỏ Hàng Chiếu (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nơi được cho bán nhiều mặt hàng thuốc kích dục. Bắt đầu từ 20h trở đi, trên con phố chỉ dài độ 300m ấy xuất hiện khoảng chục người cầm túi nilon ngồi trên ghế nhựa như hóng mát.

Nhưng nếu tiếp cận thì họ là những người buôn bán thứ mặt hàng “xuân dược”. Giá cả và mặt hàng này tương đối đa dạng, dao động từ 100.000 đồng cho đến tiền triệu tùy theo số lần sử dụng và nguồn gốc xuất xứ. Hỏi dò qua chủ cửa hàng tạp hóa trên phố Hàng Chiếu, PV được biết, do bị công an xử lý nhiều nên thời gian gần đây, việc buôn bán hàng “xuân dược” tại phố cũng ẩn mình, kín kẽ.

Dễ mua, sử dụng tùy tiện nên không ít kẻ biến thái nhằm đạt được mục đích của mình đã ép buộc, dụ dỗ, lừa đảo nạn nhân sử dụng các loại thuốc kích thích trên.

Và đằng sau số lượng tiêu thụ, sử dụng thuốc kích dục là không ít những vụ việc đau lòng đã xảy ra trong xã hội. Những vụ hiếp dâm lợi dụng nạn nhân dùng thuốc kích dục, không kiểm soát được lí trí và bản năng, để lại không chỉ tổn thương về thể xác mà còn hằn những đau đớn trong tinh thần của nhiều mảnh đời bất hạnh.

Họ thường để hàng một nơi, khi có khách hàng mới đem ra giao dịch, còn trong những túi nilon đen đa phần là bao cao su… Nhưng khi “bắt bệnh” được các đối tượng có nhu cầu, cánh buôn này vẫn ra sức chèo kéo, quảng cáo. Đáng nói hơn nữa, những người có nhu cầu mua và sử dụng loại thuốc kích dục tìm đến phố này không phải là hiếm. Giao dịch chớp nhoáng, cẩn trọng, hoạt động buôn bán mặt hàng này dừng hẳn khi đồng hồ điểm 23h.

Không chỉ riêng trên con phố này, mặt hàng này còn được buôn bán trên Internet, đặc biệt trên các trang mạng xã hội như facebook, zalo… Chỉ cần gõ từ khóa tìm kiếm, hàng loạt các website, nhóm mạng… đăng thông tin về thuốc kích dục, cùng những khuyến mại siêu khủng đi kèm.

Cùng với đó, hình thức buôn bán trực tuyến đang giúp cho việc mua bán thuốc kích dục trở lên vô cùng tiện lợi, dễ dàng lách luật, qua mắt được cơ quan chức năng. Đối tượng kinh doanh chỉ cần đăng tải hình ảnh hàng hóa, giá cả và cách sử dụng, người mua chỉ cần nhấp chuột, để lại số điện thoại, địa chỉ và đợi người giao hàng tới tận tay.

Chính vì nguồn cung quá phong phú, giao dịch nhanh gọn, kín kẽ đã tạo điều kiện cho những kẻ lệch lạc trong nhận thức có thể tiếp cận mặt hàng này một cách dễ dàng.

Qua khảo sát, thị trường mặt hàng này vô cùng đa dạng, từ giá cả, cách thức giao dịch, cho tới hình thức mặt hàng. Từ dạng thuốc viên, kẹo cao su, thanh kẹo socola cho tới nước hoa. Giá thành rẻ, dễ pha trộn, khiến cho thứ mặt hàng này được chú ý. Theo như người bán hàng cho biết, với mỗi loại thuốc sẽ có cách sử dụng khác nhau.

Dễ mua, sử dụng tùy tiện nên không ít kẻ biến thái nhằm đạt được mục đích của mình đã ép buộc, dụ dỗ, lừa đảo nạn nhân sử dụng các loại thuốc kích thích trên. Và đằng sau số lượng tiêu thụ, sử dụng thuốc kích dục là không ít những vụ việc đau lòng đã xảy ra trong xã hội.

Những vụ hiếp dâm lợi dụng nạn nhân dùng thuốc kích dục, không kiểm soát được lí trí và bản năng, để lại không chỉ tổn thương về thể xác mà còn hằn những đau đớn trong tinh thần của nhiều mảnh đời bất hạnh.

Hồng Hải

Bài 2: Thần dược hóa “ma dược”

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động