Anh Hoàng Quốc Toản: Người đặt nền móng Câu lạc bộ tin học dành cho người cao tuổi

(LĐTĐ) Lâu nay việc tiếp cận với công nghệ thông tin để ứng dụng hàng ngày đối với người cao tuổi vẫn luôn là việc khó khăn. Tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã thành lập một Câu lạc bộ (CLB) tin học dành cho người cao tuổi và cựu chiến binh. Để CLB này ra đời và đi vào hoạt động hiệu quả có sự đóng góp không nhỏ của anh Hoàng Quốc Toản - một trong những người đặt nền móng và khai sinh ra CLB.
anh hoang quoc toan nguoi dat nen mong cau lac bo tin hoc danh cho nguoi cao tuoi Mẹ Phúc ơi!
anh hoang quoc toan nguoi dat nen mong cau lac bo tin hoc danh cho nguoi cao tuoi Sôi nổi giải bóng bàn các câu lạc bộ huyện Gia Lâm năm 2019
anh hoang quoc toan nguoi dat nen mong cau lac bo tin hoc danh cho nguoi cao tuoi Man City tiếp tục tổ chức chương trình đào tạo ‘Nhà lãnh đạo trẻ’ ở Việt Nam

Anh Hoàng Quốc Toản, sinh năm 1981, hiện đang sống tại khu Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai. Trước đây anh làm quản lý Công ty máy tính Bách khoa Xuân Mai. Hiện tại, anh Toản làm tư vấn chăm sóc, xử lý các sự cố liên quan tới máy tính văn phòng, camera giám sát cho các khách hàng, doanh nghiệp.

anh hoang quoc toan nguoi dat nen mong cau lac bo tin hoc danh cho nguoi cao tuoi
Anh Hoàng Quốc Toản hướng dẫn thực hành cho các học viên. (Ảnh: Hoài Lưu)

Năm 2004, theo tiếng gọi của Tổ quốc anh Toản lên đường nhập ngũ tại Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn I. Năm 2006, trở về quê hương sau khi xuất ngũ, với bản lĩnh người chiến sỹ Cụ Hồ, anh Toản luôn tích cực tham gia vào các hoạt động, phong trào tại địa phương. Trong đó anh tích cực tham gia công tác vào các tổ chức đoàn thể của thị trấn Xuân Mai như: Đoàn thành niên, CLB cựu quân nhân, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ…

Vốn là người đam mê công nghệ thông tin và tiếng Anh, anh Toản luôn tìm tòi tự học và tham gia các khóa học để nâng cao trình độ. Với mong muốn đóng góp cho cộng đồng, anh đã nhen nhóm ý tưởng và đứng ra kêu gọi thành lập CLB tiếng Anh, với 15 thành viên là thanh niên, sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học trong khu vực; tạo sân chơi bổ ích cho thanh niên, trẻ em và nâng cao hơn kiến thức, kỹ năng tiếng Anh của chính bản thân.

Đặc biệt, suốt nhiều năm qua, anh Toản luôn được người cao tuổi và cựu chiến binh trên địa bàn thị trấn Xuân Mai gọi với cái tên trìu mến “thầy giáo Toản”. Bởi anh là một trong hai người đồng sáng lập CLB Tin học người cao tuổi và cựu chiến binh khu Tân Xuân. Hiện anh đang là Trưởng ban giáo viên, phụ trách công tác đào tạo của CLB.

Chia sẻ về ý tưởng thành lập CLB, anh Toản cho biết: “Sau khi thành lập CLB tiếng Anh cho những người trẻ, tôi luôn ấp ủ sẽ tạo thêm một sân chơi mới để mọi người, đặc biệt là người cao tuổi có thể tham gia. Để giúp các cụ luôn được sống vui, sống khỏe và không tụt hậu kiến thức so với thời đại”.

Và rất tình cờ anh Toản được tiếp cận mô hình các tình nguyện viên của Nhật với các hoạt động hỗ trợ cho cộng đồng, các bác 70 tuổi nhưng sử dụng máy vi tính rất thành thạo. Còn ở Việt Nam anh được tiếp cận mô hình CLB tin học dành cho người cao tuổi đầu tiên là ở Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh của thầy Nguyễn Cao Lân hoạt động rất hiệu quả.

Sau khi thực tế và được thầy Nguyễn Cao Lân tư vấn, anh Toản nảy ra ý tưởng xây dựng mô hình này tại thị trấn Xuân Mai. Theo lý giải của anh Toản, thị trấn Xuân Mai là vị trí đắc địa, trung tâm kinh tế phát triển, lực lượng hưu trí đông đảo là các giảng viên, người công tác trong các đơn vị quân đội…

Và may mắn, tại đây anh được gặp gỡ cựu chiến binh Nguyễn Minh Đức - Đại tá quân đội nghỉ hưu, là người rất yêu, đam mê công nghệ thông tin và đang sinh hoạt tại khu Tân Xuân, nên cả hai đã cùng nhau sáng lập ra CLB tin học dành cho người cao tuổi và cựu chiến binh của khu.

anh hoang quoc toan nguoi dat nen mong cau lac bo tin hoc danh cho nguoi cao tuoi
Sau nhiều năm CLB đi vào hoạt động và đã thu được những kết quả tích cực, số học viên ngày càng gia tăng. (Ảnh: Hoài Lưu)

Sau khi được cấp trên đồng ý, ngày 15/11/2015 CLB được thành lập, đã mở ngay một khóa đào tạo tin học hoàn toàn miễn phí đầu tiên cho 30 học viên. Ngoài ra, anh Toản còn huy động máy tính, laptop, lực lượng tình nguyện viên là sinh viên các trường Cao đẳng cộng đồng, Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ, Đại học Lâm nghiệp, từ Công ty Máy tính Bách khoa Xuân Mai nơi anh làm việc tham gia hỗ trợ cho các học viên.

CLB ra đời và hoạt động trên tinh thần tự nguyện, nhằm giúp đỡ lẫn nhau là chính. Tính đến thời điểm hiện tại, CLB đã tăng lên 60 thành viên. CLB cũng đã mở được 3 khóa dạy tin học miễn phí cho người cao tuổi, cựu chiến binh. Mỗi khóa có từ 30 - 60 học viên, học viên cao tuổi nhất là 80 tuổi.

Không chỉ trên địa bàn thị trấn Xuân Mai, CLB còn thu hút nhiều người cao tuổi các địa phương lân cận như xã Thủy Xuân Tiên, Đông Phương Yên, Nam Phương Tiên hay xã Hòa Sơn - huyện Lương Sơn, xã Hòa Thạch - huyện Quốc Oai. Đặc biệt, thu hút cả lớp tuổi trẻ hơn là những trưởng, phó khu phố tới tham gia. Tại đây, các học viên sau khi được phổ cập tin học cơ bản sẽ được học lớp nâng cao.

“Vốn không có nghiệp vụ sư phạm, hơn nữa, giảng dạy cho người cao tuổi để họ tiếp thu về công nghệ thông tin nhanh chóng là việc khó khăn nên trong quá trình truyền đạt, tôi luôn cố gắng làm sao để các học viên trong lớp học miễn phí của mình dễ hiểu và thực hành được nhanh chóng, hiệu quả nhất”, anh Toản chia sẻ.

Với phương châm thiết thực, trực tiếp, hiệu quả, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, sau các khóa học, hầu hết học viên đã có thể sử dụng thành thạo máy tính, biết soạn thảo văn bản, khai thác thông tin trên mạng Internet, tạo lập Email cá nhân, gửi và nhận thư điện tử; Tiếp cận và biết khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến...

Tới đây, CLB tin học dự kiến tiếp tục tổ chức khai giảng lớp dạy tin học miễn phí khóa IV vào quý III/2019 cho cán bộ cựu chiến binh trong huyện Chương Mỹ có mong muốn tham gia.

Sau nhiều năm CLB đi vào hoạt động và đã thu được những kết quả tích cực, điều đó khiến cho anh Toản cảm thấy mãn nguyện. Anh Toản vui khi thấy mình đã góp một phần công sức giúp tạo ra được sân chơi bổ ích cho người cao tuổi ở huyện Chương Mỹ.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.

Tin khác

Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

(LĐTĐ) Nhằm cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng để cha mẹ có thể thực hành hỗ trợ cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ tại gia đình, ngày 28/3, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ em Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ”.
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

(LĐTĐ) Mô hình “Cùng MAGGI nấu nên cơ nghiệp”, đã cung cấp kiến thức kinh doanh, kỹ năng nấu nướng, hỗ trợ vốn cho nhiều chị em khởi nghiệp, mở mới hoặc nâng cấp quán ăn, từ đó phát triển bản thân, xây dựng mô hình dịch vụ gia đình, góp phần phát triển kinh tế gia đình và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng

Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng

(LĐTĐ) Quỹ Coca-Cola Foundation - Tổ chức từ thiện toàn cầu thuộc Công ty Coca-Cola vừa phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Sức khỏe Gia đình và Phát triển Cộng đồng - CFC Việt Nam tổ chức bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước uống tại vòi cho các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái

Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái

(LĐTĐ) Sáng ngày 27/3, Tạp chí Gia đình Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết về “Cha và con gái” lần thứ 2, năm 2024.
Tháng Ba nói gì với em

Tháng Ba nói gì với em

(LĐTĐ) Tháng ba, với những cơn gió ấm áp thổi qua, đã gửi đến em lời yêu thương nhẹ nhàng. Trong ánh mắt anh tràn đầy trìu mến, em tìm thấy câu trả lời cho những băn khoăn của mình. Đôi mắt ấy, như đang kể em nghe về một mùa xuân đang sắp qua, về một thế giới đầy sắc màu và niềm vui mới mẻ.
Cây Gòn - người bạn tuổi thơ

Cây Gòn - người bạn tuổi thơ

(LĐTĐ) Men theo con đường cỏ, băng qua những ô ruộng xinh xinh là đường mòn dẫn về xóm tôi, một xóm nghèo trên dải đất hẹp miền Trung. Nhìn từ xa, xóm nhỏ bao trùm bởi một màu xanh cây cỏ. Mỗi dịp xuân về, cây lá hân hoan, rặng dừa, rặng tre xanh mướt rì rào. Những lùm chuối non tơ ong óng màu nắng mới. Chỉ riêng cây gòn đầu xóm đứng sừng sững với những chùm trái xanh treo lủng lẳng, đung đưa như một tháp nến khổng lồ xanh rờn, thật đẹp mắt. Chắc là cây muốn đón chào chúng tôi, những người làng thân yêu đi xa trở về.
Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày hội Xanh”

Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày hội Xanh”

(LĐTĐ) Ngày 24/3, sự kiện “Ngày hội Xanh” do Quỹ Vì tương lai xanh (thuộc tập đoàn Vingroup) lần đầu tiên tổ chức đã diễn ra trên quy mô lớn tại tại Grand World, Ocean City. Chuỗi hoạt động về môi trường sôi động, hấp dẫn đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia.
Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác

Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tin nhắn rác, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm sim chính chủ, xử lý triệt để tình trạng một thuê bao sở hữu nhiều sim, quy định nghĩa vụ của doanh nghiệp phải xác thực, quản lý thông tin thuê bao, xử lý các sim có thông tin không đầy đủ…
Ngày 26/3, ký ức của những năm 90

Ngày 26/3, ký ức của những năm 90

(LĐTĐ) Ngày 26/3 không chỉ là dấu mốc của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mà còn gợi nhớ tuổi trẻ rực rỡ, nhiệt huyết của thế hệ 8x đời đầu, khi Huy hiệu đoàn là niềm tự hào, là ước mơ và sự trưởng thành.
Thủ phủ dâu tằm ngoại thành Hà Nội tất bật thu hoạch

Thủ phủ dâu tằm ngoại thành Hà Nội tất bật thu hoạch

(LĐTĐ) Những ngày này, người dân xã Dương Liễu (huyện Hoài Đức) tất bật thu hoạch vườn dâu tằm trĩu quả, chín mọng để kịp xuất hàng cho thương lái.
Xem thêm
Phiên bản di động