9 điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 22/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2020 - 2021 và hướng dẫn xét tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2019-2020.
9 diem moi trong ky thi tuyen sinh vao lop 10 tai ha noi Những đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10 ở Hà Nội
9 diem moi trong ky thi tuyen sinh vao lop 10 tai ha noi Giảm tối đa áp lực kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
9 diem moi trong ky thi tuyen sinh vao lop 10 tai ha noi Lý do Hà Nội bỏ môn thi thứ tư trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Theo đó, đối với việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 trên địa bàn thành phố, về cơ bản, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ trương giữ ổn định phương thức tuyển sinh như năm học 2019 - 2020.

Thời gian các cơ sở giáo dục tổ chức xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở là từ ngày 6 đến ngày 10/7. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo hoàn thành việc duyệt danh sách công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở của các cơ sở giáo dục để các cơ sở giáo dục phải cấp xong Giấy chứng nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở tạm thời cho người học được công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở trước ngày 15/7, phục vụ công tác tuyển sinh.

9 diem moi trong ky thi tuyen sinh vao lop 10 tai ha noi
Toàn cảnh Hội nghị.

Đối với việc tuyển sinh vào lớp 10, bà Nguyễn Thu Hà (Phó Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) cho biết, so với năm học 2019 - 2020, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 có một số điểm mới quan trọng.

Thứ nhất, giảm số môn thi và cách tính điểm xét tuyển đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập không chuyên: Nếu như ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019 - 2020, học sinh đăng ký dự thi để xét tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập không chuyên phải tham gia thi 4 môn thì năm nay, học sinh chỉ phải thi 3 môn (Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ). Điểm xét tuyển được tính dựa trên kết quả 3 bài thi, trong đó Ngữ văn và Toán tính hệ số 2, Ngoại ngữ tính hệ số 1.

Thứ hai, thay đổi hình thức thi môn Ngoại Ngữ: Kỳ thi tuyển sinh năm học 2019 - 2020, môn Ngoại ngữ bao gồm 2 phần tự luận và trắc nghiệm khách quan tách rời nhau. Vì vậy tuy là thi 4 môn nhưng thực chất học sinh phải làm 5 bài thi. Năm nay, môn Ngoại ngữ sẽ được bỏ phần thi tự luận, chỉ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan và được chấm bằng phần mềm máy tính.

Thứ ba, điều chỉnh thứ tự các môn thi: Từ năm học 2019 - 2020 trở về trước, ngày thi đầu tiên bao giờ cũng là 2 môn Ngữ văn và Toán. Năm nay, để giảm áp lực cho học sinh tham gia dự thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thay đổi thứ tự môn thi.

Theo đó, ngày 17/7, buổi sáng thí sinh dự thi môn Ngữ văn, buổi chiều dự thi môn Ngoại ngữ. Ngày 18/7, buổi sáng thí sinh dự thi môn Toán. Các môn khác trong kỳ thi tuyển sinh chuyên, tuyển sinh song bằng tú tài, tuyển sinh hệ Tiếng Pháp song ngữ vẫn giữ nguyên thứ tự môn thi như trước đây.

Thứ tư, bổ sung môn Tiếng Hàn trong việc lựa chọn môn thi Ngoại ngữ của học sinh và triển khai chương trình dạy tiếng Hàn (ngoại ngữ 2) tại một số trường Trung học phổ thông.

9 diem moi trong ky thi tuyen sinh vao lop 10 tai ha noi
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông của Hà Nội năm nay có một số điểm mới. (Ảnh minh họa: P.T)

Thứ năm, rút ngắn thời gian nộp hồ sơ nhập học đối với các trường Trung học phổ thông công lập. Theo đó thời gian nhận hồ sơ nhập học đối với các trường Trung học phổ thông công lập là 4 ngày (từ ngày 12 đến hết ngày 15/8) thay vì 15 ngày như năm học 2019 - 2020.

Các trường Trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính, Trung học phổ thông ngoài công lập, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn giữ nguyên thời gian nhận hồ sơ nhập học là 15 ngày (từ ngày 1 đến 15/8). Thời gian xác nhận nhập học vẫn là 3 ngày (từ ngày 3 đến 5/8). Trong thời gian xác nhận nhập học, nếu học sinh có nhu cầu có thể nộp hồ sơ nhập học. Các trường bố trí người để tiếp nhận hồ sơ của học sinh

Thứ sáu, tăng cường số trường có thể dạy ngoại ngữ 2 các môn Tiếng Nhật, Tiếng Đức, Tiếng Hàn. Cụ thể, nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh và xu hướng phát triển của xã hội, năm học 2020 - 2021, có 2 trường Trung học phổ thông công lập dạy Tiếng Đức (ngoại ngữ 2 - hệ 3 năm) là Việt Đức và Chu Văn An; 2 trường Trung học phổ thông công lập tổ chức dạy Tiếng Hàn (ngoại ngữ 2) là Việt Đức và Nguyễn Gia Thiều;

8 trường Trung học phổ thông công lập tổ chức dạy chương trình Tiếng Nhật (ngoại ngữ 2) là: Phan Đình Phùng, Đống Đa, Trần Phú, Việt Đức, Thăng Long, Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, Nguyễn Gia Thiều, Phan Huy Chú - Đống Đa. Ngoài ra, có một số trường Trung học phổ thông ngoài công lập cũng tổ chức triển khai dạy chương trình Tiếng Nhật (ngoại ngữ 2) như: Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy, Hoàng Long...

Thứ bảy, bổ sung đối tượng ưu tiên cho nhóm đối tượng 1 (nhóm được cộng điểm ưu tiên là 1,5 điểm) bao gồm: Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con của người hoạt động cách mạng trướng ngày 1/1/1945, con của người hoạt động cách mạnh từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945.

Thứ tám, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tích hợp hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông không chuyên, Trung học phổ thông chuyên, hệ song bằng tú tài cho đối tượng là học sinh được học theo mô hình trường học mới. Theo đó, các học sinh này sẽ được chuyển đổi sang xếp loại học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế đánh giá, xếp loại học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông.

Thứ chín, phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi triển khai tổ chức kỳ thi tại các điểm coi thi, điểm chấm thi, làm phách và công tác tuyển sinh tại các trường Trung học phổ thông.

P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 787/BGDĐT-HSSV gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc tuyên truyền, phổ biến về Đại hội XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong học sinh, sinh viên (HSSV)
Dấu ấn trên hành trình trở thành “Thành phố học tập toàn cầu”

Dấu ấn trên hành trình trở thành “Thành phố học tập toàn cầu”

Việc trở thành thành viên mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO đã đánh dấu bước phát triển mới của Thủ đô Hà Nội trong tiến trình xây dựng xã hội học tập và hội nhập quốc tế; đồng thời khẳng định những nỗ lực bền bỉ, toàn diện của Thành phố trong việc xây dựng môi trường học tập mở, linh hoạt, công bằng và bao trùm, hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua “Tết trồng cây”

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua “Tết trồng cây”

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, trang trọng, không phô trương, lãng phí, hình thức.
Xem thêm
Phiên bản di động