6 tỷ phú chia sẻ về những lần xài tiền thông minh nhất

Trang Business Insider mới đây có khảo sát và đặt câu hỏi cho một số người thành đạt về điều thông minh nhất họ đã từng làm với tiền bạc của mình là gì, và nhận được những câu trả lời rất thú vị.
6 ty phu chia se ve nhung lan xai tien thong minh nhat Bill Gates vẫn là người giàu nhất thế giới, vị trí của Trump giảm mạnh
6 ty phu chia se ve nhung lan xai tien thong minh nhat 12 bước nuôi dạy con trở thành tỷ phú
6 ty phu chia se ve nhung lan xai tien thong minh nhat Ba tỷ phú USD Việt Nam đều sở hữu các dự án đình đám
6 ty phu chia se ve nhung lan xai tien thong minh nhat 10 CEO quyền lực nhất thế giới năm 2016

1. Tôi lập một quỹ khẩn cấp:

Alexa von Tobel, nhà sáng lập và CEO LearnVest.com, tác giả quyển Không sợ chuyện tài chính chia sẻ: “Tôi luôn thấy xứng đáng vì lập một quỹ tiết kiệm khẩn cấp của riêng mình ngay sau khi nhận công việc đầu tiên hậu tốt nghiệp đại học. Nếu không có khoản tiền để dành đó, tôi sẽ không đủ khả năng bước lên giữa suy thoái kinh tế và giúp người dân Mỹ trên cả nước dễ dàng tiếp cận với các lời khuyên tài chính”.

6 ty phu chia se ve nhung lan xai tien thong minh nhat

2. Tôi đầu tư vào bất động sản:

Farnoosh Torabi, chuyên gia tài chính cá nhân, tác giả sách bán chạy và là chủ nhân của chương trình So Money cho biết: “Điều thông minh nhất mà tôi từng làm đó là mua bất động sản tại thành phố New York (Mỹ) vào năm 2004 và giữ căn hộ đó cho đến năm 2014. Giá nhà ở đã tăng vọt đến gần 70% và tôi có người ngỏ ý mua nó trong chưa đầy 24 giờ đồng hồ rao bán”.

6 ty phu chia se ve nhung lan xai tien thong minh nhat

3. Tôi mua máy tính Apple Quadra 800:

Chủ tịch kiêm CEO hãng Wealthfront, ông Adam Nash, nói: “Vào mùa thu năm 1993, tôi lấy số tiền mà mình khó khăn lắm mới kiếm được từ công việc kỹ sư phần mềm thực tập tại Hewlett-Packard để mua máy tính Apple Quadra 800. Dù chiếc máy tính đó làm tôi tiêu tốn phần đáng kể thu nhập cả mùa hè, nhưng đó là một trong những lần chi tiêu thông minh nhất của tôi vì nó tạo ra những cơ hội đưa tôi đến với nghề nghiệp hiện tại. Theo nhiều hướng khác nhau, việc mua chiếc máy tính đại diện cho sự khởi đầu của việc độc lập tài chính của tôi, thoát khỏi việc là gánh nặng cho ba mẹ. Tôi mua máy tính chỉ vì tôi vừa mới nhận được tấm bằng cử nhân khoa học máy tính. Sau đó, tôi có công việc tốt nhất mà mình từng có, rồi quyết định tái đầu tư thu nhập cá nhân vào các thiết bị mà tôi tin rằng sẽ giúp mình phát triển”.

6 ty phu chia se ve nhung lan xai tien thong minh nhat

4. Tôi đầu tư vào các ý tưởng:

Jennie Enterprise, nhà sáng lập CORE: club: ở quận Manhattan, thành phố New York, chia sẻ: “Chuyện thông minh nhất mà tôi từng làm với tiền bạc của mình là đầu tư, ấp ủ tài năng và ý tưởng với trái tim và tâm hồn của mình. Đam mê và công việc của tôi luôn xoay quanh chuyện đổi mới, tái thể hiện lối sống, trải nghiệm giải trí và biến chúng trở thành trung tâm của cộng đồng. Tôi chưa bao giờ mua cổ phiếu và tôi cũng chưa từng hứng thú với việc đầu tư vào những gì tôi không thể kiểm soát. Với tôi, tất cả xoay quanh việc dự đoán hệ tư tưởng thời đại, đầu tư vào con người và ý tưởng đủ táo bạo để thay đổi”.

6 ty phu chia se ve nhung lan xai tien thong minh nhat

5. Tôi bắt tiền làm việc cho mình:

Triệu phú tự thân kiêm tác giả sách Steve Siebold cho hay: “Người giàu dạy tôi làm thế nào để sử dụng tiền bạc làm đòn bẩy để tạo ra nhiều của cải hơn. Gần đây nhất, tôi mua biệt thự Bona Allen Mansion ở gần Atlanta. Thương vụ mua lại này và dự án đổi mới đã thu hút sự quan tâm của thế giới vào doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi nhận được thư điện tử nói lời chúc mừng, gợi ý mua lại từ các công ty lớn hơn và cả những ý tưởng để phục hồi từ các nước xa xôi như Trung Quốc, Brazil và Úc. Biệt thự này không chỉ là trụ sở của chúng tôi mà còn là công cụ tiếp thị đẳng cấp thế giới, đặt chúng tôi ngang hàng với các đối thủ cạnh tranh lớn hơn. Đó là tất cả những gì về chuyện tận dụng tiền bạc: Bạn đầu tư một đô la và nhận lại 10 đô la”.

6 ty phu chia se ve nhung lan xai tien thong minh nhat

6. Tôi khởi nghiệp:

David Bach, doanh nhân, tác giả sách bán chạy kiêm người diễn thuyết, nói: “Điều thông minh nhất mà tôi từng làm đó là đem 5.000 USD ra để khởi nghiệp với FinishRich Media. Tôi bắt đầu công ty mình từ bàn cà phê trong nhà bếp của tôi, không có gì ngoài ước mơ và ý tưởng hướng dẫn về tiền bạc cho hàng triệu phụ nữ với chương trình Smart Women Finish Rich. Tôi thuê một luật sư để có công ty với cấu trúc hợp pháp và xây dựng công ty từng ngày cho đến khi nó chính thức trở thành doanh nghiệp thực thụ. Trong vài năm, tôi bán được chương trình Smart Women Finish Rich cho Random House, mở hội thảo Women Finish Rich trên toàn quốc và trong thập niên sau đó, chúng tôi hướng dẫn cho hơn 1 triệu phụ nữ các bước để sống và làm giàu”. Hiện nay, FinishRich Brand có 7 triệu bản in bằng 19 ngôn ngữ và có mặt ở 50 nước.

Theo PV/ Báo đầu tư

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.

Tin khác

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

(LĐTĐ) Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được trợ cấp 64.800.000 đồng và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.
Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.
Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Góp ý vào Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cân nhắc bỏ quy định “Khách hàng là hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội phải thực hiện việc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội hàng tháng, với thời gian tối thiểu 12 tháng và mức gửi theo quy định của bên cho vay”...
Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Hành động vì sự an toàn của người lao động

Hành động vì sự an toàn của người lao động

(LĐTĐ) Bám sát chủ đề của Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 là “Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”, các cấp, các ngành và tổ chức Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai nhiều hoạt động với tinh thần hành động vì sự an toàn của người lao động.
Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, người lao động (NLĐ) bình thường cũng khó khăn khi tìm kiếm việc làm thì cơ hội việc làm đối với người khuyết tật (NKT) càng hạn chế hơn. Trước bối cảnh này, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm mang tới cơ hội việc làm cho NKT, giúp họ tự tin tạo dựng cuộc sống, khẳng định bản thân, hòa nhập cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội.
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Xem thêm
Phiên bản di động