20 năm tù cho kẻ coi thường tính mạng người khác

Thấy có người tiểu tiện sát cửa nhà mình, ông Thắng bèn ra nhắc nhở nhưng bị thanh niên kia “bật lại” giữa 2 bên xảy ra cãi vã. Sự việc chưa dừng lại ở đó, với bản tính côn đồ sẵn có, đối tượng “tiểu đường” vớ được dao quay lại tìm ông Thắng để xử…

Chuyện nhỏ hóa to

Khoảng 21h30 tối 30/5/2014, ông Trần Minh Thắng (SN 1955) trú tại số 5, ngõ 314, đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội nhìn thấy Lê Anh Thắng (SN 1984) trú tại tổ 18, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội đang đứng tiểu tiện sát cửa nhà mình bèn lớn tiếng nhắc nhở. Nghe ông Thắng quát, Lê Anh Thắng bất ngờ nổi xung và quát lại: “Đường này của nhà ông à mà ông lắm mồm”. Thấy Lê Anh Thắng chỉ trạc tuổi con mình mà nói xấc xược nên ông Thắng lao tới túm áo… Đúng lúc đó hàng xóm nghe tiếng cãi lộn nên tới can ngăn rồi sau đó ai về nhà nấy.

Trên đường về nhà, Lê Anh Thắng vẫn còn rất bực tức. Đi đến quán nước ở đầu ngõ 314 Lạc Long Quân, Lê Anh Thắng thấy ông Định là chủ quán đang bổ dừa bèn lao tới cướp dao quay lại tính sổ với người đã gây hấn với mình. Nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ của Lê Anh Thắng, ông Định sợ hãi chạy theo xin lại con dao nhưng đối tượng này đã chạy nhanh đến nhà ông Thắng. Tới nơi, thấy ông Thắng đang ngồi xem ti vi, y bèn lao tới chửi bới om xòm rồi vung dao chém. Theo phản xạ, ông Thắng giơ tay lên đỡ và vùng chạy thì bị Lê Anh Thắng đuổi theo chém vào đầu làm nạn nhân ngã gục tại chỗ. Mọi người trong gia đình ông Thắng sau giây phút hoảng hốt đã kịp thời xông vào can ngăn và giằng được con dao trên tay hung thủ.

Sau khi gây án, tranh thủ sự hỗn loạn, Lê Anh Thắng đã nhanh chân bỏ trốn. Còn về phía nạn nhân Trần Minh Thắng, do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua khỏi cơn nguy kịch nhưng bị tỷ lệ thương tật vĩnh viễn 20%.

Đánh chết cái nết không chừa

Về phía hung thủ Lê Anh Thắng, sau khi gây án đã bỏ trốn nhưng được sự vận động của gia đình, chính quyên địa phương nên ngày 1/7/2014, đã về đầu thú tại cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo tài liệu của cơ quan điều tra Công an quận Tây Hồ, Thắng là đối tượng nguy hiểm trên địa bàn quận. Trước đó, ngày 4/7/2007, Lê Anh Thắng đã bị TAND quận Cầu Giấy tuyên mức án 6 năm, 6 tháng tù giam về tội cướp tài sản. Ngày 29/11/2011, Lê Anh Thắng tiếp tục có hành vi gây rối trật tự công cộng nên bị Công an phường Xuân La (quận Tây Hồ) xử lý hành chính. Tới ngày 28/12/2011, Thắng bị cơ quan chức năng bắt buộc đi cai nghiện ma túy, thời hạn 2 năm.

Chiều 9/1/2014, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án. Tại tòa, bị cáo Lê Anh Thắng thành khẩn nhận tội và bị hại cũng xác nhận diễn biến vụ án đúng như tài liệu truy tố. Về dân sự, nạn nhân Trần Minh thắng trình bày vì tình làng nghĩa xóm nên ông viết đơn xin bãi nại cho bị cáo đồng thời đòi bồi thường số tiền 60 triệu đồng.

Quá trình xét xử, tòa án khẳng định hành vi của bị cáo thể hiện rõ sự côn đồ, tái phạm đặc biệt nguy hiểm, hung hãn và cố ý tước đoạt mạng sống của bị hại. Tuy nhiên, do may mắn được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng bị hại và việc này là nằm ngoài ý thức, mong muốn của bị cáo. Vì thế cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Giết người”, theo quy định tại khoản 1, điều 93-BLHS là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Từ các nhận định đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Lê Anh Thắng 20 năm tù về tội “Giết người”.

Phước Long

Nên xem

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.

Tin khác

Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 22/4, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết 2019 ở Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

(LĐTĐ) Các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn lập website, Fanpage mạo danh sàn thương mại điện tử, để dụ dỗ người dân tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, sau khi nhận lời tham gia đầu tư bán hàng online hưởng hoa hồng từ một tài khoản nữ giới, anh N (trú tại Hà Nội) bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Xem thêm
Phiên bản di động