Y tế Thủ đô sẵn sàng cho dịp Đại lễ

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngành Y tế Hà Nội kích hoạt toàn hệ thống, triển khai kế hoạch toàn diện từ phòng dịch, an toàn thực phẩm đến điều trị, cấp cứu. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và sẵn sàng cao độ, các lực lượng y tế được huy động đồng bộ, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo sức khỏe người dân và thành công cho các hoạt động kỷ niệm.
Hào quang xuất hiện ở Đại lễ Phật đản tại Hà Nội dưới góc nhìn khoa học Ngành Y tế Thủ đô đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại lễ Vesak Thị trường du lịch dịp 2/9: Nhiều tour “cháy” sớm, giá cả ổn định

Kích hoạt toàn diện các lĩnh vực y tế

Căn cứ vào thời gian, địa điểm và quy mô từng hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành kế hoạch chi tiết, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc sáu nội dung và bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh việc phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng y tế dự phòng, khám chữa bệnh, cấp cứu và an toàn thực phẩm.

Y tế Thủ đô sẵn sàng cho dịp Đại lễ
Các bệnh viện trên địa bàn Thành phố tăng cường công tác khám, chữa bệnh, thường trực tổ cấp cứu cơ động, sẵn sàng tham gia cấp cứu khi có yêu cầu (Ảnh minh họa).

Theo kế hoạch, thời gian các hoạt động chung của thành phố Hà Nội diễn ra từ 1/7 đến 10/9, trong đó cao điểm từ 1/8 đến 5/9. Các sự kiện bao gồm: Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội; hội nghị gặp mặt cán bộ lão thành, người có công với cách mạng, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ của Thành phố; bắn pháo hoa chào mừng, các chương trình nghệ thuật.

Theo Sở Y tế Hà Nội, 4 nhiệm vụ cụ thể gồm đảm bảo vệ sinh môi trường, giám sát cung cấp nước sạch, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát trước và trong thời gian diễn ra các hoạt động; đảm bảo công tác thường trực y tế, bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, thuốc, trang thiết bị để cấp cứu, chăm sóc y tế, điều trị đối với đại biểu, khách mời, nhân dân tham dự các hoạt động; chuẩn bị sẵn các đội cấp cứu cơ động, dự phòng để đáp ứng cấp cứu chấn thương, cháy nổ, ngộ độc hàng loạt, thảm họa...

Sẵn sàng phản ứng nhanh với mọi tình huống khẩn cấp

Để phục vụ tốt các hoạt động này, Sở Y tế Hà Nội đã phân công rõ ràng cho các đơn vị chuyên môn. Cụ thể, Sở Y tế Hà Nội giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố là đơn vị thường trực trong công tác phòng chống dịch bệnh, xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong thời gian cao điểm trên địa bàn Thành phố.

Đảm bảo chế độ thường trực phòng chống dịch; tổ chức kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các đơn vị tuyến dưới và báo cáo tình hình dịch bệnh trong thời gian tổ chức các hoạt động. Tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng nguồn nước các địa điểm diễn ra hoạt động; các khách sạn, nhà hàng, địa điểm tổ chức hoạt động và nơi ăn, nghỉ của đại biểu.

Y tế Thủ đô sẵn sàng cho dịp Đại lễ
Đảm bảo đáp ứng y tế trong dịp Đại lễ (Ảnh minh họa).

Giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm là đơn vị thường trực trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo công tác an toàn thực phẩm thời gian trong thời gian diễn ra các hoạt động. Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm từ khâu thu mua nguyên liệu ban đầu đến quá trình vận chuyển, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm.

Đồng thời, tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; các cơ sở cung cấp suất ăn cho các đối tượng tham gia hoạt động; các khách sạn, nhà hàng, địa điểm tổ chức hoạt động và nơi ăn, nghỉ của đại biểu; các sản phẩm thực phẩm sử dụng trong hoạt động, bao gồm cả các sản phẩm thực phẩm tài trợ...

Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm bố trí các tổ kiểm thực ba bước, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm thường trực tại các hoạt động. Chuẩn bị và sẵn sàng xử trí khi xảy ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt và các bệnh lây truyền qua thực phẩm. Các trường hợp ngộ độc (nếu có) phải được xử trí và báo cáo kịp thời.

Đặc biệt các xã, phường kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý (nếu phát hiện) các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Đồng thời, mở đợt cao điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm trên phạm vi toàn Thành phố.

Trước nguy cơ các tình huống y tế bất ngờ như cháy nổ, ngộ độc thực phẩm hàng loạt, tai nạn thương tích, dịch truyền nhiễm, kế hoạch y tế của Thành phố đã chuẩn bị các phương án đáp ứng khẩn cấp, mang tính chủ động cao. Sở yêu cầu các bệnh viện trực thuộc tăng cường công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức thường trực tại đơn vị 1 tổ cấp cứu cơ động, sẵn sàng tham gia cấp cứu, vận chuyển người bệnh khi có yêu cầu; bố trí sẵn sàng 5-10 giường bệnh phục vụ các hoạt động trong trường hợp có tình huống bất thường xảy ra.

Cùng với đó, Sở Y tế Hà Nội giao Trung tâm cấp cứu 115 là đơn vị thường trực trong công tác đảm bảo vận chuyển cấp cứu. Bố trí sẵn sàng các tổ cấp cứu, mỗi tổ gồm 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng 1 xe ô tô cứu thương với đầy đủ phương tiện, thuốc cấp cứu, trang thiết bị cần thiết tham gia thực hiện nhiệm vụ trực y tế tại các địa điểm tổ chức hoạt động theo sự phân công của Sở Y tế. Chuẩn bị sẵn sàng các xe ô tô cứu thương và cán bộ thường trực tham gia vận chuyển cấp cứu khi có tình huống đáp ứng vận chuyển các ca dịch truyền nhiễm.

Kế hoạch đáp ứng y tế phục vụ dịp lễ Quốc khánh 80 năm được xây dựng với nguyên tắc phối hợp đa ngành, huy động toàn bộ hệ thống y tế Thành phố, từ Sở Y tế đến các Trạm Y tế các phường, xã và các cơ sở khám chữa bệnh. Mỗi đơn vị được giao nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt và thống nhất khi triển khai, đồng thời duy trì chế độ báo cáo nhanh, cập nhật tình hình dịch bệnh và sự cố y tế phát sinh (nếu có) để điều phối ứng phó kịp thời.

Việc triển khai đồng bộ các phương án y tế trong dịp lễ Quốc khánh không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm chính trị của ngành Y tế Thủ đô, nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, đảm bảo sự thành công và an toàn tuyệt đối cho các hoạt động chào mừng sự kiện 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của ngành Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường, xã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt tại các khu vực diễn ra sự kiện, các khu vực có diễu binh, diễu hành, khu vực có đại biểu ăn nghỉ... dựa trên đặc điểm địa giới hành chính và tình hình dịch bệnh trên địa bàn quản lý đảm bảo phù hợp tình hình thực tiễn.
Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Phường Hoàn Kiếm là địa bàn đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội đây là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương, Thành phố, các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và hoạt động du lịch sôi động quanh khu di tích lịch sử nghìn năm tuổi. Giữa địa bàn đó, chi bộ Tổ dân phố Lý Thái Tổ 3 đã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó vai trò, trách nhiệm và dấu ấn của đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Đức Thành được thể hiện rõ nét.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, chủ yếu liên quan đến sai phạm trong công bố thông tin, báo cáo sử dụng vốn và giao dịch với bên liên quan.
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái”. Hội thảo tập trung phân tích thực trạng, thách thức và giải pháp xây dựng văn hóa giao thông trong bối cảnh vận tải công nghệ phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn.
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 23/12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng các gia đình Công giáo trên địa bàn phường.
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.

Tin khác

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/12 đến ngày 12/12), toàn Thành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 67 phường, xã; giảm 45 trường hợp so với tuần trước.
Giải pháp giảm nguy cơ biến chứng nặng ở người cao tuổi nhờ vắc xin RSV

Giải pháp giảm nguy cơ biến chứng nặng ở người cao tuổi nhờ vắc xin RSV

Hệ thống Tiêm chủng VNVC vừa chính thức ra mắt và triển khai tiêm vắc xin phòng vi rút hợp bào hô hấp (RSV) công nghệ mới. Vắc xin do Tập đoàn dược phẩm GSK (Anh) nghiên cứu sản xuất, kịp thời bổ sung giải pháp hiệu quả cao giúp phòng ngừa chủ động, kịp thời cho nhóm người cao tuổi, người có bệnh mạn tính, nguy cơ cao trước các bệnh hô hấp nguy hiểm.
Cứu sống bệnh nhân Malaysia sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng trên nền suy tim

Cứu sống bệnh nhân Malaysia sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng trên nền suy tim

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa điều trị thành công một trường hợp bệnh nhân người nước ngoài mắc viêm phổi kèm sốc nhiễm khuẩn nặng trên nền suy tim và tăng huyết áp. Bệnh nhân là ông O. P. H (51 tuổi, quốc tịch Malaysia), hiện đang là giảng viên tại một trường đại học ở Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động