Ỳ ạch di dời nhà trên kênh rạch và xóa điểm ngập tại TP.HCM

Tiến độ di dời nhà trên và ven kênh rạch, xóa điểm ngập trên các trục đường chính tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang diễn ra ỳ ạch, ảnh hưởng không nhỏ đến việc cải thiện diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Thoát nước mưa đô thị, đường nào “ngắn” nhất? Đề nghị xem xét trách nhiệm nhà thầu thi công tại dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa Thành phố Hồ Chí Minh: Chưa có dự án nhà ở xã hội nào vay được gói tín dụng 120.000 tỷ đồng

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM (văn bản số 5104), giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo, Thành phố đặt ra chỉ tiêu bồi thường, di dời 6.500 căn, thuộc 17 dự án, gồm 3 dự án thực hiện mục tiêu kép vừa giải quyết nhu cầu thoát nước để chống ngập, vừa di dời nhà trên và ven kênh rạch để chỉnh trang đô thị, 14 dự án đã triển khai các bước chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020.

Ỳ ạch di dời nhà trên kênh rạch và xóa điểm ngập tại TP.HCM
Giai đoạn 2021 - 2025 TP.HCM đặt ra mục tiêu di dời 6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch nhưng dự báo chỉ thực hiện được khoảng 5.000 căn.

Dự kiến đến hết năm 2025, Thành phố sẽ hoàn tất công tác bồi thường, di dời thêm 4.051 căn tại các dự án đang triển khai thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; tính tổng số của giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến sẽ bồi thường, di dời được 4.987/6.500 căn, đạt tỷ lệ 76,72% chỉ tiêu đề ra.

Về tiến độ thực hiện một số dự án lớn, đến nay dự án nạo vét, cải tạo rạch Xuyên Tâm (bồi thường 2.249 căn, tổng vốn di dời 6.372 tỷ đồng) đã được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố phê duyệt đầu tư, UBND quận Gò Vấp đã bồi thường giải phóng mặt bằng 12/137 căn, UBND quận Bình Thạnh đang thực hiện các thủ tục để triển khai thực hiện bồi thường, với tổng số lượng dự kiến 2.085 căn.

Dự án cải tạo kênh Hy Vọng quận Tân Bình (bồi thường 179 căn, tổng vốn cần để di dời là 1.595 tỷ đồng) và dự án nạo vét, cải tạo rạch Văn Thánh, quận Bình Thạnh (quy mô bồi thường 1.063 căn, tổng vốn cần để di dời là 4.921 tỷ đồng) hiện đang trong giai đoạn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, chưa triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng.

Trong khi đó, có 14 dự án đang triển khai thực hiện (đã bồi thường 924/1.158 căn) đã hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 2 dự án (141 căn), đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 5 dự án (đã bồi thường 783/1.017 căn), có 7 dự án tạm ngưng do không có tên trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, không được ghi vốn thực hiện.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM: Hiện nay có 3 dự án chưa cân đối nguồn vốn trung hạn để bổ sung vào kế kế đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 với quy mô di dời, bồi thường, hỗ trợ tái định cư 1.983 căn, tổng nhu cầu vốn là 8.605 tỷ đồng. Cụ thể là dự án cải tạo kênh Hy Vọng (quận Tân Bình, quy mô bồi thường 179 căn, tổng vốn di dời 1.595 tỷ đồng); dự án nạo vét, cải tạo rạch Văn Thánh, quận Bình Thạnh (quy mô bồi thường 1.063 căn, tổng vốn di dời 4.921 tỷ đồng) và dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường Kênh Tẻ, quận 4 (quy mô bồi thường 741 căn, tổng vốn di dời 2.089 tỷ đồng).

Để đảm bảo chỉ tiêu di dời 6.500 căn nhà trên và ven kênh theo kế hoạch đã đề ra, Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị UBND Thành phố cân đối, bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho 5 dự án đang triển khai thực hiện trong đó có dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, dự án nạo vét, cải tạo bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn quận 8 với tổng quy mô di dời, bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 4.051 căn, tổng nhu cầu vốn là 11.856 tỷ đồng.

Đồng thời bổ sung vào kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và bố trí vốn để thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 3 dự án chưa có tên trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 với tổng quy mô di dời, bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 1.983 căn, tổng nhu cầu vốn là 8.605 tỷ đồng .

Ỳ ạch di dời nhà trên kênh rạch và xóa điểm ngập tại TP.HCM
Mưa lớn gây ngập nặng nề khu vực chợ Thủ Đức, thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

Trong khi đó, liên quan đến việc thực hiện các đề án chống ngập, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết: Tính tới thời điểm hiện nay, Thành phố đã giải quyết được 5 điểm/18 điểm ngập trên các tuyến đường trục chính. Thành phố đã giao vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để giải quyết 9 điểm/18 điểm ngập. Như vậy Thành phố còn 4 điểm/18 điểm ngập chưa được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và bổ sung trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để giải quyết ngập. Cụ thể là dự án nạo vét cải tạo rạch Bàu Trâu (từ kênh Tân hóa đến kênh Hiệp Tân, quận 6, quận Tân Phú), dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Bạch Đằng (từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến cầu mới Bạch Đằng, quận Bình Thạnh, quận 7), dự án cải tạo hệ thống thoát nước quốc lộ 1A (từ ngã tư Bình Phước đến khu vực Đại học Quốc gia, thành phố Thủ Đức) và dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Phan Anh, quận Tân Phú, quận Bình Tân.

Đối với các dự án thực hiện mục tiêu kép vừa chỉnh trang đô thị vừa tiêu thoát nước để chống ngập, Sở Xây dựng đề xuất bổ sung 3 dự án để hoàn thành mục tiêu di dời 6.500 căn nhà trên ven kênh rạch gồm dự án cải tạo kênh Hy Vọng (quận Tân Bình), dự án nạo vét, cải tạo rạch Văn Thánh (quận Bình Thạnh), dự án xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ (quận 4).

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động