Xuyên đêm vận động, di dời người dân khu vực bờ vở sông Hồng đến nơi an toàn

Ngay trong đêm 10/9, ông Nguyễn Hoành Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã trực tiếp cùng lực lượng chức năng đi đến gần 20 hộ với khoảng 70 nhân khẩu nằm dọc bờ sông Hồng, vận động, tuyên truyền, cương quyết di dời người dân đến nơi an toàn trước khi nước sông Hồng lên cao.
Nước sông Hồng lên xấp xỉ báo động 2, nhiều khu vực ven sông có thể bị ngập sâu Lũ trên sông Thao tại Lào Cai xuống chậm, lũ trên sông Hồng đang lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong khoảng từ 12 đến 24 giờ tới, mực nước sông Hồng, đoạn qua Hà Nội sẽ lên mức báo động 2. Vì thế, những khu vực ven sông như Phúc Xá, Phúc Tân, Bồ Đề, Bạch Đằng, Thanh Lương... sẽ có thể bị ngập sâu.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, từ 19h đến sau 23h ngày 10/9, ông Nguyễn Hoành Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường Bạch Đằng; Trung tá Phan Văn Bốn - Trưởng Công an phường, dẫn đầu tổ công tác đã đến gần 20 hộ gia đình với khoảng 70 nhân khẩu nằm dọc bờ sông Hồng vận động, tuyên truyền, cương quyết di dời người dân đến nơi an toàn trước khi nước sông Hồng lên cao.

Xuyên đêm vận động, di dời người dân vùng nguy hiểm trước khi nước sông Hồng lên cao
Lực lượng chức năng vận động, di dời người dân trong đêm trước khi nước sông Hồng lên cao.

"Bà con tự giác, chủ động rời nhà đến tạm cư ở Nhà văn hóa, nếu không sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế. Xin nêu rõ, tất cả vì sự an toàn của bà con...", những lời tuyên truyền vừa vận động vừa cương quyết của lực lượng chức năng phường Bạch Đằng.

Được biết, trong số gần 20 hộ chưa di dời vì họ còn một số công việc chưa giải quyết xong. Tuy nhiên, với quyết tâm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của phường cũng như nhận thức của mỗi người dân ở khu vực bờ vở sông, các hộ đều đã chủ động các phương án để di dời người và tài sản trước khi nước sông dâng cao.

Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng cho biết, ngay sau khi nhận được Công điện của Thành phố và quận, phường đã có thông báo đề nghị người dân khu vực số nhà lẻ đường Bạch Đằng (khu vực bờ vở phía mép nước sông Hồng) phải chủ động có biện pháp di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm khi nước sông Hồng lên cao.

Từ 19h ngày 10/9, phường đã chia thành 8 nhóm (mỗi nhóm gồm Cảnh sát khu vực, công chức phường, các bác cán bộ cơ sở) đi đến từng nhà vận động người dân di dời. Đến 22h, nếu hộ nào không di dời sẽ thực hiện cưỡng chế (điện lực sẽ đi cùng lúc 22h để cắt điện những hộ phải cưỡng chế). Tính đến 21h, đa số các hộ dân tự giác chấp hành và tự lo chỗ ở, không phải di dân vào nhà văn hoá...

Xuyên đêm vận động, di dời người dân vùng nguy hiểm trước khi nước sông Hồng lên cao
Cùng với việc tuyên truyền, vận động người dân, các lực lượng chức năng của phường còn hỗ trợ người dân di dời.

Phường Bạch Đằng là phường có nguy cơ chịu ảnh hưởng mưa lũ sông Hồng nhiều nhất của quận Hai Bà Trưng, với khoảng 250 hộ dân, gần 1.000 nhân khẩu. Trong 250 hộ có khoảng 70 hộ nằm sát mép nước thuộc 4 tổ dân phố có khả năng bị sạt lở.

Theo Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng, cấp ủy, chính quyền chủ động xây dựng lực lượng, phương án, kế hoạch sẵn sàng triển khai, thực hiện di dời nhân dân khi xảy ra ngập lụt, sạt lở bờ sông. Các tổ dân phố số 7, 8 và 11 thu dọn, sắp xếp mặt bằng tại các điểm nhà sinh hoạt cộng đồng, bảo đảm vệ sinh môi trường và chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận các hộ dân di chuyển đến nếu có.

"UBND phường sẽ tiếp tục thống kê, rà soát số hộ dân, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các hộ sống dọc ven sông Hồng. Trong đó, tập trung tuyên truyền cảnh báo lũ, không cần đợi báo động mà phải chủ động các phương án khi xảy ra sạt lở khi nước sông Hồng dâng cao. Tiếp tục kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở tại chân đê và ứng trực 24/24 không để bị động", Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng thông tin thêm.

Xuyên đêm vận động, di dời người dân vùng nguy hiểm trước khi nước sông Hồng lên cao
Xuyên đêm vận động, di dời người dân vùng nguy hiểm trước khi nước sông Hồng lên cao.

Với hơn 4.000 dân sống ngoài khu vực đê phía bờ vở sông Hồng, tập trung chủ yếu ở hai phường Bạch Đằng và Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng đã chủ động các phương án "4 tại chỗ", sẵn sàng di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Trước đó, sáng 10/9, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 3, chủ động ứng phó khi có mưa, lũ, nước sông Hồng lên cao.

Ngay trong sáng 10/9, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống mưa lũ của các hộ dân 2 phường ngoài đê sông Hồng là Bạch Đằng và Thanh Lương. Người đứng đầu chính quyền quận Hai Bà Trưng yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự quận, Công an quận chỉ đạo Công an các phường, các lực lượng quân đội đóng trên địa bàn phối hợp với UBND các phường triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ, chủ động sơ tán sớm, di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu.

quan-2.jpg
Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung chù trì cuộc họp triển khai phương án phòng, chống mưa lũ.

Trong đó, lưu ý công tác truyền thông, bảo đảm mọi người dân nắm được thông tin về nguy cơ mưa lũ, úng ngập, sạt lở đất, tổ chức kiểm soát, hướng dẫn giao thông trong thời gian xảy ra mưa lũ, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, khu vực nước ngập sâu, thông tin cảnh báo kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh.

Quận Hai Bà Trưng cũng bố trí lực lượng, phương tiện, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra chia cắt khi mưa lũ lớn, sạt lở đất, ngập lụt để kịp thời thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khi có tình huống. Chủ động huy động phương tiện, lực lượng, ngân sách và các nguồn lực của phường để triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động