Xuyên đêm truy vết, lấy mẫu xét nghiệm của lực lượng y tế huyện Quốc Oai

(LĐTĐ) Chỉ ít phút sau khi có thông báo về bệnh nhân mắc Covid-19 mới trên địa bàn thị trấn, Tổ phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai đã lập tức xuống địa bàn, triển khai các biện pháp cấp bách điều tra, khoanh vùng và lấy mẫu ngay trong đêm ngày 22/7.
Sẽ yêu cầu đóng cửa cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh dược phẩm vi phạm phòng chống Covid-19 Chi tiết kế hoạch, nguyên tắc tiêm vắc xin Covid-19 của thành phố Hà Nội

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22/7, phố Đồng Hương (thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai) chìm trong bóng tối, nhà nhà, người người đóng cửa im lìm. Con ngõ dài chừng mấy trăm mét được gắn biển cảnh báo “khu vực phong tỏa”, “khu vực cách ly” do ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng.

Ngay ở đầu đường, lực lượng Công an đã dựng chốt, kiểm soát việc ra vào. Từ Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai, anh Đỗ Công Hưởng, chị Nguyễn Thị Lệ Viên (nhân viên Trung tâm Y tế huyện) cùng 3 thành viên khác trong Tổ phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai sẵn sàng vào vị trí làm nhiệm vụ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và phun khử khuẩn.

Xuyên đêm truy vết, lấy mẫu xét nghiệm của lực lượng y tế huyện Quốc Oai
Tối ngày 22/7, phố Đồng Hương (thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai) xuất hiện ca từ F1 trở thành F0.

Địa điểm đến của Tổ là gia đình của một người phụ nữ làm nghề buôn bán, là F1 đã được đưa đi cách ly tập trung. Trong đêm 22/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) đã gửi thông báo đến Trung tâm Y tế huyện trường hợp này mắc Covid-19, chuyển từ F1 thành F0.

Xuyên đêm truy vết, lấy mẫu xét nghiệm của lực lượng y tế huyện Quốc Oai
Con ngõ dài chừng mấy trăm mét được gắn biển cảnh báo “khu vực cách ly”

Anh Đỗ Công Hưởng chia sẻ, trong đợt dịch thứ 4, huyện Quốc Oai liên tục ghi nhận những ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng. Tính đến hết ngày 22/7, huyện ghi nhận 28 trường hợp mắc Covid-19 chủ yếu tại thị trấn Hoa Vôi và thị trấn Quốc Oai.

Để đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm Y tế huyện đã tăng cường 100% quân số, thành lập các Tổ phản ứng nhanh, sẵn sàng, cơ động lên đường làm nhiệm vụ ngay sau khi ghi nhận các ca nhiễm mới. Đồng thời, phối hợp với lực lượng địa phương khoanh vùng và kiểm soát dịch bước đầu.

Xuyên đêm truy vết, lấy mẫu xét nghiệm của lực lượng y tế huyện Quốc Oai
Tổ phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai xuống địa phương cư trú của ca bệnh.

Theo đó, mỗi Tổ phản ứng nhanh có 5 thành viên, đảm nhiệm các nhiệm vụ khác nhau, bao gồm: Điều tra dịch tễ, xử lý môi trường, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý dịch và làm báo cáo. Mỗi thành viên một việc, theo dây chuyển nhuần nhuyễn, không chồng chéo, tuy nhiên vẫn có thể hỗ trợ nhau khi cần thiết.

Xuyên đêm truy vết, lấy mẫu xét nghiệm của lực lượng y tế huyện Quốc Oai
Các thành viên trong Tổ triển khai các biện pháp cấp bách khoanh vùng chống dịch.

“Từ khi huyện ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, toàn bộ anh em tại Trung tâm Y tế huyện lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, luôn túc trực tại cơ quan.

Ví dụ như ca mắc hôm nay, chỉ ít phút sau khi có thông báo là chúng tôi có mặt ngay. Nếu hỏi có vất vả không thì đó là việc chúng tôi không nghĩ đến, chúng tôi chỉ tâm niệm làm sao để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh”, anh Hưởng tâm sự.

Xuyên đêm truy vết, lấy mẫu xét nghiệm của lực lượng y tế huyện Quốc Oai
Nhân viên Trung tâm Y tế huyện trùm bộ bảo hộ kín mít.

Theo chia sẻ của nhân viên y tế, đối với trường hợp F1 chuyển thành F0 này có 6 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân. Vừa chia sẻ, vừa thuần thục trùm bộ bảo hộ kín mít, “tắm” thêm một lượt hóa chất khử khuẩn, các thành viên của Tổ phản ứng nhanh di chuyển vào nhà để điều tra dịch tễ.

“Mọi người cố gắng nhớ thật kỹ lịch trình, địa điểm đã đến hay đã gặp ai trong những ngày qua. Việc khai báo đúng, càng chi tiết sẽ giúp khoanh vùng, chặn đường lây lan của dịch nhanh hơn”, thành viên đảm nhiệm vai trò điều tra dịch tễ lên tiếng.

Xuyên đêm truy vết, lấy mẫu xét nghiệm của lực lượng y tế huyện Quốc Oai
Giữ khoảng cách khi điều tra dịch tễ với các F1.

Bên trong nhà vang lên tiếng hỏi han, ở bên ngoài, mùi sát khuẩn nồng nặc. Thỉnh thoảng chiếc mũ bảo hộ trước mặt nhân viên Trung tâm Y tế huyện lại được bổ sung thêm một lớp diệt khuẩn như sương mù. Mặc dù đã hết sức cẩn thận mang 2 lớp khẩu trang, chúng tôi vẫn cảm nhận được mùi hóa chất xộc vào tận mũi…

Trong bộ đồ bảo hộ bí bách, chúng tôi nghe rõ sự kiên nhẫn trò chuyện của nhân viên y tế với F1 khi thấy dấu hiệu của sự không hợp tác. Ngoài việc trấn an, động viên, các thành viên Tổ phản ứng nhanh phải thể hiện kỹ năng gợi mở để người dân khai báo đầy đủ.

Xuyên đêm truy vết, lấy mẫu xét nghiệm của lực lượng y tế huyện Quốc Oai
"Chỉ ít phút sau khi có thông báo là chúng tôi có mặt ngay tại hiện trường", anh Đỗ Công Hưởng chia sẻ.

Sau một hồi trao đổi, quyển sổ ghi chép trên tay của nhân viên Trung tâm Y tế huyện bắt đầu xuất hiện những dòng chữ đầu tiên. Những khai báo dịch tễ bước đầu này đặc biệt quan trọng và sẽ được tổng hợp, xử lý ngay sau đó.

Dựa vào thông tin do F1 cung cấp, cơ quan y tế sẽ ra quyết định cách ly đối với những trường hợp liên quan cho phù hợp.

Xuyên đêm truy vết, lấy mẫu xét nghiệm của lực lượng y tế huyện Quốc Oai
Chị Nguyễn Thị Lệ Viên làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm.

Cùng Tổ với anh Hưởng là chị Nguyễn Thị Lệ Viên đảm nhận vai trò lấy mẫu xét nghiệm. Sinh năm 1996, tuổi đời còn trẻ nhưng chị Viên đã có kinh nghiệm tham gia chống dịch trong cả 4 đợt dịch. Với chị, có lẽ đợt dịch này là căng thẳng nhất bởi những diễn biến hết sức phức tạp. Động viên bố mẹ ở nhà không cần lo lắng, chị Viên đã “ăn, ngủ” tại cơ quan hơn một tuần.

Bộ đồ bảo hộ có phần nóng bức không làm thao tác của chị Viên chậm lại, chỉ trong một thời gian ngắn, 6 mẫu tại gia đình này đã được lấy xong. Ghi chép cẩn thận từng mẫu bệnh phẩm và xếp gọn vào hộp chuyên dụng, chị Viên cho biết, các mẫu bệnh này sẽ được Trung tâm Y tế huyện đưa về CDC Hà Nội ngay trong đêm.

Xuyên đêm truy vết, lấy mẫu xét nghiệm của lực lượng y tế huyện Quốc Oai
Ghi chép cẩn thận từng mẫu bệnh phẩm và xếp gọn vào hộp chuyên dụng.

Gần 2 tiếng đồng hồ làm việc khẩn trương, việc lấy thông tin truy vết, lấy mẫu bệnh phẩm, phun khử khuẩn được Tổ hoàn tất.

“Công việc này chúng tôi đã quen rồi. Tuy nhiên hôm nay có chậm hơn một chút do ban đầu gia đình còn ái ngại, chưa có sự hợp tác. Nhiệm vụ đã xong, chỉ một chút nữa là có đơn vị đến đưa các F1 này đi cách ly tập trung. Bây giờ chúng tôi sẽ về Trung tâm Y tế huyện xử lý nốt thông tin và chuẩn bị xe đưa mẫu bệnh phẩm về CDC Hà Nội gấp”, anh Hưởng chia sẻ thêm.

Xuyên đêm truy vết, lấy mẫu xét nghiệm của lực lượng y tế huyện Quốc Oai
Các thành viên trong Tổ nhanh chóng tập hợp báo cáo thông tin.

Vừa dứt lời, các thành viên trong Tổ đã nhanh chóng tập hợp, báo cáo thông tin và thực hiện các bước cuối cùng.

Cởi bỏ lớp khẩu trang, quần áo bảo hộ theo đúng quy trình được hướng dẫn, vẫn chưa yên tâm, các thành viên trong Tổ hỗ trợ nhau “tắm” dung dịch khử khuẩn một lần nữa trước khi di chuyển. Giấy, bút cùng đồ bảo hộ phải tiêu hủy, tránh nguy cơ phát tán mầm vi rút ra ngoài.

Xuyên đêm truy vết, lấy mẫu xét nghiệm của lực lượng y tế huyện Quốc Oai
Các thành viên trong Tổ thực hiện làm báo cáo theo quy định.

Nhắm mắt, xịt thẳng sát khuẩn từ đầu đến chân sau gần 2 tiếng đồng hồ làm việc, chị Viên nói: “Chúng tôi trực tiếp tiếp xúc với các trường hợp có nguy cơ cao, do đó công tác khử khuẩn phải hết sức cẩn thận. Dù tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc bảo hộ nhưng để loại trừ các nguy cơ lây nhiễm, ai nấy người đều tự ý thức rằng bảo vệ chính mình là bảo vệ đồng nghiệp và cộng đồng”.

Xuyên đêm truy vết, lấy mẫu xét nghiệm của lực lượng y tế huyện Quốc Oai
Tiến hành phun khử khuẩn.

Theo chân các thành viên của Tổ về lại Trung tâm Y tế huyện, chúng tôi được nghe nhiều hơn câu chuyện của những người “tắm” hóa chất, xuyên đêm đi “truy vết F” và càng thêm cảm phục công việc của họ.

Những căn phòng tại Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai vẫn sáng điện suốt đêm, những người tại đây thỉnh thoảng nỗi nhớ con, nhớ gia đình ập đến rồi chìm lấp trong những công việc nối dài từ ngày này qua ngày khác.

Xuyên đêm truy vết, lấy mẫu xét nghiệm của lực lượng y tế huyện Quốc Oai
Cởi bỏ lớp khẩu trang, quần áo bảo hộ theo đúng quy trình được hướng dẫn.

Kể công việc của mình và các đồng nghiệp một cách đứt quãng, chị Viên chỉ cho chúng tôi xe chở mẫu bệnh phẩm đã đến. Tiếng còi vang trong đêm tối, chiếc xe tiến thẳng về nội thành Hà Nội vô cùng khẩn trương để đảm bảo tiến độ.

Xuyên đêm truy vết, lấy mẫu xét nghiệm của lực lượng y tế huyện Quốc Oai
Xe chở mẫu bệnh phẩm được đưa về CDC Hà Nội ngay trong đêm.
Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động