Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ quận Ba Đình

Xứng đáng là “lá chắn” của nhân dân

Trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ – Công an quận Ba Đình, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả các mặt công tác. Qua đó, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế – xã hội của quận nói riêng, của Thủ đô Hà Nội nói chung. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, xứng đáng là “lá chắn” của Nhân dân.
Để không xảy ra cháy nổ, quan trọng là ý thức Hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy: Nhiều hoạt động thiết thực

Thực hiện có hiệu quả các mặt công tác

Thời gian qua, căn cứ các nội dung chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ – Công an quận Ba Đình, đã bám sát nội dung các kế hoạch trọng tâm, chủ động tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân, Công an quận tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ giúp việc cho Công an quận tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận xây dựng và ban hành kế hoạch về việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2020 trên địa bàn quận; Kế hoạch số tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tập huấn kiến thức phòng cháy chữa cháy.

Xứng đáng là “lá chắn” của nhân dân
Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Ba Đình năm 2020 (Ảnh: H.D)

Cùng với đó, đơn vị đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận xây dựng và ban hành 17 Kế hoạch, công văn về công tác phòng cháy chữa cháy để triển khai trên địa bàn quận. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các khu dân cư; tổ chức tuyên truyền, huấn luyện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân tại các khu tập thể cũ và giáo viên, học sinh các trường thuộc quản lý của quận; phối hợp tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng cháy chữa cháy năm 2020 cho đối tượng là hội viên Chi hội Phụ nữ các phường trên địa bàn quận; tổ chức phương án cấp quận về phòng chống thiên tai, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn phối hợp nhiều lực lượng tại địa bàn dân cư số 1, phường Phúc Xá.

Bên cạnh đó, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận xây dựng và ban hành kế hoạch về tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư trên địa bàn các phường. Cùng với đó, chủ trì, hướng dẫn Ủy ban nhân dân 14 phường tổ chức diễn tập phương án chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng để giúp các lực lượng tại chỗ và người dân nắm vững các kỹ, chiến thuật chữa cháy khi có cháy xảy ra mà lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp chưa đến kịp, giúp phát huy hiệu quả của phương châm “4 tại chỗ”.

Xứng đáng là “lá chắn” của nhân dân
Quận Ba Đình tổ chức tuyên truyền, thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương (Ảnh: H.D)

Tính đến nay Ba Đình là quận đầu tiên trên địa bàn Thành phố được ghi nhận đã hoàn thành việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tại 14 phường, việc tổ chức diễn tập đã được Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan báo chí và nhân dân đánh giá cao và đã được nhiều đơn vị khác trên địa bàn Thành phố học tập, nhân rộng.

Chỉ tính riêng trong năm 2020, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã tổ chức kiểm tra, đánh giá các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại 262 lượt đối với 86 cơ sở nhà cao tầng trên địa bàn quận. Qua công tác kiểm tra đã xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đối với 13 trường hợp với số tiền gần 450 triệu đồng. Tổ chức 11 lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với 920 người tham dự, đề xuất cấp 306 Giấy chứng nhận nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; 149 Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy; 20 Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ…

Đảm bảo tuyệt đối an toàn về cháy nổ

Dự báo trong thời gian tới, tình hình cháy, nổ, sự cố cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình hình cháy, nổ tại kho hàng hóa xen kẹt trong khu dân cư, chung cư cao tầng, kho tàng, bến bãi, nhà xưởng cho thuê, các công trình vi phạm... Cùng với đó là tình hình giao thông vẫn diễn biến phức tạp, tình trạng tắc đường thường xuyên xảy ra, nhất là trong giờ cao điểm, trên địa bàn các ngõ nhỏ, phố nhỏ, ngõ sâu gây cản trở rất lớn đối với công tác chữa cháy.

Xứng đáng là “lá chắn” của nhân dân
Cán bộ Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ - Công an quận Ba Đình hướng dẫn các em học sinh cách sử dụng bình chữa cháy (Ảnh: H.D)

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ – Công an quận Ba Đình, sẽ chủ động giúp việc cho lãnh đạo Công an quận làm tốt công tác tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị, Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố; Kế hoạch chuyên đề, chuyên sâu của Ủy ban nhân dân Thành phố, Công an Thành phố trong công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Bên cạnh đó, tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức tuyên truyền, diễn tập Phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại các trường học trên địa bàn; tổ chức tập huấn nghiệp vụ đối với các đối tượng trên địa bàn quận năm 2021; tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy đối với lãnh đạo, cán bộ Ủy ban nhân dân và Công an các phường trên địa bàn quận; xây dựng đề án mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các Đội dân phòng; đẩy mạnh thực hiện mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” và nhân rộng việc thành lập các Đội Phòng cháy chữa cháy tình nguyện tại các tổ dân phố.

Xứng đáng là “lá chắn” của nhân dân
Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại phường Trúc Bạch (Ảnh: H.D)

Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của Thủ đô, theo Trung tá Trương Văn Dương – Đội trưởng Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ – Công an quận Ba Đình, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ sẽ làm tốt công tác điều tra cơ bản, tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy theo chỉ tiêu công tác được giao và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Tổ chức hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân 14 phường, người đứng đầu các cơ sở trên địa bàn tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả của lực lượng dân phòng, phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành. Đồng thời, thực hiện tốt việc xây dựng, nhân điển hình tiên tiến về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Xây dựng và triển khai thực hiện các phương án bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội diễn ra trên địa bàn quận, trọng tâm là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; các hoạt động Đại hội thể thao Đông Nam Á – SEA Game 31.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động