Hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy: Nhiều hoạt động thiết thực

(LĐTĐ) Hưởng ứng kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/1961- 04/10/2020) và Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy (tháng 10/2020), Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Triển lãm, mít tinh, diễu hành, thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phối hợp tuyên truyền về an toàn phòng cháy, chữa cháy…
Nâng cao an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các nơi thờ tự, đình chùa, miếu... Hà Nội: Chú trọng đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Để chủ động xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII năm 2020, vừa qua Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô.

Hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy: Nhiều hoạt động thiết thực
Diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại một chung cư ở Hà Nội. Ảnh: HNM

Tình huống giả định được đưa ra là tại khu vực sân khấu tại Hội trường lớn tầng 2 của Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô xảy ra sự cố từ thiết bị điện chiếu sáng trên sân khấu dẫn đến cháy. Ngọn lửa lan truyền qua hệ thống rèm trên sân khấu ra thảm, các thiết bị khác, lan ra toàn bộ khu vực sân khấu Hội trường lớn tầng 2, có khả năng lan truyền sang khu vực ghế ngồi của khán giả và lan lên tầng 3. Mật độ khói dày đặc bao phủ lối thoát nạn làm cho tầm nhìn tại các khu vực này bị hạn chế, gây ra sự hoảng loạn đối với cán bộ nhân viên làm việc, khách và gây khó khăn trong công tác tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Thời gian xảy ra cháy đang diễn ra biểu diễn nghệ thuật tại Hội trường, có khoảng 500 khách tại khu vực này. Khi cháy xảy ra, mọi người hô hoán và nhanh chóng thoát nạn ra bên ngoài. Trong quá trình thoát nạn, do tâm lý hoảng loạn và ảnh hưởng bởi khói và nhiệt độ, có 50 người bị kẹt tại khu vực tầng 2 và tầng 3. Tại tầng 2, có 2 người do xô đẩy bị chấn thương nặng không di chuyển được. Tại tầng 3, có 4 người bị mắc kẹt (trong đó 2 người mắc kẹt ở phòng họp, 1 người bị ngất do ngạt khỏi ở ban công, 1 người bị ngất do ngạt khói ở phòng làm việc). Ngoài ra, 7 người chạy lên mái (trong đó có 3 người bị nạn bị thương và bị ngất) không tự thoát ra ngoài được.

Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã triển khai các hoạt động cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn thoát nạn; sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để tổ chức công tác chữa cháy ban đầu; thông báo qua hệ thống loa của cơ sở, đồng thời gọi điện báo cháy cho Công an Thành phố Hà Nội theo số 114, Ủy ban nhân dân quận và các đơn vị khác có liên quan. Nhận được tin báo, Công an Thành phố đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời đến phối hợp cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tổ chức chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.

Cuộc diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô vừa qua đã nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân làm việc tại các cơ sở lịch sử, chính trị, văn hóa, tập trung đông người có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao. Đồng thời, tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy, hệ thống, phương tiện phòng cháy chữa cháy của cơ sở. Bên cạnh đó, cũng nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng công tác phối hợp tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các lực lượng tham gia trên địa bàn Thành phố trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ lớn tại các cơ sở lịch sử, chính trị, văn hóa, tập trung đông người…

Nhiều hoạt động triển khai tại các quận, huyện

Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 4/10, tại các quận, huyện cũng tổ chức nhiều hoạt động có liên quan. Tại quận Hoàn Kiếm, Công an quận đã tổ chức trưng bày ảnh cổ động về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời, tuyên truyền lưu động an toàn phòng cháy chữa cháy cho người dân tại khu vực tuyến phố đi bộ. 30 bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã được trưng bày, giới thiệu đến người dân và khách tham quan. Qua đó, công chúng có thể hiểu rõ hơn về sự gian lao, vất vả và không kém phần nguy hiểm của người lính phòng cháy chữa cháy khi đối đầu với “giặc lửa”.

Cũng trong khuôn khổ triển lãm, cán bộ Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an quận Hoàn Kiếm cũng tổ chức tuyên truyền lưu động, hướng dẫn một số kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng các trang, thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho đông đảo người dân tại khu vực phố đi bộ. Buổi triển lãm đã góp phần nâng cao nhận thức, đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy theo hướng sâu, rộng trên địa bàn. Bảo đảm nguyên tắc “lấy phòng ngừa là chính”, ngăn chặn sự phát sinh khi xảy ra cháy, nổ hoặc sự cố tại cơ sở.

Tại quận Nam Từ Liêm, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận đã được lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều biện pháp, nhằm đảm bảo an toàn về công tác phòng cháy chữa cháy và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 4/10” hàng năm được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy, góp phần kiềm chế sự gia tăng số vụ cháy và giảm thiểu thiệt hại do cháy gây ra, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Nằm trong các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10 năm 2020, Uỷ ban nhân dân quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành thuộc quận, Ủy ban nhân dân các phường và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn quận thực hiện công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy nói chung và ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10 nói riêng thông qua hoạt động treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền. Một số khẩu hiệu tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy được triển khai như: “Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 59 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh ban hành Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy (04/10/1961 - 04/10/2020)”; “Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (04/10/1961 - 04/10/2020) và 19 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2020)”; “Thi đua lập thành tích chào mừng 59 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC (04/10/1961 - 04/10/2020) và 19 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2020)”; “Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04/10”...

Còn tại quận Hai Bà Trưng, Ủy ban nhân dân quận cũng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020 tại khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng). Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Công an quận cũng phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Phòng cháy chữa cháy - cứu hộ cứu nạn”. Các học viên được tập huấn, tuyên truyền về các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy; kiến thức cơ bản, các biện pháp phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư, hộ gia đình; phương pháp xây dựng phương án chữa cháy…/.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Xem thêm
Phiên bản di động