Xử lý nghiêm vi phạm tại các điểm bán lẻ xăng trên đường Giải Phóng

Ngay khi nhận được phản ánh của báo Lao động Thủ đô về việc một số người dân đã lợi dụng việc xây dựng lại trạm xăng dầu số 1 thuộc Công ty xăng dầu Quân đội, trên đường Giải Phóng (phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) để tranh thủ bán lẻ xăng dầu trái phép. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Phương Mai đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường quận Đống Đa tiến hành xử lý các vi phạm.
“Nhộn nhịp” các điểm bán xăng lẻ gây mất an toàn dưới lòng đường Giải Phóng Đề nghị Hà Nội làm cầu vượt giảm ùn tắc đường Giải Phóng

Trước đó, báo Lao động Thủ đô đã phản ánh về tình trạng xung quanh trạm xăng dầu đang xây dựng lại tại số 257-259 đường Giải Phóng xuất hiện hàng chục “cửa hàng” bán xăng lẻ “di động. Phần lớn, xăng được người bán đựng vào từng can loại lớn sau đó trực tiếp chia ra các chai đựng nhỏ ngay tại vỉa hè, lòng đường đông người và phương tiện qua lại. Hành vi này không những vi phạm pháp luật về thương mại mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất trật tự đô thị.

Đồng chí Nguyễn Đức Thiện – Đội phó Đội Quản lý thị trường quận Đống Đa, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, nguyên tắc là không được bán lẻ xăng dầu trên các vỉa hè, đường phố, bởi vì mặt hàng xăng đầu là do nhà nước quản lý.

Do vậy, khi nhận được phản ánh về việc một số người dân bán lẻ xăng, dầu trái phép trên đường Giải Phóng, Đội quản lý thị trường số 5 đã phối hợp với Công an phường Phương Mai, Ban chỉ đạo 197 quận Đống Đa, thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở.

Xử lý nghiêm vi phạm tại các điểm bán lẻ xăng trên đường Giải Phóng
Công an phường Phương Mai phối hợp với Đội quản lý thị trường quận Đống Đa xử lý các điểm bán lẻ xăng dầu trên đường Giải Phóng (Ảnh: K.Tiến)

Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành tuyên truyền, ngăn cấm người dân không được bầy bán xăng dầu trên vỉa hè vì nó tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông trên đường. Đội Quản lý thị trường cũng thường xuyên phối hợp nhắc nhở, đã kí cam kết với những trường hợp bán lẻ xăng dầu tại đây.

Đội phó Đội Quản lý thị trường quận Đống Đa cũng nhìn nhận, trong một số thời điểm, khi lực lượng chức năng đi khỏi, những người bán lẻ xăng dầu lại tiếp tục “hành nghề”. “Chỉ khi cây xăng đi vào hoạt động thì tình trạng bán lẻ xăng dầu tại đây mới chấm dứt hoàn toàn. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, trong thời gian tới, nếu các đối tượng vẫn tiếp tục kinh doanh, chúng tôi sẽ phối hợp với Công an phường, Ban Chỉ đạo 197 Quận tiến hành xử lý nghiêm theo quy định”, Đội phó đội Quản lý thị trường Đống Đa nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Đức Thiện cũng đưa ra khuyến cáo: “Với các hộ kinh doanh nhỏ, lẻ thì chất lượng và số lượng xăng dầu sẽ không thể kiểm soát được. Do vậy, để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng, bà con nhân dân nên vào các cây xăng của nhà nước để đổ xăng, không tiếp tay cho các đổi tượng buôn bán xăng nhỏ lẻ, trái phép”.

Là lực lượng thường xuyên kiểm tra, xử lý các đối tượng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trái phép trên đường Giải Phóng, Thượng úy Nguyễn Quang Nam – Cảnh sát trật tự, Công an phường Phương Mai cho biết, tại địa điểm báo Lao động Thủ đô phản ánh, lực lượng Công an đã thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ để không còn xảy ra tình trạng này nữa.

"Trong việc xử lý các hoạt động bán lẻ xăng dầu trái phép này thì Công an đã phối hợp với Đội quản lý thị trường mới xử lý được. Về vấn đề lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên đường Giải Phóng để buôn bán thì lực lượng Công an phường cũng thường xuyên kiểm tra, xử lý cũng như tuyên truyền cho người dân. Theo kế hoạch, tổ Cảnh sát trật tự Công an phường hàng ngày đều tuần tra các địa bàn, địa bàn nào cũng sẽ đi qua, phát hiện vi phạm ở đâu thì sẽ xử lý ngay ở đấy”, Thượng úy Nguyễn Quang Nam cho biết.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động