Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng:

Xử lý “điểm” một số đơn vị vi phạm quy định giãn cách để làm gương

Cho rằng cuộc chiến chống Covid-19 còn dài hơi, căn cốt để chiến thắng dịch bệnh là tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị quận Đống Đa phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khơi dậy ý thức cộng đồng, tinh thần trách nhiệm xã hội để huy động sức dân tham gia vào công tác phòng, chống dịch; đặt người dân vào vị trí nòng cốt quản lý, giám sát công tác phòng, chống dịch ở địa bàn dân cư, là lực lượng chính quản lý các chốt kiểm soát tới từng ngõ, phố.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "chặt ngoài, lỏng trong" Hà Nội: 48,5% công nhân ở khu công nghiệp đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tăng cường tiêm vắc xin, ưu tiên đối tượng có nguy cơ cao

Chiều 24/8, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đi kiểm tra tình hình và làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Chu Ngọc Anh và lãnh đạo một số Sở, ngành Thành phố.

undefined
Lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại ngõ Thanh Miến, phường Văn Miếu. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Đoàn đã thị sát, kiểm tra chốt kiểm soát khu vực Văn Miếu - Nguyễn Thái Học, điểm cung ứng hàng hóa tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt phục vụ phường Văn Miếu đang trong diện phong tỏa; khu điều hành của Sở Chỉ huy khu vực tại Trường Tiểu học Văn Chương (số 223 ngõ Văn Chương).

Phương châm "3 trước", "4 tại chỗ", “5 cấp độ"

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ cho biết, từ ngày 27/4 đến 18h30 ngày 23/8, toàn quận đã ghi nhận 255 ca mắc Covid-19, trong đó có 170 ca tại cộng đồng. Tình hình dịch trên địa bàn vẫn trong tầm kiểm soát, tuy nhiên, nguy cơ lây lan dịch đang ở mức rất cao và khó lường với các ổ dịch tại các phường Văn Chương, Văn Miếu, Thổ Quan, Hàng Bột, trong đó, hai ổ dịch tại các phường Văn Chương và Văn Miếu vẫn đang phát sinh nhiều ca F0 trong cộng đồng.

Ông Đinh Trường Thọ cho biết, Quận ủy Đống Đa xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là trọng tâm, cấp bách; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm "3 trước", "4 tại chỗ", "5 cấp độ". Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành nghị quyết về việc xây dựng "vùng xanh" và thành lập các tổ tự quản an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực dân cư. Đến nay, toàn quận đã triển khai mô hình "Tự quản an toàn phòng dịch" quản lý giám sát 385 "vùng xanh" tại các địa bàn dân cư.

undefined
Lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra điểm cung ứng hàng hóa cho phường Văn Miếu đang trong diện phong tỏa tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Theo ông Đinh Trường Thọ, Quận ủy Đống Đa cũng đã thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn 21 phường, do các Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy làm Trưởng đoàn. Hiện nay, quận đang thực hiện khoanh vùng cách ly y tế tại 7 khu vực thuộc 7 phường; trong đó, đã khoanh một vùng lớn bao gồm toàn bộ 2 phường Văn Chương, Văn Miếu với trên 21.000 nhân khẩu.

Qua kiểm tra, lãnh đạo Thành phố và đại diện các Sở, ngành nhận định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Đống Đa được tổ chức khá nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu quả.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh lưu ý, nhiệm vụ cấp thiết đặt ra đòi hỏi quyết tâm của cả hệ thống chính trị quận Đống Đa hiện nay là phải tập trung đưa 7 phường có khu vực cách ly y tế từ "vùng đỏ" trở thành ít nhất là "vùng da cam" trong vòng từ nay đến ngày 6/9 tới.

Siết chặt quản lý từ các ngõ, phố

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ quan điểm chỉ đạo chung của Thành phố là trong thời gian thực hiện giai đoạn 3 giãn cách xã hội toàn Thành phố (đến ngày 6/9/2021), cả hệ thống chính trị từ Thành phố xuống cơ sở và toàn thể nhân dân vào cuộc quyết tâm hơn, nhận thức sâu sắc, nỗ lực thực hiện thật tốt Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; tận dụng tối đa những ngày giãn cách xã hội để đưa Thành phố trở về trạng thái an toàn.

Ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Thành phố xác định trong mọi tình huống, không để đột xuất, bất ngờ, phải đặt trong tầm kiểm soát; quyết tâm để tất cả F0, F1 được cách ly tập trung, điều trị tại cơ sở thu dung để bảo đảm các điều kiện theo dõi sức khỏe, chăm sóc tốt nhất. Các quận, huyện, thị xã phải xây dựng kịch bản từ thấp đến cao và triển khai công tác chuẩn bị cơ sở vật chất với tinh thần này. Trong đó, quận Đống Đa phải xác định rõ có vị trí rất quan trọng, là vùng lõi Thủ đô, nơi có nhiều cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, nên phải tập trung mọi nguồn lực, huy động sức mạnh tổng hợp để kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ an toàn địa bàn.

Chỉ đạo 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu quận Đống Đa phải tập trung thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt là thực hiện giãn cách xã hội một cách thực chất, Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt lưu ý, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến phường phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, có sáng kiến, sáng tạo, khơi dậy ý thức cộng đồng, tinh thần trách nhiệm xã hội để huy động sức dân tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19; đặt người dân vào vị trí nòng cốt quản lý, giám sát công tác phòng, chống dịch ở địa bàn dân cư, là lực lượng chính quản lý các chốt kiểm soát tới từng ngõ, phố.

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Ông Đinh Tiến Dũng gợi ý, gây dựng lực lượng và sự tham gia của người dân từ các Tổ Covid-19 cộng đồng, các lực lượng dân quân tự vệ, dân phố, dân phòng, các đoàn viên, hội viên, những người có uy tín trong cộng đồng, huy động cả học sinh, sinh viên, người lao động bị kẹt lại Thành phố tham gia… "Cuộc chiến chống Covid-19 còn dài hơi, căn cốt để chiến thắng dịch bệnh phải là tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch", Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Theo ông Đinh Tiến Dũng, trong quá trình tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch, nhất là huy động sức dân, quận Đống Đa phải chú trọng cả tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những tấm gương "người tốt, việc tốt" và phê bình, nhắc nhở công khai những cá nhân cố tình vi phạm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, làm chặt chẽ hơn việc quản lý người ra đường; trọng tâm là siết chặt quản lý từ các ngõ, phố, yêu cầu từng hộ gia đình ký cam kết chỉ ra đường khi có việc cần thiết. Riêng vùng phong tỏa hai phường Văn Chương, Văn Miếu phải bảo đảm nghiêm nguyên tắc người cách ly người, nhà cách ly nhà, tổ chức nghiêm như khu cách ly tập trung; có phương án cung cấp lương thực, thực phẩm tới tận cửa mỗi gia đình để người dân yên tâm "ai ở đâu ở đó", tuyệt đối không để người dân thiếu đói, bức xúc.

Nhắc lại yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi có phương án bảo đảm an toàn đã được Chủ tịch UBND cấp quận phê duyệt, Bí thư Thành ủy yêu cầu Công an Thành phố phối hợp với các lực lượng, các địa phương, trong đó có quận Đống Đa, tổ chức kiểm tra việc chấp hành phương án; xử lý "điểm" một số đơn vị vi phạm để làm gương.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động