“Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” hỗ trợ công nhân các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

(LĐTĐ) Nhằm kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn bị giảm, thiếu việc làm, ngày 12/12, Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động (TVPL&HTNLĐ) Công đoàn Hà Nội tiếp tục tổ chức “Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” hỗ trợ công nhân, đoàn viên Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn Hỗ trợ đoàn viên Công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo "Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội

Theo đó, “Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” chở những mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu đã đến với đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH Đồ chơi Cheewah Việt Nam và Công ty TNHH thời trang Star tại khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Đây là hai Công ty đang chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới khiến bị giảm, thiếu việc làm, đời sống công nhân khó khăn.

Tại đây, Trung tâm TVPL&HTNLĐ Công đoàn Hà Nội trao 300 phiếu mua hàng, trị giá 100.000đ/phiếu cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để mua các mặt hàng như gạo, dầu ăn, gia vị, nước mắm, nước giặt cùng nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt gia đình tại “Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn”.

“Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” hỗ trợ công nhân các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
300 đoàn viên, công nhân lao động khó khăn đã được nhận phiếu mua hàng miễn phí từ "Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn"

Cùng với trao tặng phiếu mua hàng, “Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” còn phục vụ đoàn viên, công nhân lao động với nhiều mặt hàng có chất lượng nhưng được ưu đãi về giá từ 10 - 50%, hoặc được mua 1, tặng 1. Theo bà Vũ Thị Hương - Giám đốc Trung tâm TVPL&HTNLĐ, tất cả các sản phẩm tại “Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” đều là hàng Việt Nam, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được cung ứng từ những đơn vị lớn, có uy tín để công nhân dễ dàng lựa chọn.

Có được những mặt hàng cần thiết phục vụ cho sinh hoạt gia đình mà không phải chi tiền hoặc không tốn nhiều tiền, nhiều đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tỏ ra rất hào hứng, phấn khởi và xúc động. Công nhân Phan Thị Nhàn - Công ty TNHH thời trang Star cho biết, thời gian gần đây, Công ty chị ít việc nên công nhân không còn phải tăng ca, chỉ làm việc theo giờ hành chính, thu nhập giảm khoảng 2 -3 triệu/tháng.

“Tôi ở xa, phải thuê trọ, lại nuôi hai con nhỏ, đời sống gặp nhiều khó khăn. Trong điều kiện như thế, sự hỗ trợ như thế này của tổ chức Công đoàn vô cùng thiết thực và quý giá. Chúng tôi thật sự biết ơn và thêm tin yêu hơn tổ chức Công đoàn”- chị Nhàn bày tỏ.

Một công nhân của Công ty TNHH Đồ chơi CHEE WAH Việt Nam bộc bạch: “Tết sắp đến, các mặt hàng tại “Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” đều là những mặt hàng thiết yếu, có thương hiệu, chất lượng đảm bảo mà lại được trợ giá nhiều nên tôi tranh thủ sắm sửa luôn để dùng cho ngày Tết. Số tiền tiết kiệm được từ việc mua sắm hàng hóa trợ giá rất có ý nghĩa với chúng tôi trong thời điểm công việc, thu nhập giảm sút như hiện nay”.

“Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” hỗ trợ công nhân các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Đây là sự quan tâm hỗ trợ thiết thực và ý nghĩa của tổ chức Công đoàn Thủ đô với đoàn viên, người lao động

Đại diện cho các đoàn viên, công nhân được phiếu mua hàng miễn phí, bà Đào Thị Lan Anh - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH thời trang Star chân thành gửi lời cám ơn đến Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã linh hoạt, sáng tạo có những cách thức chăm lo, hỗ trợ, san sẻ khó khăn với công nhân lao động rất kịp thời, phù hợp.

“Giá trị vật chất tuy không nhiều, nhưng “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, trong lúc đời sống, việc làm của công nhân có nhiều khó khăn, sự hỗ trợ như thế này của LĐLĐ thành phố Hà Nội vô cùng thiết thực, đáng quý, thể hiện rõ trách nhiệm và tình cảm của tổ chức Công đoàn với đoàn viên”- bà Đào Thị Lan Anh nhìn nhận.

Được biết, đây là chuyến “Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” thứ 2 được Trung tâm TVPL&HTTNLĐ Công đoàn Hà Nội tổ chức theo chủ trương của LĐLĐ thành phố Hà Nội. Trước đó, chuyến “Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” đầu tiên đã đến với công nhân lao động khó khăn của Công ty May liên doanh Plummy, thuộc ngành Dệt - May Hà Nội. Hai chuyến xe này được LĐLĐ thành phố Hà Nội giao Trung tâm TVPL&HTNLĐ Công đoàn Hà Nội tổ chức thí điểm bằng nguồn tài chính Công đoàn của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Dự kiến sau khi thí điểm, LĐLĐ thành phố Hà Nội sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để có thể nhân rộng các chuyến xe trong thời gian tới, nhằm thực hiện mục tiêu quan tâm chăm lo một cách hiệu quả cả về vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động