Xây dựng Trường TH và THCS Mỹ Đức trở thành trường học thông minh

Trong suốt 2 năm qua, kể từ ngày mới thành lập, Trường tiểu học (TH) và trung học cơ sở (THCS) Mỹ Đức, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, luôn nỗ lực vượt khó vươn lên, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của ngành Giáo dục huyện. Cán bộ, giáo viên nhà trường Trường TH và THCS phấn đấu xây dựng trường trở thành trường học thông minh trong khu vực.
Hiệu quả từ các phong trào thi đua tại trường liên cấp Phát huy vai trò của Công đoàn tại trường liên cấp Công đoàn và chuyên môn làm tốt công tác phối hợp, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo

Trường TH và THCS Mỹ Đức hiện có 63 cán bộ, nhân viên và có 989 học sinh với 29 lớp học. Đây là ngôi trường liên cấp của huyện được đào tạo theo mô hình chất lượng cao, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm học 2022 - 2023. Sau 2 năm đi vào hoạt động, Ban giám hiệu cùng tập thể sư phạm nhà trường đã nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt được kết quả cao trong toàn ngành giáo dục của huyện.

Năm học 2023 - 3024, Công đoàn trường phối hợp Ban Giám hiệu thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Trường học hạnh phúc”, “Trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Đồng thời tổ chức cho các em tham gia học các câu lạc bộ thể dục thể thao, nghệ thuật, kỹ năng sống.

Bên cạnh đó, phối hợp với Cảnh sát Giao thông huyện Mỹ Đức hướng dẫn các em tham gia giao thông đường bộ an toàn. Công đoàn phối hợp với nhà trường mời Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Duy Ứng về trường nói chuyện truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ trong dịp tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2023.

Ngoài ra, Công đoàn phối hợp với nhà trường thành lập tổ tư vấn tâm lý cho các đồng chí giáo viên, nhân viên và học sinh. Việc tư vấn tâm lý học đường đã giải quyết được những vấn đề học sinh đang mắc phải như các em thấy mình không được thấu hiểu và đồng cảm, một số bạn rơi vào trạng thái phải đối mặt với khó khăn về vấn đề trong cuộc sống.

Xây dựng Trường TH và THCS Mỹ Đức trở thành trường học thông minh
Trường TH và THCS Mỹ Đức được đào tạo theo mô hình chất lượng cao, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm học 2022 - 2023.

Quá trình tư vấn tâm lý không chỉ giúp các em giải quyết được những vấn đề đang gặp phải mà còn hỗ trợ cải thiện tốt các mối quan hệ giữa con cái với cha mẹ, học trò với thầy cô, giữa bạn bè với nhau… Đồng thời giúp cho các em tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học tập cũng như cuộc sống. Các em sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu, giảm bớt các căng thẳng, mệt mỏi, áp lực từ đó giúp cho việc học tập đạt hiệu quả hơn, cuộc sống của các em được cân bằng và vui vẻ.

Công đoàn trường tích cực tham gia các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động Thành phố và huyện phát động, các cuộc vận động của ngành; Thực hiện tốt quy chế dân chủ, làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thông qua tổ chức Hội nghị viên chức…

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đã đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan chức năng của huyện cho trường tuyển sinh sớm để đảm bảo chất lượng tuyển sinh; xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu thi đua đối với nhà trường; quan tâm hơn đến chế độ đãi ngộ cho giáo viên.

Bên cạnh đó, cán bộ, giáo viên trường cũng đề xuất bổ sung biên chế giáo viên khối tiểu học và bổ sung thêm cán bộ lãnh đạo quản lý; đề xuất đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm, bổ sung trang thiết bị máy tính nhằm đáp ứng nhu cầu dạy, học của thầy và trò nhà trường để ngôi trường đi vào hoạt động hiệu quả hơn, xứng tầm là ngôi trường chất lượng cao, là con chim đầu đàn trong ngành Giáo dục huyện...

Xây dựng Trường TH và THCS Mỹ Đức trở thành trường học thông minh
Cán bộ, giáo viên nhà trường không ngừng đổi mới, sáng tạo.

Mới đây, tại buổi làm việc với Hội đồng sư phạm trường, ông Đặng Văn Triều - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường TH và THCS Mỹ Đức đã nỗ lực vượt khó, góp phần giữ vững phong trào giáo dục của huyện. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song cấp ủy - chính quyền huyện luôn quan tâm, đầu tư cho giáo dục.

Chủ tịch UBND huyện Đặng Văn Triều tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của Ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường; chỉ đạo phòng, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND huyện có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho nhà trường.

Đối với tình trạng thiếu giáo viên, Chủ tịch UBND huyện đề nghị trước mắt cần điều động giáo viên giữa các trường một cách hợp lý đảm bảo yêu cầu về giáo viên đứng lớp. Về lâu dài, huyện sẽ phối hợp với thành phố để tổ chức thi tuyển bổ sung. Đối với cơ sở vật chất, huyện sẽ xem xét hỗ trợ và chỉ đạo huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất các nhà trường, nhằm đảm bảo an toàn cho cho giáo viên, học sinh cũng như đảm bảo nhu cầu dạy, học.

Xây dựng Trường TH và THCS Mỹ Đức trở thành trường học thông minh
Một tiết học của cô trò nhà trường.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các nhà trường cần tiếp tục làm tốt việc huy động nguồn xã hội hóa theo đúng quy định để nâng cấp cơ sở vật chất; cùng với đó chú trọng việc quản lý tài chính, sử dụng tài sản công đúng mục đích, có hiệu quả. Bên cạnh đó, chỉ đạo Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện nghiên cứu về quy định, bố trí tuyển sinh sớm, vận dụng linh hoạt chính sách sao cho phù hợp với đặc thù để đảm bảo chất lượng tuyển sinh đầu vào, xem xét tham mưu cho huyện bổ sung đủ biên chế giáo viên khối tiểu học, xem xét, điều chỉnh và có cơ chế đặc thù nhằm nâng tỷ lệ thi đua khen thưởng đối với nhà trường để thi đua khen thưởng thực sự là động lực thi đua.

Đề nghị ra soát, bổ sung, sửa đổi kế hoạch 662/KH - UBND huyện Mỹ Đức về xây dựng quy chế hoạt động của nhà trường thực hiện theo mô hình liên cấp, chất lượng cao sao cho phù hợp với từng giai đoạn; giao cho Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng Văn hóa và thông tin huyện xây dựng Trường TH và THCS Mỹ Đức trở thành trường học thông minh…

Trước mắt, Chủ tịch UBND huyện giao cho Ban quản lý dự án sớm hoàn thiện xong việc giải thảm nhựa tuyến đường từ đường 419 chạy qua cổng trường trước khi bước vào năm học mới 2024 - 2025 cùng nhiều quyết sách liên quan đến chế độ đãi ngộ đặc thù riêng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, hướng tới xây dựng Trường TH và THCS xây dựng ngôi trường hạnh phúc, an toàn; xứng tầm với ngôi trường chất lượng cao, ngôi trường thông minh trong khu vực.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bắt đầu Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên toàn quốc

Bắt đầu Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên toàn quốc

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 do Bộ Tài chính chủ trì triển khai trê phạm vi toàn quốc. Mục đích nhằm thu thập thông tin về các đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ việc đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.
Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng xây dựng 7 cầu qua sông Hồng

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng xây dựng 7 cầu qua sông Hồng

Năm 2025, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 7 cây cầu lớn vượt sông Hồng, tạo dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông, mở rộng không gian đô thị và liên kết vùng. Bước sang đầu năm 2026, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tiếp tục được các cấp, ngành và địa phương tập trung triển khai với tinh thần quyết liệt, đồng bộ.
Nestlé Việt Nam lan tỏa thông điệp "Trân quý từng khoảnh khắc sum vầy" trong dịp Tết 2026

Nestlé Việt Nam lan tỏa thông điệp "Trân quý từng khoảnh khắc sum vầy" trong dịp Tết 2026

Nestlé Việt Nam vừa khởi động chiến dịch Tết 2026 với thông điệp “Cầu Gì Hơn Phút Giây Này Bên Nhau” nhằm lan tỏa tinh thần trân trọng từng phút giây hiện tại cùng những người thân yêu. Thông qua chiến dịch, Nestlé tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng hàng triệu gia đình Việt bằng những sản phẩm chất lượng, góp phần vun đắp những phút giây ý nghĩa trong dịp Tết.
Danh sách 231 chợ cóc, chợ tạm tại Hà Nội sẽ bị giải tỏa

Danh sách 231 chợ cóc, chợ tạm tại Hà Nội sẽ bị giải tỏa

UBND thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nằm trong diện phải giải tỏa theo lộ trình đến năm 2027. Trong đó, 75 điểm “nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây mất trật tự đô thị và an toàn giao thông sẽ được xử lý dứt điểm ngay trong tháng 1 này.
Xem xét hỗ trợ thêm 5-10 triệu đồng với các hộ dân được xây, sửa nhà sau thiên tai

Xem xét hỗ trợ thêm 5-10 triệu đồng với các hộ dân được xây, sửa nhà sau thiên tai

Về tình hình triển khai "Chiến dịch Quang Trung", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu tới ngày 15/1 không còn người dân nào không có nhà và đề nghị huy động nguồn lực, tính toán hỗ trợ thêm 5 - 10 triệu đồng với các hộ dân được xây, sửa lại nhà sau thiên tai.
Tạo nền tảng chính trị vững chắc để đất nước phát triển

Tạo nền tảng chính trị vững chắc để đất nước phát triển

Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, có nhiều dấu ấn quan trọng trên các lĩnh vực. Nổi bật, công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được Đảng ta đặt đúng vị trí then chốt, tiến hành thường xuyên, triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, tạo bước đột phá mạnh mẽ, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, phát triển.
Khát vọng xây dựng Thủ đô xứng tầm

Khát vọng xây dựng Thủ đô xứng tầm

Cầu không chỉ để vượt sông. Trong cảm thức Hà Nội, mỗi cây cầu bắc qua sông Hồng đều mang dáng dấp của một cuộc mở mang, nơi những nhịp thép, nhịp bê tông nối liền không chỉ hai bờ, mà còn nối quá khứ với tương lai của đô thị nghìn năm tuổi. Từ thuở hình thành, Hà Nội lớn lên cùng sông Hồng. Dòng sông mang phù sa bồi đắp đất đai, mang theo mạch nguồn văn hóa, lịch sử và ký ức đô thị. Nhưng cũng chính dòng sông ấy, trong nhiều giai đoạn, trở thành một khoảng cách tự nhiên, khiến sự kết nối giữa bờ Bắc và bờ Nam phải chờ đợi những nhịp cầu hiếm hoi gánh vác dòng chảy phát triển.

Tin khác

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Xem thêm
Phiên bản di động