Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025

Xây dựng quận Cầu Giấy phát triển bền vững

Sáng nay (9/7), tại Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao quận Cầu Giấy, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Xây dựng quận Cầu Giấy phát triển bền vững Quận Cầu Giấy: Hơn 300 cán bộ công đoàn tập huấn về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII
Xây dựng quận Cầu Giấy phát triển bền vững Đại hội Đảng bộ Công ty CP sản xuất - dịch vụ - xuất nhập khẩu Từ Liêm nhiệm kỳ 2020 - 2025
Xây dựng quận Cầu Giấy phát triển bền vững Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo trong Tháng Công nhân
Xây dựng quận Cầu Giấy phát triển bền vững Quận Cầu Giấy thăm hỏi và tặng quà công nhân giỏi nhân Tháng Công nhân 2020

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ; xây dựng quận Cầu Giấy giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Đại hội đại biểu lần thứ VI, Đảng bộ quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020-2025 là Đại hội của sự đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, đổi mới, tạo tiền đề và khí thế mới để Đảng bộ, Chính quyền và các tầng lớp Nhân dân quận Cầu Giấy quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI của Quận đề ra.

4506 2
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh Nguyễn Tú

14/14 chỉ tiêu của nhiệm kỳ đều đạt và vượt

Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến cho biết: Qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V, với kinh nghiệm trên 20 năm xây dựng và phát triển, bằng sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm cao, Đảng bộ Quận đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, thực hiện hiệu quả 05 chương trình công tác toàn khóa, 03 khâu đột phá. 14/14 chỉ tiêu của nhiệm kỳ đều đạt và vượt (trong đó 04 chỉ tiêu đạt và 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch), góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Trong đó, kinh tế quận chuyển dịch đúng hướng, tăng trưởng khá và ổn định; thu ngân sách luôn đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 gần gấp đôi so với nhiệm kỳ 2011-2015 (198%). Cơ cấu kinh tế phát triển đúng định hướng dịch vụ-thương mại-công nghiệp. Là Quận duy nhất trong thành phố có khu công nghệ thông tin tập trung thu hút 415 doanh nghiệp với trên 20 ngàn lao động, trong đó có gần 100 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sử dụng hơn 12.000 lao động; có những doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ thông tin của Việt Nam (như: tập đoàn FPT, CMC, Viettel…).

Bên cạnh đó, công tác đầu tư xây dựng, quản lý đô thị có nhiều chuyển biến rõ nét; diện mạo đô thị quận ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ, khu dân cư cũ đã cơ bản kết nối với các khu đô thị mới; công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị có nhiều tiến bộ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt; nhiều tuyến đường giao thông chính, công viên được xây dựng mới và hoàn thành góp phần quan trọng phát triển đô thị của Quận và Thành phố.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển mạnh, toàn diện, đặc biệt là giáo dục - đào tạo, an sinh xã hội được đảm bảo, luôn là điểm sáng của Thành phố, từ tháng 5/2017, trên địa bàn quận không còn hộ nghèo và là quận đầu tiên của thành phố Hà Nội xóa nghèo.

1221 1
Đoàn Đại biểu Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân chúc mừng Đại hội. Ảnh Nguyễn Tú

Với đặc thù là một địa bàn tập trung đông người nước ngoài sinh sống, làm việc; số lượng học sinh, sinh viên từ nhiều Học viện, Trường Đại học..; cũng là địa bàn có nhiều Cơ quan, Trụ sở làm việc của Trung ương, Thành phố; quận đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đáng chú ý, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Quận ủy và các cấp ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sắp xếp kiện toàn tổ chức, bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được chú trọng. Chỉ đạo quyết liệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 15, Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, quan tâm giải quyết các vụ việc phức tạp, khiếu nại của nhân dân, không để phát sinh điểm nóng. Cầu Giấy là đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, trong nhiệm kỳ, đã phát triển nhiều tổ chức đảng và đảng viên mới (nâng tổng số tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Quận lên 96 chi bộ với 1.000 đảng viên).

Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, đạt kết quả tích cực, chỉ số đánh giá về cải cách hành chính liên tục tăng hạng (năm 2016 xếp vị trí thứ 18; năm 2019 xếp vị trí thứ 01/30 quận, huyện, thị xã trong toàn Thành phố).

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo Chính trị trình Đại hội và Báo cáo Kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ quận cũng đã nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, đó là: Công tác quản lý đô thị còn có lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của quận; công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện có thời điểm chưa sát sao, việc kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy có thời điểm thiếu quyết liệt; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tính chiến đấu, tinh thần phê bình và tự phê bình của một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế…

Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 còn kéo dài. Thành phố cùng với cả nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Tình hình đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với Thủ đô nói chung cũng như đối với quận Cầu Giấy nói riêng.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Đảng bộ quận Cầu Giấy cần quán triệt rõ phương châm: Phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Trong đó, Đảng bộ quận tập trung tổ chức triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tích cực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng. Thu hút đầu tư phát triển; ưu tiên các ngành, lĩnh vực có trình độ, chất lượng và mức tăng trưởng cao, nhất là những lĩnh vực là thế mạnh của Quận (thương mại, dịch vụ, giáo dục đào tạo, ngân hàng, công nghệ thông tin…). Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của quận nhanh và bền vững.

Tiếp tục thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, chú trọng thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo chuyển biến mạnh về xây dựng, phát triển văn hoá, giáo dục, y tế. Chú trọng nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

0110 107603524 1805909712884987 5954416557944478192 n
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh Nguyễn Tú

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng lưu ý, Đảng bộ quận Cầu Giấy tập trung tạo chuyển biến mới và rõ nét trên 03 khâu đột phá quận đã xác định. Cụ thể: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, đặc biệt là các chi bộ cơ quan hành chính, sự nghiệp, chi bộ doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội theo hướng văn minh, hiện đại gắn với bảo vệ môi trường. Hoàn thành dự án Xây dựng Trụ sở Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận tại ô đất ký hiệu D22 Khu đô thị Cầu Giấy; hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường quan trọng; đầu tư xây dựng mới 06 Trường công lập; điều chỉnh quy hoạch khu đất trụ sở Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận thành chức năng đất giáo dục đào tạo;

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, bồi dưỡng năng lực và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ Quận đến các phường. Chăm lo công tác cán bộ, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ, quan tâm đến cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Chủ động trước một bước triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn.

Đặc biệt, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền quận, phường; phát huy vai trò Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân và vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Đại hội XIII của Đảng để đại hội đảng bộ các cấp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ và là ngày hội của toàn dân.

Cùng với việc thảo luận báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ Quận, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu quan tâm tới Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ là những cán bộ tiêu biểu có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và có năng lực công tác, được sự tín nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bầu được những đồng chí tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho nguyện vọng, ý chí của Đảng bộ Quận dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Phó Bí thư thường trực Thành úy nhấn mạnh: Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; quận Cầu Giấy đã có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển của Thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy luôn mong muốn và tin tưởng quận sẽ phát triển nhanh và bền vững, góp phần xây dựng Thủ đô thân yêu của chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đại hội diễn ra trong 3 ngày (từ 8/7-10/7); Tham dự Đại hội có 206 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 18 nghìn đảng viên đến từ 45 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận uỷ Cầu Giấy. Chiều 9/7, Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Quận ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Những chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025

*Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2025 phấn đấu đạt từ 10 - 12%. Thu ngân sách hàng năm hoàn thành chỉ tiêu Thành phố giao.

* Phấn đấu giữ vững dẫn đầu Thành phố về chất lượng giáo dục. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 80-85%; tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ 60-65%.

* Không để phát sinh hộ nghèo mới theo tiêu chuẩn của Thành phố. Phấn đấu nằm trong tốp đầu Thành phố về chỉ số cải cách hành chính.Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch: 100%.

* Tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 80%. Hằng năm các tổ chức trong hệ thống chính trị được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Vũ Quế

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Sự ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không chỉ là bước đột phá về thể chế, mà còn mở ra mô hình phối hợp chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp". Trong cấu trúc đó, trường đại học giữ vai trò hạt nhân nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao công nghệ, bảo đảm mỗi đề tài khoa học gắn với bài toán thực tiễn, mỗi sản phẩm đổi mới sáng tạo đều có “địa chỉ” ứng dụng cụ thể, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Xem thêm
Phiên bản di động