Xây dựng phường Cửa Nam là trung tâm dịch vụ - thương mại - du lịch bậc nhất Thủ đô

Sáng 30/7, phường Cửa Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề "Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng; đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, đổi mới, sáng tạo; xây dựng phường Cửa Nam giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc".
Triển lãm “Cửa Nam giao hòa”: Nơi di sản được kể lại bằng hình ảnh Xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ tạo nền tảng cho chính quyền số

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Thế Duyệt; nguyên trợ lý Văn phòng Tổng Bí thư, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn.

Đại biểu thành phố Hà Nội dự Đại hội có: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn.

Tham dự Đại hội còn có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội, 199 đại biểu chính thức và 130 đại biểu khách mời.

Hình mẫu trong bảo tồn di sản và phát triển đô thị hiện đại

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cửa Nam lần thứ I là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, diễn ra ngay sau khi Thành phố Hà Nội cùng với cả nước vừa triển khai thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo Kết luận số 126-KL/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội mở ra nhiều tiềm năng và thời cơ mới. Đại hội được tiến hành với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng phường Cửa Nam “Giàu đẹp - Văn minh - Hạnh phúc”.

Xây dựng phường Cửa Nam là trung tâm dịch vụ - thương mại - du lịch bậc nhất Thủ đô
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội nêu, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường Cửa Nam đã vượt qua khó khăn, phát huy sức mạnh tổng hợp để đạt nhiều thành tựu quan trọng. Hệ thống chính trị được tổ chức tinh gọn, vận hành hiệu quả, đặc biệt trong việc ứng dụng công nghệ số vào quản lý, điều hành và cải cách hành chính. Phường đã triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản tập trung, 100% cán bộ, công chức sử dụng chữ ký số, gửi tài liệu qua mã QR và triển khai phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử, góp phần xây dựng nền hành chính số hiện đại.

Phường Cửa Nam cũng là địa phương đầu tiên trong toàn thành phố triển khai ứng dụng công nghệ phục vụ công dân và doanh nghiệp, tiến đến xây dựng Thành phố thông minh. Các ứng dụng như Công dân Thủ đô số - iHanoi, cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID, cấp hồ sơ sức khỏe điện tử, khai thuế điện tử đã đạt tỷ lệ thực hiện 99%. Phường còn tiên phong trong việc ứng dụng Robot AI tại bộ phận "một cửa" - một giải pháp quan trọng trong xây dựng đô thị thông minh.

Trong lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng dịch vụ, thương mại và du lịch của Cửa Nam đạt 11,5% mỗi năm. Tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế đạt 98,1%, thu ngân sách bình quân đạt 12.611 tỷ đồng mỗi năm. Các lĩnh vực trọng điểm như tài chính, ngân hàng, thương mại và dịch vụ cao cấp tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng các công trình trọng điểm như Tòa án nhân dân Tối cao, Bộ Công an và Trường Tiểu học Võ Thị Sáu được triển khai quyết liệt.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng đô thị văn minh được triển khai đồng bộ. Công tác giáo dục và đào tạo của phường đạt kết quả xuất sắc, với tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn cao, các trường học luôn duy trì thành tích vượt trội. Phường cũng chú trọng phát triển hệ thống y tế cơ sở, thực hiện mô hình y học gia đình và kiểm soát an toàn thực phẩm…

Từ những kết quả toàn diện đã đạt được, Đảng bộ phường Cửa Nam rút ra bài học sâu sắc về việc phát huy sức mạnh tổng hợp, bám sát chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, huy động toàn diện các nguồn lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chất lượng cao để lãnh đạo, quản lý hiệu quả trong giai đoạn phát triển mới.

Bước sang nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, Đảng bộ phường Cửa Nam xác định mục tiêu: Đến năm 2030, sẽ xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường Cửa Nam tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thật sự trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức trong sáng, tư duy đổi mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới.

Xây dựng phường Cửa Nam là trung tâm dịch vụ - thương mại - du lịch bậc nhất Thủ đô
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, toàn diện, vững chắc; bảo đảm tốt quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Xây dựng phường Cửa Nam là trung tâm dịch vụ - thương mại - du lịch bậc nhất của Thủ đô. Ứng dụng hiệu quả khoa học - công nghệ và chuyển đổi số vào công tác quản lý đô thị, phát triển kinh tế. Xây dựng con người Cửa Nam thời đại mới văn minh, năng động, trí tuệ, nghĩa tình.

Đến năm 2045, Cửa Nam sẽ là hình mẫu trong việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển đô thị hiện đại, nơi kinh tế số và đổi mới sáng tạo đóng vai trò là động lực tăng trưởng chủ yếu. Xây dựng mô hình phát triển thương mại gắn với gìn giữ, khôi phục và phát huy, kết nối các giá trị văn hóa tiêu biểu.

5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược

Để hiện thực hóa mục tiêu này, phường xác định 5 quan điểm phát triển xuyên suốt: Lấy con người làm trung tâm; hợp tác quốc tế, phối hợp hiệu quả với các trường đại học tại địa bàn; chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm động lực; mở rộng, phát huy hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển gắn với bảo vệ môi trường và giữ vững an ninh trật tự.

Đảng bộ phường Cửa Nam cũng đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược, được kỳ vọng là những trụ cột tạo đà phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cùng với việc tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phường Cửa Nam sẽ tập trung phát triển kinh tế tri thức - thương mại - du lịch - dịch vụ chất lượng cao, giữ vững vai trò là trung tâm dịch vụ - tài chính - thương mại - văn hóa của khu vực nội đô lịch sử.

Xây dựng phường Cửa Nam là trung tâm dịch vụ - thương mại - du lịch bậc nhất Thủ đô
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Bên cạnh đó, phường cũng xác định quản lý đô thị hiệu quả, hoàn chỉnh hạ tầng hiện đại, môi trường xanh, sạch, bền vững là trụ cột then chốt, góp phần hoàn thiện không gian đô thị gắn với bảo tồn di sản và phát triển bền vững.

Phường cũng đặt mục tiêu phát triển văn hóa và con người Cửa Nam lịch thiệp, văn minh, tiêu biểu về giá trị nhân văn, ngàn năm văn hiến, phát triển toàn diện, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt. Theo đó, phường sẽ thúc đẩy lan tỏa mạnh mẽ các giá trị văn hóa truyền thống, phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa hiện có trên địa bàn, đồng thời phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thương hiệu văn hóa đô thị gắn với sáng tạo và bản sắc riêng.

Ba khâu đột phá chiến lược được đặt ra trong nhiệm kỳ mới cũng thể hiện khát vọng vươn lên, đổi mới toàn diện và phát triển bền vững của phường Cửa Nam. Đó là đổi mới mô hình quản trị đô thị trên nền tảng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo; nâng cấp hạ tầng xanh - hạ tầng số - hạ tầng xã hội theo hướng hiện đại, bền vững; phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thương hiệu di sản đô thị Cửa Nam gắn với không gian sáng tạo đặc trưng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá những kết quả đạt được của Đảng bộ phường Cửa Nam trong thời gian qua đã tạo sự chuyển biến rõ nét, đóng góp quan trọng, tích cực trong những thành tựu, kết quả chung của Thành phố.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Đảng bộ phường Cửa Nam tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống Liên khu 1 anh hùng và những thế mạnh, những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập trung đổi mới lãnh đạo, sáng tạo điều hành, hành động quyết liệt, để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Xây dựng phường Cửa Nam là trung tâm dịch vụ - thương mại - du lịch bậc nhất Thủ đô
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cửa Nam khoá I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội.

Trong đó, tiếp tục tập trung đổi mới tư duy, sắp xếp bộ máy tinh gọn hoạt động, hiệu lực, hiệu quả, với mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn; quan tâm công tác đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức trong sáng, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Tại Đại hội, các quyết định quan trọng đã được công bố, trong đó có Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Cửa Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội cũng công bố Quyết định chỉ định đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ và thống nhất ý chí, 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ I.

Cùng với việc phát triển công nghiệp văn hóa, phường cần khai thác hiệu quả các thế mạnh riêng sẵn có của địa bàn trung tâm Thủ đô để phát triển kinh tế bền vững, hiện đại, xanh - sạch - đẹp, quản trị đô thị thông minh; an sinh xã hội với chất lượng toàn diện; là hình mẫu trong việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển đô thị hiện đại, nơi kinh tế số và đổi mới sáng tạo sẽ là động lực tăng trưởng chủ yếu.

Cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, phường Cửa Nam cần chủ động, chú trọng phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, nhất là những thời điểm, những địa điểm dễ phát sinh điểm nóng.

Đảng bộ phường phải gương mẫu đi đầu trong việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường đối thoại trực tiếp, lắng nghe ý kiến nhân dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị của nhân dân.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường cần tập trung triển khai quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, bảo đảm thống nhất nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, coi đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm lan tỏa quyết tâm của Đại hội đến toàn thể nhân dân, với khí thế mới, quyết tâm mới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phường Cửa Nam được thành lập từ ngày 1/7/2025, trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hàng Bài, Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm trước đây), Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng trước đây) và phần còn lại của các phường Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền sau khi sắp xếp phường Hoàn Kiếm. Phường Cửa Nam có diện tích khoảng 1,68 km2, dân số hơn 52.000 người.

Đây là địa bàn trọng điểm và là trung tâm của khu vực nội đô lịch sử có nhiều di tích lịch sử văn hóa, cách mạng kháng chiến; là khu vực di sản đô thị có quy hoạch và kiến trúc khu phố Pháp, có nhiều trụ sở các bộ, ngành và cơ quan ngang bộ, đại sứ quán, nhà hát, trường học… trung tâm thương mại Tràng Tiền và phố mua sắm Tràng Tiền nổi tiếng, nhiều khách sạn cao cấp, trụ sở các ngân hàng lớn.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động