Xây dựng mô hình “Đoạn đường nhân dân địa phương và Đường sắt cùng chăm”
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh, chính quyền địa phương và đại diện các khối phố ký cam kết phối hợp thực hiện hiệu quả mô hình “Đoạn đường nhân dân địa phương và Đường sắt cùng chăm”. |
Tham dự chương trình, về phía Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) có các đồng chí: Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN); Đỗ Văn Hòa - Trưởng Ban Nghiệp vụ Công đoàn ĐSVN; Phạm Hùng Hiện - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty ĐSVN. Về phía Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh, có các đồng chí Trần Văn Kế - Giám đốc Công ty; Lê Ngọc Sáng - Chủ tịch Công đoàn Công ty; các đồng chí lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, đoàn viên, người lao động của Công ty.
Về phía địa phương, có đồng chí Hồ Đức Việt - Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Vinh; lãnh đạo phường Lê Lợi, Đông Vĩnh; cán bộ các khối phố.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Văn Kế - Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh cho biết, Công ty thực hiện nhiệm vụ bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt, với chiều dài quản lý 147,5 km đường sắt tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và 30 km đường sắt tuyến Cầu Giát Nghĩa Đàn, đi qua địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh từ km 257+500 đến km 405+000.
Địa bàn trải dài qua nhiều vùng dân cư, mật độ các đường ngang, đường dân sinh, lối đi tự mở nhiều luôn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn chạy tàu. Tình hình đảm bảo an ninh trật tự, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt trên tuyến vẫn còn nhiều phức tạp.
Đồng chí Trần Văn Kế - Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh phát động xây dựng mô hình “Đoạn đường nhân dân địa phương và Đường sắt cùng chăm". |
Trong những năm, Chính phủ đã ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết về đảm bảo an toàn giao thông, Tổng Công ty ĐSVN đã triển khai phát động nhiều phong trào như: “Em yêu đường sắt quê em”, “Thanh thiếu niên bảo vệ đường sắt”, “Đoạn đường ông cháu cùng chăm”; Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh đã tích cực trong công tác tuyên truyền về an toàn giao thông đường sắt, tuy nhiên vẫn còn những vụ việc các hộ dân lấn chiếm hành lang đường sắt, tai nạn giao thông đường sắt xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại đến kinh tế và tính mạng con người.
Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn quản lý, tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Đường tàu - Đường hoa", Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh phối hợp với các khối 11, 12, 13 phường Lê Lợi và khối Vĩnh Thành, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang phường Đông Vĩnh thành lập mô hình tự quản “Đoạn đường nhân dân địa phương và Đường sắt cùng chăm”
Qua mô hình này, Công ty và địa phương mong muốn tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân về công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. Đồng thời, đặt ra các mục tiêu cụ thể như: Không còn xảy ra tai nạn giao thông đường sắt do tàu đâm, va người; không còn hiện tượng ném đất đá lên tàu, lấy cắp vật tư, vật liệu đường sắt; không còn tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn, đổ rác thải vào 2 bên đường sắt, đảm bảo cảnh quan, môi trường, ra quân trồng cây, bảo vệ, chăm sóc; kịp thời báo cáo, phát hiện khi có hành vi phá hoại với ngành đường sắt và các cơ quan chức năng; nhân rộng hơn nữa mô hình tự quản tới các địa phương, tổ chức đoàn thể có đường sắt đi qua.
Lãnh đạo Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh, chính quyền địa phương và cán bộ các khối phố trồng hoa hai bên đường sắt. |
Lãnh đạo Công ty, chính quyền địa phương và đại diện cán bộ khối phố ký cam kết chung tay, phối hợp thực hiện hiệu quả mô hình “Đoạn đường nhân dân địa phương và Đường sắt cùng chăm”.
Biểu dương Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh đã chủ động, tích cực triển khai và đẩy mạnh phong trào "Đường tàu - Đường hoa", xây dựng mô hình “Đoạn đường nhân dân địa phương và Đường sắt cùng chăm”, đồng chí Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam chia sẻ, phong trào “Đường tàu - Đường hoa” là quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng bộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, với mục tiêu xây dựng thương hiệu đường sắt thân thiện, bền vững, trở thành điểm nhấn du lịch, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Việt Nam. Phong trào được thực hiện cơ bản theo mô hình xã hội hóa và quyết tâm thực hiện thành công trong 3 năm, từ tháng 3/2023 - 3/2025.
Đồng chí cảm ơn sự quan tâm, đồng hành trách nhiệm của chính quyền, Đoàn Thanh niên các cấp thành phố Vinh đã luôn quan tâm, đồng hành, chung tay cùng các đơn vị đường sắt đóng trên địa bàn.
Sau lễ phát động, các đại biểu tham dự chương trình đã thực hiện trồng hoa tại km320+050, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Cập nhật 3 hình thức lừa đảo trực tuyến mới
Điểm mặt 5 chatbot AI miễn phí được nhiều người quan tâm
Trao giải thưởng "15 tháng 10" cho 16 cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên tiêu biểu
Đẩy mạnh giải pháp đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng
Lãi suất cho vay mua nhà hợp lý, nhiều khách hàng vẫn không dám vay
Tỷ giá USD hôm nay (16/10): Đồng USD trong nước, thế giới cùng tăng
Giá vàng hôm nay (16/10): Giá vàng trong nước ổn định, giá vàng thế giới tăng nhẹ
Tin khác
Hiệu quả từ phong trào “Sáng kiến, sáng tạo” tại quận Bắc Từ Liêm
Hoạt động 16/10/2024 06:29
LĐLĐ quận Long Biên tổ chức giáo dục truyền thống cho nữ cán bộ, đoàn viên
Hoạt động 15/10/2024 19:43
Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn đường sắt khu vực Thanh Hoá đến Quảng Bình
Hoạt động 15/10/2024 19:37
Mô hình tổ chức Công đoàn được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt
Hoạt động 15/10/2024 17:34
Quận Tây Hồ: Biểu dương, tôn vinh cán bộ Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp
Công đoàn 15/10/2024 17:23
Phú Xuyên: Gắn biển công trình Mái vòm sân trường Mầm non chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô
Hoạt động 15/10/2024 09:40
Phú Xuyên: 100% đơn vị khối trường học tổ chức thành công Hội nghị CBCCVC
Hoạt động 15/10/2024 08:16
Thanh Trì: Nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức và người lao động khối giáo dục
Hoạt động 14/10/2024 21:07
Công ty Goshi Thăng Long: Tự hào với danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động
Hoạt động 14/10/2024 10:28
Trường THCS Hai Bà Trưng đảm bảo quyền lợi chính đáng của viên chức và người lao động
Hoạt động 14/10/2024 06:28