Xây dựng Hà Nội phát triển, vang mãi hào khí Quốc khánh 2/9

Ngày Quốc khánh 2/9 là mốc son lịch sử mang ý nghĩa thiêng liêng trong trái tim mỗi người dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Những dấu ấn của lịch sử đã trở thành động lực để Hà Nội phát triển, bứt phá trong tương lai.
Kéo dài thời gian hoạt động các không gian đi bộ quận Hoàn Kiếm từ 1/9 đến 4/9 Biển Đà Nẵng đông đúc ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Tết Độc lập trong ký ức của mỗi người dân Hà Nội

Những ngày qua, khắp phố phường Hà Nội rợp cờ đỏ sao vàng, với những thảm hoa tươi rực rỡ sắc màu. Từ Quảng trường Ba Đình lịch sử đến các tuyến phố, muôn vạn trái tim kết nối, hội tụ, lan tỏa bởi tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc. Hôm nay, cả Thủ đô hân hoan trong ngày Quốc khánh 2/9 - kỷ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hơn 80 tuổi, ông Phạm Sông Thao (phường Kim Giang, quận Thanh Xuân) đã gắn bó với mảnh đất Thủ đô hơn 50 năm. Ông Thao chia sẻ, cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng 8 và Lễ Quốc khánh 2/9 hằng năm, trong ông vẫn nguyên vẹn cảm xúc bồi hồi như những năm tháng còn trẻ.

Điều khác biệt có chăng là bây giờ gia đình ông cũng như những gia đình khác, từ nông thôn đến thành thị đời sống đã có phần đủ đầy, no ấm và hạnh phúc hơn rất nhiều so với trước. Để có được điều đó là nhờ sự lãnh đạo của Đảng luôn luôn vì dân, kiên quyết không để ai phải ở lại phía sau, đặc biệt là trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 mà chúng ta vừa trải qua.

“Được sống giữa hòa bình, hạnh phúc hôm nay, chúng ta phải luôn trân trọng, biết ơn sự hy sinh to lớn của bao thế hệ đã ngã xuống tô thắm thêm màu đỏ cho sắc cờ Việt Nam. Dù trong quá khứ hay hiện tại, tôi rất tự hào là một công dân của Thủ đô thân yêu. Là một đảng viên của Đảng bộ Hà Nội, cùng nhân dân Thủ đô kiên cường, anh dũng, yêu nước, không sợ khó khăn và trung thành với Đảng với Cách mạng”, ông Thao nói.

Xây dựng Hà Nội phát triển, vang mãi hào khí Quốc khánh 2/9
Khắp phố phường Hà Nội rợp cờ đỏ sao vàng chào mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Với nhiều người Hà Nội, nhất là những người lớn tuổi, những ký ức về ngày Quốc khánh 2/9 là những ký ức rất đẹp và thiêng liêng. Bà Nguyễn Thị Tâm (75 tuổi, quận Hoàn Kiếm) là người gốc Hà Nội. Những ngày này, bà dành thời gian đi dạo xung quanh nơi mình sống, cảm nhận không khí náo nhiệt, nhộn nhịp.

“Cả đời gắn bó với Hà Nội, tôi thấy thật vinh dự khi thành phố là nơi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập trong ngày Quốc khánh là một sự kiện ý nghĩa, thiêng liêng, tôi kể cho các cháu nghe về thời kỳ lịch sử. Tôi cũng dành thời gian đi ngắm nghía phố phường được trang hoàng đẹp đẽ với phướn, băng rôn, cờ hoa, áp phích... Qua mỗi góc phố, mỗi con đường ngày càng khang trang cho thấy Hà Nội đang đổi thay từng ngày”, bà Tâm chia sẻ.

Không chỉ riêng ông Thao, bà Tâm, những dấu ấn đặc biệt của ngày Quốc khánh cũng lan tỏa đến từng bạn trẻ. Mặc dù thế hệ trẻ hôm nay được sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình, thế nhưng tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc như một mạch nguồn đã thấm sâu, chảy mãi, ngày càng được hun đúc, tỏa sáng trong tâm hồn họ.

Trực tiếp xem nghi lễ thượng cờ cấp quốc gia được tổ chức trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình sáng 1/9, chị Hoàng Thu Huyền (23 tuổi, quận Cầu Giấy) bày tỏ: “Tôi luôn mong muốn được trải qua cảm giác cùng hàng trăm người hát vang Quốc ca, tham dự nghi lễ thượng cờ trong ngày trọng đại của đất nước. Thay vì về quê như mọi năm, năm nay tôi ở lại Hà Nội, dậy từ rất sớm đến Quảng trường Ba Đình, cảm nhận không khí Quốc khánh hiện lên rõ ràng nhất. Trong khung cảnh trang nghiêm, một cảm giác thiêng liêng lan tỏa nhắc nhớ thế hệ trẻ hôm nay phải biết nhớ ơn những bậc cha ông đi trước, cố gắng làm việc, cống hiến vì sự nghiệp chung của Thủ đô và đất nước”.

Vững bước phát triển

Trời thu Hà Nội xanh thắm những ngày này như vang mãi hào khí Quốc khánh 2/9. Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của Thủ đô ngàn năm văn hiến, Hà Nội ngày nay đã và đang vươn mình, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để phát triển kinh tế - xã hội sau ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tạo tiền đề cho Hà Nội mạnh mẽ vươn tới tầm cao mới, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Xây dựng Hà Nội phát triển, vang mãi hào khí Quốc khánh 2/9
Thiêng liêng nghi lễ thượng cờ cấp Quốc gia được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình.

Kinh tế Thủ đô Hà Nội trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm của năm 2022 đang tiếp đà phục hồi rõ nét, nhiều ngành/lĩnh vực và hoạt động kinh tế ngày càng sôi động trở lại. Tính chung 8 tháng của năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn thành phố tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước (8 tháng của năm 2021 tăng 6,3%). Đáng chú ý, lũy kế 8 tháng của năm 2022, Hà Nội thu hút được 992,3 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 49,6% so với cùng kỳ…

Không chỉ đạt những con số ấn tượng trong phát triển kinh tế, Hà Nội còn “tỏa sáng” với các sự kiện văn hóa, thể thao. Với việc tổ chức thành công SEA Games 31, Thủ đô Hà Nội đã làm tốt công tác quảng bá, giới thiệu về lịch sử, về văn hóa và con người Hà Nội - Việt Nam đến với du khách nước ngoài và các đoàn vận động viên quốc tế.

Với mục tiêu xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối nội thành với ngoại thành, các đô thị vệ tinh, các tỉnh, thành phố, nhằm tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, Hà Nội đã nghiên cứu nhiều dự án giao thông quan trọng. Trong đó là Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô nhằm tạo động lực mới mang tầm bứt phá cho Thủ đô và cả nước.

Đặc biệt, bước chuyển đột phá cho Thủ đô phát triển đó là Nghị quyết số 15-NQ/TƯ về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” của Bộ Chính trị. Từ đó tạo nền tảng để phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. Đồng thời phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xứng đáng là trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế...

Xây dựng Hà Nội phát triển, vang mãi hào khí Quốc khánh 2/9
Hà Nội đã và đang vươn mình, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để phát triển kinh tế - xã hội.

Có thể thấy, với những điểm sáng nổi bật, đột phá, ấn tượng trong bức tranh kinh tế - xã hội vừa qua, Hà Nội đang dần hiện thực hóa nhiều mục tiêu đặt ra trong năm 2022; mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045. Đó cũng là điều mà đông đảo người dân mong đợi.

“Phát huy hào khí của những năm tháng lịch sử, tôi hoàn toàn tin tưởng Hà Nội sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết 15 bằng sự quyết tâm cao nhất. Và với tâm huyết của cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô anh hùng, Hà Nội sẽ thay đổi từng ngày, Hà Nội sẽ lớn mạnh và đẹp vô cùng, xứng đáng là Thủ đô, trái tim của cả nước.

Tôi đặt niềm kỳ vọng trong tương lai, Hà Nội sẽ sớm có những thành phố vệ tinh; khu vực nội thành sẽ được mở rộng, bảo tồn và phát huy những giá trị vốn có để xứng tầm với thủ đô nhiều nước trong khu vực và thế giới. Hà Nội sẽ hiện đại, văn minh hơn, tư duy làm việc khoa học hơn. Từ đó nhân dân sẽ được thụ hưởng điều kiện cơ sở vật chất khang trang, hài lòng về y tế, giáo dục… nụ cười của người Hà Nội sẽ tươi đẹp hơn, rạng rỡ hơn trong các năm sau nữa”, ông Phạm Sông Thao chia sẻ.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động