Xây dựng Công đoàn vững mạnh vì quyền lợi người lao động

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đồng thời, kiện toàn nguồn lực nhằm thực hiện nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động huyện.
Nhiều giải pháp xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Xây dựng Công đoàn vững mạnh vì người lao động Phối hợp xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp, trong thời gian đầu nhiệm kỳ, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Ngay từ đầu năm LĐLĐ huyện Thạch Thất đã xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; tập trung tuyên truyền vận động ở các doanh nghiệp có đông công nhân lao động và các doanh nghiệp đủ điều kiện để thành lập tổ chức Công đoàn.

Tính đến hết tháng 7/2024, LĐLĐ huyện Thạch Thất thành lập mới được 11 CĐCS, kết nạp mới 596 đoàn viên công đoàn. Việc chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung củng cố tổ chức xây dựng CĐCS vững mạnh cũng được quan tâm.

Xây dựng Công đoàn vững mạnh vì quyền lợi người lao động
LĐLĐ huyện Thạch Thất phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024.

Để đạt được những kết quả trên, đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất, cho biết, LĐLĐ huyện đã sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động người lao động, các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước đóng trên địa bàn huyện thông qua công tác phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện.

Thông qua việc góp ý vào thang bảng lương, nội quy lao động, hướng dẫn xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, tuyên truyền về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

LĐLĐ huyện đã tuyên truyền cho người lao động, người sử dụng lao động hiểu rõ hơn về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chức năng nhiệm vụ cơ bản của tổ chức Công đoàn... Ngoài ra, tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của việc thành lập CĐCS, kết nạp đoàn viên để doanh nghiệp và người lao động hiểu.

Bên cạnh việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, các cấp Công đoàn huyện cũng tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nội dung hoạt động có chiều sâu và luôn bám sát vào nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của huyện. Đồng thời, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn nâng cao năng lực công tác.

Cụ thể, mới đây, LĐLĐ huyện đã phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho trên 1.000 lượt đại biểu. Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Ngô Thị Anh - Trưởng khoa Công đoàn Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn thành phố Hà Nội, tập huấn các nội dung như: Chuyên đề đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động của CĐCS trong tình hình mới; hướng dẫn hoạt động của CĐCS.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Hường - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện đã trực tiếp truyền đạt các nội dung nghiệp vụ công tác nữ công; đồng chí Khương Thị Hạnh - Trưởng phòng Dân số truyền thông và Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Y tế huyện, tập huấn, truyền thông về chăm sóc sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

Ngoài ra, cán bộ công đoàn cũng được tập huấn về chuyên đề chính sách pháp luật và quan hệ lao động; quy trình, phương pháp xây dựng, thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể; công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; cung cấp kiến thức về công tác tài chính Công đoàn; công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức Công đoàn, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân...

Trước đó, LĐLĐ huyện cũng đã tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác tài chính Công đoàn và hoạt động Công đoàn tại 28 CĐCS khối trường học.

Qua kết quả kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn cho thấy các đơn vị thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của LĐLĐ huyện; tổ chức triển khai hướng dẫn chỉ đạo của Công đoàn cấp trên; kịp thời xây dựng các quy chế làm việc của Ban Chấp hành; quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra; quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn theo đúng quy định…

Xây dựng Công đoàn vững mạnh vì quyền lợi người lao động
Việc chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung củng cố tổ chức xây dựng CĐCS vững mạnh được LĐLĐ huyện Thạch Thất quan tâm.

Hàng năm, các CĐCS phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động đảm bảo theo đúng quy định; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; quan tâm công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào văn hóa, thể thao, thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn, các đơn vị đã cơ bản thực hiện nghiêm chỉnh văn bản của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam về quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn. Chấp hành tương đối tốt chế độ kế toán của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam; đảm bảo thu đủ, thu kịp thời đoàn phí Công đoàn. Việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm, tập trung kinh phí chi hoạt động chăm lo đoàn viên, hoạt động phong trào.

Việc phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh là nền tảng cũng như động năng để phát huy vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong bối cảnh kinh tế - xã hội nhiều khó khăn, phức tạp. Để tiếp tục đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, phúc lợi ngày càng tốt hơn cho đoàn viên, người lao động, trong thời gian tới, LĐLĐ huyện Thạch Thất sẽ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công đoàn huyện đã đề ra.

LĐLĐ huyện cũng sẽ cùng các cấp Công đoàn đổi mới và đa dạng hóa các hình thức, nội dung hoạt động; tổ chức, triển khai tốt các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, thể thao; chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động và làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động