Xã Đại Thịnh phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 đúng tiến độ

Xã Đại Thịnh là 1 trong 5 xã của huyện Mê Linh có tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua. Thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của hệ thống chính trị huyện Mê Linh, chính quyền xã Đại Thịnh đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, từ đó đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến đường Vành đai 4.
Huyện Hoài Đức: Tiếp tục chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Vành đai 4 tại xã An Thượng Huyện Sóc Sơn đã giải phóng xong 91% diện tích đất cho đường Vành đai 4

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đoạn tuyến qua địa bàn xã Đại Thịnh có chiều dài 1,6km, diện tích đất thu hồi khoảng 223.600 m2 và hơn 200 ngôi mộ nằm trong phạm vi dự án cần di chuyển. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, cả hệ thống chính trị của xã đã quyết liệt triển khai công việc có liên quan quyết tâm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để tuyến đường sớm hoàn thành, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Đại Thịnh Lưu Văn Tư cho biết, ngay khi nhận được các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; Đảng ủy Đại Thịnh đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án, tổ chức các hội nghị để phổ biến, quán triệt đến các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và cán bộ, đảng viên thôn Nội Đồng; chỉ đạo UBND xã quán triệt tới cán bộ, công chức, lao động hợp đồng.

Xã Đại Thịnh phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 đúng tiến độ
Đồng chí Trần Thanh Hoài - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại xã Đại Thịnh.

Thường trực Đảng ủy xã giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã trực tiếp về dự sinh hoạt với Chi bộ thôn Nội Đồng để kịp thời thông tin, phổ biến, tuyên truyền, quán triệt về chủ trương, ý nghĩa, tầm quan trọng của tuyến đường đối với việc phát triển giao thông, kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội, huyện Mê Linh nói chung và các địa phương có tuyến đường đi qua nói riêng. Đảng ủy xã cũng chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân thông qua các hội nghị, sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ,...

Đặc biệt, nhằm tạo sự đồng thuận của người dân, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn đã chủ trì hàng chục cuộc họp với đại diện diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nội Đồng và đại diện các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp, đất thổ cư bị thu hồi để triển khai thực hiện dự án. Qua các buổi họp, đối thoại của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đại Thịnh nói chung, thôn Nội Đồng nói riêng đều đồng thuận, sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho Nhà nước triển khai dự án.

Gia đình ông Đinh Xuân Chắn - thôn Nội Đồng có hơn 200m2 đất nông nghiệp và 14,9m2 đất ở thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án đường Vành đai 4 chia sẻ, các thành viên trong gia đình ông đều ủng hộ chủ trương của Nhà nước, sẵn sàng bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Bản thân ông và người dân thôn Nội Đồng đều mong tuyến đường sớm được hoàn thành để việc đi lại giao thương của người dân được thuận lợi.

Theo Chủ tịch UBND xã Đại Thịnh Nguyễn Đa Bẩy, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đã, đang được địa phương phối hợp với các ngành chức năng của huyện triển khai quyết liệt, đảm bảo thời gian, tiến độ theo chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện.

Tính đến cuối tháng 4/2023, xã đã hoàn thành phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng; đồng thời phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 3 đợt trên diện tích 11,2ha đất nông nghiệp, với kinh phí 95 tỷ đồng. Đặc biệt, với sự đồng thuận, quyết tâm cao, ngay trong tháng 12/2022, xã đã vận động các gia đình, dòng họ di chuyển được 201/201 ngôi mộ về Nghĩa trang nhân dân thôn Nội Đồng.

Đảng ủy, UBND xã đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và các đơn vị liên quan tiến hành cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang nhân dân thôn Nội Đồng và tiến hành các bước xây dựng khu tái định cư cho các hộ có đất ở bị thu hồi phục vụ tuyến đường Vành đai 4. Theo đó, Dự án cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang nhân dân thôn Nội Đồng có diện tích 5,1ha, tổng mức đầu tư 7,7 tỷ đồng, đang tích cực triển khai, phấn đấu sẽ hoàn thành trong tháng 8/2023.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thịnh Trịnh Minh Tân, quá trình kê khai, thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 của Đại Thịnh vẫn còn một số khó khăn như: Một số thửa đất ở trước đây giao trái thẩm quyền chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng người dân đã làm nhà kiên cố, sinh sống ổn định trong nhiều năm.

Do vậy, để đảm bảo quyền lợi cho người dân và tạo sự đồng thuận trong triển khai dự án, Đảng ủy, UBND xã Đại Thịnh kiến nghị Huyện ủy, UBND huyện báo cáo Thành phố có cơ chế đặc thù đối với các thửa đất giao trái thẩm quyền thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Có thể thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn, song với cách làm bài bản, công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân; Đại Thịnh đã tạo sự đồng thuận của đông đảo người dân trong triển khai tuyến đường Vành đai 4, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng đúng tiến độ theo kế hoạch huyện và Thành phố giao.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội dẫn dắt đột phá hạ tầng giao thông: Nhìn từ quyết tâm đồng bộ hóa hệ thống cầu vượt sông Hồng

Hà Nội dẫn dắt đột phá hạ tầng giao thông: Nhìn từ quyết tâm đồng bộ hóa hệ thống cầu vượt sông Hồng

Không chờ đợi cơ hội đến gõ cửa, Hà Nội đã và đang chủ động mở lối bằng những công trình mang tầm chiến lược. Với quyết tâm cao và cách làm bài bản, Thủ đô đang đồng loạt triển khai 7 dự án cầu vượt sông Hồng quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Ngọc Hồi, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở. Đây không chỉ là lời giải cho bài toán ùn tắc giao thông, mà còn thể hiện rõ vai trò “nhạc trưởng” của Hà Nội trong tổ chức không gian phát triển, tái cấu trúc đô thị hai bờ sông Hồng và dẫn dắt liên kết vùng Thủ đô theo tầm nhìn dài hạn.
Công an Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ GPMB các dự án trọng điểm

Công an Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ GPMB các dự án trọng điểm

Mới đây, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã chủ trì Hội nghị Hội ý nghiệp vụ tập trung đánh giá tình hình và đề xuất các phương án tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Việc bảo đảm an ninh trật tự tại các dự án giao thông huyết mạch và cầu vượt sông Hồng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy hạ tầng đô thị Thủ đô phát triển bền vững.
Thống nhất báo cáo Thủ tướng giao Hà Nội là chủ quản thực hiện dự án đường kết nối Vành đai 4 (Hà Nội) với Vành đai 5 (tỉnh Ninh Bình)

Thống nhất báo cáo Thủ tướng giao Hà Nội là chủ quản thực hiện dự án đường kết nối Vành đai 4 (Hà Nội) với Vành đai 5 (tỉnh Ninh Bình)

Sáng 29/9, tại Kỳ họp thứ 26 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định giao UBND thành phố Hà Nội làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Vành đai 4 thuộc địa phận thành phố Hà Nội với đường Vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Phường Yên Nghĩa chi trả hơn 158 tỷ tiền bồi thường dự án đường Vành đai 4

Phường Yên Nghĩa chi trả hơn 158 tỷ tiền bồi thường dự án đường Vành đai 4

Trong ngày 18/9, Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Yên Nghĩa (Hà Nội) đã thực hiện chi trả trên 158 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 38 hộ dân có diện tích, tài sản trên đất nằm trong phạm vi thu hồi thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.
Hà Nội tăng tốc các dự án trọng điểm

Hà Nội tăng tốc các dự án trọng điểm

Trong chiến lược phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, việc đầu tư hạ tầng giao thông và xử lý môi trường được xem là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện chất lượng sống và định hình diện mạo đô thị hiện đại. Nhiều dự án trọng điểm đã và đang được thành phố Hà Nội tích cực triển khai, tạo ra những kết nối chiến lược không chỉ trong nội đô mà còn lan tỏa ra toàn vùng Thủ đô và các tỉnh lân cận.
Khai thác quỹ đất vùng phụ cận đường Vành đai 4: Cần minh bạch và có sự giám sát chặt chẽ

Khai thác quỹ đất vùng phụ cận đường Vành đai 4: Cần minh bạch và có sự giám sát chặt chẽ

Đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có tiềm năng tạo nguồn vốn phát triển hạ tầng giao thông, nhưng cần thực hiện minh bạch, công bằng và có sự giám sát chặt chẽ.
Các dự án trọng điểm của Thành phố đang triển khai tới đâu?

Các dự án trọng điểm của Thành phố đang triển khai tới đâu?

Năm 2025, Thành phố Hà Nội có 282 dự án được cấp vốn đầu tư công xây dựng cơ bản tập trung, trong đó 233 dự án chuyển tiếp, 49 dự án xây mới. Đáng chú ý, một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố đang có tiến độ triển khai khả quan.
Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang dần hình thành

Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang dần hình thành

Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết, sau hơn 1 năm khởi công, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang dần hình thành, đã giải ngân 19,6% kế hoạch vốn.
Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã giải ngân 12,1% kế hoạch vốn

Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã giải ngân 12,1% kế hoạch vốn

Theo thông tin từ Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tính chung quý IV và năm 2024, Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang dần hình thành và đã giải ngân 12,1% kế hoạch vốn.
Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô được triển khai tới đâu?

Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô được triển khai tới đâu?

Thông tin về tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, trong đó có Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết, hơn 1 năm sau ngày khởi công hiện dự án đã giải ngân 11,6% kế hoạch vốn.
Xem thêm
Phiên bản di động