Cỏ, cây mọc um tùm nhiều tuyến phố không được cắt tỉa

Vừa mất mỹ quan, vừa thiếu an toàn

Thời gian vừa qua, nhiều tuyến phố trên địa bàn Thủ đô đã được cải tạo, trang trí các khóm hoa, cây cảnh trên các dải phân cách. Việc làm này không những mang lại cảnh quan xanh, mát mà còn góp phần xây dựng đô thị văn minh... Tuy nhiên, bên cạnh những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, cây hoa khoe sắc làm đẹp, thì ở một số nơi vẫn còn tình trạng cỏ dại đua nhau mọc tua tủa, “bò” cả ra đường, đi ngược với mục tiêu ban đầu.
vua mat my quan vua thieu an toan Phục vụ Đại hội Đảng các cấp: Hà Nội chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông
vua mat my quan vua thieu an toan Cần xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán

Từ những con đường nở hoa

Từ giữa tháng 2/2019, phố Giảng Võ như khoác lên mình chiếc áo mới. Cụm dải phân cách giữa tuyến phố hàng chục năm nay vốn là hàng xà cừ cao vút và thảm cỏ đơn điệu bỗng chốc “biến hình” thành "vườn hoa" đẹp mắt. Trên dải phân cách này, hàng cây hoa ban được trồng bổ sung đang khoe sắc tím hồng. Cùng với đó là hệ thống các cây cảnh trồng theo khóm, theo mảng như cọ, dâm bụt, tường vi, mai hoa đăng, dương xỉ, lan ý... đan xen một cách khéo léo và tinh tế.

vua mat my quan vua thieu an toan
Cây cối mọc tràn lan, gây mất mỹ quan trên đường Thanh Xuân.

Tương tự, tại đường Láng, sau khi xén hè, mở rộng mặt đường (thực hiện trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), một vườn hoa đẹp mắt chạy dọc tuyến phố và bờ sông Tô Lịch đã hình thành. Thường xuyên đi làm qua tuyến đường Kim Mã, anh Nguyễn Hoàng Linh, phường Ngọc Khánh, Ba Đình không khỏi ngạc nhiên khi thấy tuyến phố đang “thay da, đổi thịt”. Ban đầu là việc bỏ đi những lớp gạch và bê tông ở dải phân cách. Một phần vỉa hè rộng đoạn song song với “hàng cây huyền thoại” trên tuyến phố Kim Mã cũng được lật bỏ gạch, cải tạo đất, đưa đất phù sa, trộn thêm mùn, trấu để thêm tơi xốp... Thế rồi, hàng nghìn cây cảnh, cây hoa được tập kết về đây: Cỏ lạc, dâm bụt, tường vi...

Qua bàn tay khéo léo của những người công nhân bên cạnh hệ thống cây bóng mát sẵn có, những viên gạch, bê tông khô cứng trước đây được thay thế, dần hình thành “vườn hoa” đẹp mắt. “Tuyến phố trở nên tươi mới, sống động hơn rất nhiều. Việc trồng cây cảnh, cây hoa tại dải phân cách mang đến một không gian xanh mát. Tôi thực sự rất ấn tượng!” – anh Linh chia sẻ.

Cứ vậy, danh sách các tuyến phố “nở hoa” đang dần được nhân thêm: Phố Nguyễn Tri Phương (hoàn thành cải tạo, trồng bổ sung cây hoa, cây cảnh cuối tháng 3), dải phân cách dọc đường Láng (đầu tháng 4), hai bên vỉa hè phố Điện Biên Phủ (đầu tháng 5)... những “vườn hoa” này đã đem đến không gian xanh và là địa điểm thư giãn cho người dân khu vực

Đến mất mỹ quan, cản trở giao thông

Vốn đẹp là vậy nhưng tại hầu hết những tuyến đường trên, trừ thảm cỏ và cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh hay Điện Biên Phủ vẫn được chăm sóc đầy đủ thì hầu hết các “vườn hoa, thảm cỏ” việc dường như bị “bỏ quên” đã khiến cây cối nơi đây nhanh chóng trở nên rậm rạp, cây cỏ mọc lung tung, gây mất mỹ quan đô thị, cản trở tầm nhìn giao thông.

Theo khảo sát của PV, dọc theo đoạn đường Láng, các khóm hoa dâm bụt, hoa giấy do thiếu chăm sóc, duy trì đã mọc thành từng đống um tùm; các cây hoa trên đường Nguyễn Trãi mọc tứ tung chĩa hẳn cả ra đường giao thông... Tình trạng tương tự diễn ra tại dải phân cách trên đường Kim Mã giao với đường Nguyễn Chí Thanh, nhiều đoạn trên dải phân cách của Đại lộ Thăng Long, dải phân cách đoạn cuối phố Sài Đồng, dải phân cách trên đường Ái Mộ (gần Bệnh viện Đa khoa Nam Anh), đảo giao thông trên đường Linh Đường giao đường Nguyễn Hữu Thọ...

Đầu tháng 3/2020, Ban Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội (bên mời thầu) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 8 gói thầu thuộc Dự án Dự toán để hình thành giá gói thầu công tác quản lý, duy trì hệ thống cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn 12 quận và các trục đường liên quận, huyện năm 2020 - 2024 do Sở Xây dựng quản lý theo phân cấp. Sau khi các gói thầu được công bố, các đơn vị trúng thầu sẽ lên kế hoạch chăm sóc, duy trì thảm cỏ, hệ thống cây xanh trả lại các không gian xanh vốn có.

“Hệ thống cây xanh trên tuyến đường Láng vốn rất đẹp, nhưng do lâu ngày không được chăm sóc nên các cây hoa đã mọc thành từng bụi, thậm chí có những đoạn cây còn chĩa ra ngoài đường cản trở các phương tiện giao thông, tình trạng này không những gây mất mỹ quan đô thị, mà còn gây cản trở mất an toàn giao thông” – chị Hoa, một người dân phường Ngã Tư Sở cho hay.

Nhiều chuyên gia cho rằng, hệ thống cây xanh đô thị không chỉ trồng xong là hết nhiệm vụ mà công tác duy tu, chăm sóc hệ thống cây xanh, cây hoa cũng hết sức quan trọng. Thực tế, việc trồng cây xanh, cây hoa ở dải phân cách trên các tuyến đường, tuyến phố đã và đang nhận được sự đồng tình của nhiều người dân. Thế nhưng chính việc thiếu duy tu, chăm sóc đã khiến hệ thống thảm cỏ, cây xanh trở nên xuống cấp. Điều này có thể chấp nhận một phần vì thành phố đang tiến hành đấu thầu, cũng như cắt giảm các chi phí không thực sự cần thiết. Nhưng, bên cạnh đó, vẫn còn một số ý kiến băn khoăn, tiết kiệm kinh phí không có nghĩa là để cây cỏ mọc bừa bãi, không được cắt tỉa.

Thiết nghĩ, trong khi chờ đợi thành phố Hà Nội xây dựng đề án tổng thể về quản lý hệ thống công viên, cây xanh thảm cỏ và rà soát, cân đối bố trí ngân sách thì cây cỏ trên các tuyến phố vẫn cần được chăm sóc, đảm bảo tính thẩm mỹ cho Thủ đô nghìn năm văn hiến. Tình trạng cỏ cây mọc trên các tuyến đường vốn khang trang, sạch đẹp cần sớm được giải quyết dứt điểm.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều nay (29/12), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, diễn ra ngày làm việc đầu tiên Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 580.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12), Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 580.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

Sáng 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố 10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực GD&ĐT năm 2025.
Hà Nội: Học sinh nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Hà Nội: Học sinh nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Ngày 29/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các phường, xã cùng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở về việc điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 của ngành GD&ĐT Hà Nội.
Phường Hồng Hà tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Phường Hồng Hà tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Ủy ban bầu cử phường Hồng Hà vừa tổ chức tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Lần đầu người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu của mình

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Lần đầu người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu của mình

Từ ngày 1/1/2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc bảo đảm quyền con người, quyền riêng tư trong môi trường số. Đáng chú ý, lần đầu tiên pháp luật Việt Nam ghi nhận quyền của cá nhân được yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân khỏi hệ thống của các tổ chức, doanh nghiệp.

Tin khác

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động