Vừa khắc phục hậu quả của bão, vừa ổn định việc dạy và học

Với quyết tâm không làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa đón học sinh trở lại trường, vừa rà soát toàn diện, nỗ lực khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.
Trường học Hà Nội khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả do bão số 3 Bảo đảm các điều kiện an toàn khi học sinh trở lại trường học 30 trường học ở Hà Nội chưa thể đón học sinh trở lại vào ngày mai (9/9)

Bảo đảm các điều kiện an toàn

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay (9/9), hầu hết các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đón học sinh trở lại trường học tập theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025. Toàn ngành không có thiệt hại về người, song cơ sở vật chất ở nhiều trường bị thiệt hại đáng kể, cần có thêm thời gian để khắc phục. Việc bảo đảm an toàn cho học sinh được các trường đặc biệt lưu tâm.

abc
Hầu hết các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đón học sinh trở lại học tập.

Hôm qua (8/9), các trường đã khẩn trương thu dọn cành cây gãy đổ, dựng tạm tường bao, rà soát hệ thống điện, khơi thông hệ thống thoát nước. Các trường có tổ chức bếp ăn bán trú cũng đã xây dựng phương án, phối hợp với đơn vị cung ứng thực phẩm bảo đảm duy trì ngay việc tổ chức cho học sinh ăn bán trú. Tinh thần chung được các đơn vị, nhà trường quán triệt tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh là tuyệt đối không chủ quan với diễn biến thời tiết sau khi bão tan; duy trì lực lượng ứng trực tại trường, sẵn sàng ứng phó với phương án mưa lớn có thể gây ra ngập lụt hoặc cây xanh lâu năm bị mục, gẫy đổ bất thình lình; đồng thời thông tin tới gia đình nhắc nhở học sinh phòng tránh tai nạn thương tích khi di chuyển từ nhà tới trường và ngược lại.

Bà Nguyễn Thị Cúc (phụ huynh học sinh Trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) cho biết, tối 8/9, nhà trường đã gửi thông báo về việc đảm bảo an toàn cho học sinh trong ngày đầu trở lại trường sau bão. Theo đó, nhà trường khuyến cáo phụ huynh nên đưa con tới trường sớm hơn thường lệ để tránh tắc đường ở khu vực cổng trường và đi vào trường theo cổng số 1, số 2; tuyệt đối không đi khu vực cổng số 3, số 4 bởi đây là khu vực có tường và cây đổ. Nhà trường cũng lưu ý, buổi chiều, phụ huynh bố trí thời gian đến đón con đúng giờ, không để học sinh chờ quá muộn sau khi tan học.

“Học sinh cũng được nhắc nhở khi đến trường cần di chuyển vào lớp ngay, giờ ra chơi sẽ chơi trong lớp và khu vực hành lang, không chạy nhảy ở ngoài sân trường và khu vực rào chắn sau trường vì sau bão, các cây xanh và một số vị trí hàng rào bị ngấm nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn”, bà Nguyễn Thị Cúc chia sẻ.

Theo thầy giáo Nguyễn Khánh Chung (Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Ban Mai, quận Hà Đông), ngay sau khi cơn bão số 3 đi qua, nhà trường đã khẩn trương bắt tay vào dọn dẹp, kiểm tra lại toàn bộ cơ sở vật chất, sửa chữa kịp thời những hư hại để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường từ ngày 9/9. Cùng đó, nhà trường cũng phối hợp với chính quyền địa phương cắt dọn, di dời cây gãy đổ gây ách tắc giao thông xung quanh trường; đồng thời gửi thư thăm hỏi tới phụ huynh, học sinh, thông tin kịp thời các kế hoạch của nhà trường về công tác khắc phục và tổ chức hoạt động sau khi bão qua.

abc
Từ ngày đầu tiên của năm học, Trường THCS - THPT Ban Mai đã tổ chức các buổi sinh hoạt lớp để giáo viên chủ nhiệm phổ biến quy định và hướng dẫn học sinh.

Ngoài ra, xác định việc ổn định nền nếp học tập ngay từ đầu năm học là việc quan trọng, trong tuần học đầu tiên, các thầy cô giáo đã tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, tư vấn, cùng học sinh xây dựng mục tiêu cá nhân, mục tiêu của lớp trong năm học mới. Bên cạnh đó, nhà trường cũng lên kế hoạch chi tiết cho từng môn học và bám sát chương trình học, bảo đảm học sinh không bị gián đoạn kiến thức sau kỳ nghỉ hè. Các hoạt động dạy và học đều được diễn ra bình thường, song song với đó là các hoạt động ngoại khóa nhằm giúp các học sinh nhanh chóng quay lại với nhịp độ học tập.

“Với học sinh đầu cấp, nhà trường dành nhiều sự quan tâm đặc biệt để các em nhanh chóng làm quen với môi trường học tập mới. Riêng với học sinh lớp 9 và lớp 12, việc thi chuyển cấp và thi tốt nghiệp theo Chương trình giáo dục phổ thông mới là một thách thức lớn. Chính vì vậy, nhà trường đã triển khai kế hoạch và lộ trình học tập kết hợp ôn luyện nhằm củng cố và nâng cao kiến thức cho học sinh, đảm bảo các em được chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi. Giáo viên chủ nhiệm cùng giáo viên bộ môn sẽ luôn theo sát từng học sinh để kịp thời hỗ trợ, tư vấn phương pháp học tập hiệu quả. Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp, giúp các em có định hướng rõ ràng cho tương lai”, thầy giáo Nguyễn Khánh Chung thông tin.

Dù đã chủ động ứng phó với bão số 3 nhưng cơn bão quá lớn vẫn khiến Trường Mầm non B (quận Hoàn Kiếm) có một số thiệt hại nhỏ. Để đón trẻ trở lại trường, ngay sau bão, nhà trường đã dọn dẹp những cây xanh, chậu cây bị vỡ, cọ rửa sân trước và sau đảm bảo vệ sinh cho ngày đầu tuần trẻ đi học. Đặc biệt, nhà trường đã chủ động trao đổi với nhà cung cấp thực phẩm về nguồn thực phẩm đã đặt của hôm nay.

abc
Ngày 8/9, công tác dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra được Trường Mầm non B khẩn trương triển khai.

“Khi được báo về khó khăn của việc cung cấp một số thực phẩm đã đặt trước, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo tổ nuôi dưỡng thay thực đơn cho phù hợp với nguồn thực phẩm cũng như phù hợp với độ tuổi của trẻ”, cô giáo Nguyễn Thu Thùy (Hiệu trưởng Trường Mầm non B) chia sẻ.

Quyết tâm sớm đón học sinh trở lại trường

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, toàn Thành phố có 30 trường học chưa bảo đảm an toàn để tổ chức dạy học trở lại từ ngày 9/9 do chưa khắc phục xong sự cố do bão số 3 gây ra. Trong đó, khối các quận, huyện, thị xã có 19 trường và khối trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội có 11 trường. Với quyết tâm sớm đón học sinh đi học trở lại, các nhà trường đã linh hoạt các hình thức dạy học như dạy trực tuyến, giao bài tập, hướng dẫn học sinh tự học để ngay khi đến trường có thể bắt nhịp nhanh, bảo đảm kế hoạch thời gian năm học.

Là đơn vị chưa thể đón học sinh trở lại trường học trực tiếp hôm nay, Trường THTP chuyên Hà Nội - Amsterdam (quận Cầu Giấy) đang tập trung cao độ cho việc khắc phục hậu quả của bão. Nhà trường chưa thể tổ chức dạy học do nhận thấy còn nhiều cây xanh vẫn tiếp tục nghiêng, đổ, có nguy cơ không bảo đảm an toàn cho học sinh. Thống kê vào sáng 9/9 cho thấy, nhà trường có 17 cây bị bật gốc, 30 cây bị gãy cành, các giàn hoa, chậu hoa và nhiều đèn cao áp bị hư hỏng...

abc
Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tập trung khắc phục hậu quả bão.

Theo cô giáo Trần Thùy Dương (Hiệu trưởng Trường THTP chuyên Hà Nội - Amsterdam), để bảo đảm Khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025, nhà trường chuyển sang dạy học trực tuyến. Dự kiến kế hoạch dạy học trực tuyến sẽ triển khai hết hôm nay. Đến chiều tối, nhà trường sẽ rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nếu bảo đảm an toàn thì sẽ báo cáo Sở GD&ĐT Hà Nội về việc đón học sinh trở lại trường từ ngày mai.

Tại quận Đống Đa, tính đến 11h sáng 9/9, các trường học thuộc quận đều đã ổn định nền nếp, tổ chức dạy học bình thường. Các trường mầm non, tiểu học thực hiện nghiêm túc quy trình tổ chức bữa ăn bán trú, đặc biệt quan tâm giám sát nguồn thực phẩm. Các tổ công tác của Phòng GD&ĐT quận đã đi kiểm tra tại các nhà trường. Ghi nhận sơ bộ, cơn bão số 3 đã làm thiệt hại đáng kể về cơ sở vật chất, khiến nhiều cây xanh, bảng biển, nhà để xe... bị hư hỏng. Tuy nhiên, với quyết tâm không làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, bảo đảm kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành, các nhà trường đều nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa tổ chức dạy học, vừa tập trung khắc phục hậu quả của bão.

Đến thời điểm hiện tại, quận Đống Đa chỉ còn Trường THCS Đống Đa chưa tổ chức đón học sinh trở lại trường học. Hôm nay, nhà trường cùng phụ huynh học sinh và các lực lượng chức năng đang tập trung dọn dẹp vệ sinh và cắt tỉa cây xanh. Cơn bão số 3 làm một số cây to tại trường bị đổ, nghiêng và gãy ở trên cao, nhiều cành mắc trên nóc nhà nên việc cắt tỉa cần nhiều thời gian hơn. Nhà trường dự kiến sẽ hoàn thiện việc công tác chuẩn bị trong ngày hôm nay để có thể đón học sinh đi học từ ngày mai.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng ngày 19/11, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống, 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình kỷ niệm 80 năm thành lập

Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình kỷ niệm 80 năm thành lập

Ngày 19/11, Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình (Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập (1945 - 2025). Sự kiện thu hút nhiều thế hệ thầy cô, cựu học sinh và khách quý, đây là để dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những đóng góp to lớn của nhà trường đối với giáo dục Thủ đô suốt 8 thập kỷ.
Xem thêm
Phiên bản di động