Vựa hoa cúc lớn nhất Thủ đô khoe sắc đón Xuân

(LĐTĐ) Được biết đến là vùng trồng hoa cúc lớn nhất Thủ đô, những ngày này, cánh đồng hoa cúc bạt ngàn tại xã Đại Thịnh (huyện Mê Linh) đang được người dân chăm sóc cẩn thận, đáp ứng nhu cầu thị trường hoa Tết trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Người dân thôn Hạ Lôi "hồi sinh" những cánh đồng hoa đón Tết Người dân hối hả vào vụ rau Tết Ngắm cuộc sống bình yên qua con đường bích họa tại xã Tự Lập

Những ngày này, khi đến với xã Đại Thịnh, chúng tôi như lạc vào thiên đường của các loài hoa. Đủ mọi loại được người dân trồng và chăm sóc, thế nhưng, loài hoa được trồng phổ biến nhất phải kể đến là cúc.

Thời điểm hiện tại, người dân xã Đại Thịnh đang tất bật với công việc chăm sóc hoa cúc để đảm bảo hoa không bị nở, tránh dập nát cánh hoa trong quá trình vận chuyển tới các địa phương khác.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại xã Đại Thịnh:

Vựa hoa cúc lớn nhất Thủ đô khoe sắc đón Xuân
Nếu như xã Mê Linh được biết tới là thủ phủ của các loại hoa hồng thì xã Đại Thịnh được coi là vựa hoa cúc lớn nhất Thủ đô. Đây là vùng cung cấp hoa cúc chủ yếu cho thị trường hoa miền Bắc mỗi dịp Tết đến.
Vựa hoa cúc lớn nhất Thủ đô khoe sắc đón Xuân
Xã Đại Thịnh trồng đa dạng các loại hoa cúc trong đó có các loại hoa như cúc kim cương, cúc trắng... Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, loại hoa chiếm diện tích lớn nhất phải kể đến cúc vàng đông.
Vựa hoa cúc lớn nhất Thủ đô khoe sắc đón Xuân
So với các loại hoa cúc khác, cúc vàng đông được người tiêu dùng ưa chuộng vì mỗi cành chỉ có 1 bông duy nhất và có rất nhiều lộc, điều này đưa lại sự may mắn, tài lộc cho gia chủ trong ngày Tết.
Vựa hoa cúc lớn nhất Thủ đô khoe sắc đón Xuân
Tết Nguyên đán Tân Sửu đang tới gần, do đó người dân xã Đại Thịnh đang gấp rút hoàn thành những công đoạn chăm sóc hoa trước khi đưa ra thị trường.
Vựa hoa cúc lớn nhất Thủ đô khoe sắc đón Xuân
Để hoa cúc vàng đông nở đúng đúng dịp Tết, 3 tháng trước, các hộ gia đình xã Đại Thịnh đã tiến hành cấy giống và thường xuyên duy trì độ ẩm, phân bón cho hoa.
Vựa hoa cúc lớn nhất Thủ đô khoe sắc đón Xuân
Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Hiền (thôn Đại Bái) cho biết, nhà chị có khoảng 6 sào cúc vàng đông. Do hợp đất và được chăm sóc tốt nên năm nay hoa cúc bông to và cây đều, đẹp. Những ngày này, chị phải có mặt trên đồng gần như cả ngày để tiến hành công đoạn bọc hoa.
Vựa hoa cúc lớn nhất Thủ đô khoe sắc đón Xuân
Việc bọc hoa cúc trong thời điểm này sẽ giúp hoa không bị nở trước Tết và tránh dập cánh trong quá trình vận chuyển.
Vựa hoa cúc lớn nhất Thủ đô khoe sắc đón Xuân
Nhà ít người nên cô con gái nhỏ của chị Hiền cũng theo mẹ ra đồng phụ giúp mẹ những công việc nhẹ nhàng.
Vựa hoa cúc lớn nhất Thủ đô khoe sắc đón Xuân
Năm nay, thời tiết lạnh nên hoa cúc được bán với giá tương đối cao. Được biết, hoa cúc đang được bán với giá khoảng 3 nghìn đồng/ bông. Nếu hoa cúc giữ giá từ nay tới tết thì người dân sẽ thu được lợi nhuận cao trong vụ hoa Tết này.
Vựa hoa cúc lớn nhất Thủ đô khoe sắc đón Xuân
Cánh đồng hoa cúc vàng rực mang theo bao hy vọng của người dân về một vụ hoa thắng lợi.
Vựa hoa cúc lớn nhất Thủ đô khoe sắc đón Xuân
Vựa hoa cúc lớn nhất Thủ đô khoe sắc đón Xuân
Bên cạnh việc chăm sóc hoa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các hộ dân xã Đại Thịnh cũng đang tiến hành chăm sóc hoa để cung ứng cho thị trường sau dịp Tết.
Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động